BNEWS Hệ thống phần mềm này sẽ quản lý thông tin về giường bệnh, dụng cụ y tế, đội ngũ y bác sĩ... của các bệnh viện có trên 20 giường bệnh ở Nhật Bản và thông báo tình trạng hằng ngày cho các địa phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản đang triển khai xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đối với hơn 8.000 bệnh viện nhằm đối phó với tình trạng số bệnh nhân nhiễm virus SARS-Cov-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang gia tăng nhanh chóng ở nước này.
Hệ thống phần mềm này sẽ quản lý thông tin về giường bệnh, dụng cụ y tế, đội ngũ y bác sĩ... của các bệnh viện có trên 20 giường bệnh trên toàn quốc và thông báo tình trạng hằng ngày cho các địa phương. Các địa phương có thể nhanh chóng đưa ra quyết định chuyển bệnh nhân đến bệnh viện phù hợp, tránh tình trạng quá tải tại một vài cơ sở y tế.
Trước đó, nhóm chuyên gia y tế tại Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo hệ thống y tế ở một số khu vực đang rơi vào tình trạng quá tải và hối thúc chính quyền 4 địa phương, gồm thủ đô Tokyo và các tỉnh Osaka, Kangawa, Aichi, Hyogo sớm đưa ra các biện pháp khẩn cấp.
Dự kiến, hệ thống phần mềm trên sẽ được Bộ Y tế và Lao động phúc lợi xã hội Nhật Bản thử nghiệm trong tháng 4 này và chính thức đưa vào vận hành kể từ đầu tháng 5 tới.
Tính đến hết ngày 5/4, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 4.563 ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 700 người trên du thuyền Diamond Princess, và 104 ca tử vong.
Trước tình hình trên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến họp với Nhóm chuyên gia của chính phủ gồm 16 người để cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số địa phương như Tokyo, Osaka và các thành phố lớn khác trong ngày 6/4./.
>>Dịch COVID-19: Tokyo (Nhật Bản) ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong một ngày
Tin liên quan
Dịch COVID-19: Chính phủ Nhật Bản xem xét việc hoãn nộp thuế đối với doanh nghiệp
Chính phủ Nhật Bản sẽ cho phép hoãn nộp thuế đối với các doanh nghiệp có doanh thu hàng tháng từ tháng Hai giảm 20% hoặc hơn so với cùng kỳ năm ngoái do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.










