BNEWS Tình hình kinh tế Nhật Bản sẽ quyết định nhân sự sẽ thay thế ông Haruhiko Kuroda để giữ chức Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vào năm tới.
Phát biểu tại một hội nghị gần đây của Viện Nghiên cứu Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói: “Người phù hợp nhất để giải quyết tình hình kinh tế vào tháng 4/2023 sẽ được bổ nhiệm vào vị trí đó (Thống đốc BoJ)”.
Thủ tướng Kishida cũng cho biết vẫn còn “quá sớm” để thảo luận việc sửa đổi Tuyên bố chung năm 2013 giữa Chính phủ và BoJ, trong đó kêu gọi ngân hàng trung ương này đạt được mục tiêu lạm phát 2% càng sớm, càng tốt. Theo Thủ tướng Kishida, ông sẽ thảo luận về vấn đề này sau khi quyết định người thay thế vị trí Thống đốc BoJ của ông Kuroda.
Nhiệm kỳ hiện nay của Thống đốc Kuroda dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 4/2023. Hôm 10/11, Thống đốc Kuroda đã bác bỏ ý tưởng tiếp tục tại vị sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông nói: “Tôi sẽ giữ chức thống đốc được 10 năm vào tháng 4/2023 sau khi nhiệm kỳ thứ 2 kết thúc. Tôi không có mong muốn được tái bổ nhiệm”.
Khi đó, Thống đốc Kuroda khẳng định “vẫn còn quá sớm” để thảo luận về việc từ bỏ chính sách tiền tệ siêu lỏng. Ông nói: “Sự tăng giá tiêu dùng có thể sẽ vẫn thấp hơn mức 2% trong tài khóa 2023 và tài khóa sau đó, vì vậy, chúng ta chưa ở vào thời điểm có thể thảo luận và từ bỏ chính sách tiền tệ siêu lỏng”.
Tuy nhiên, sau đó, hôm 20/12, BoJ đã bất ngờ quyết định tăng gấp đôi biên độ dao động lãi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm từ mức cộng trừ 0,25% hiện nay lên cộng trừ 0,5% - một quyết định mà giới phân tích nhận định không khác gì việc BoJ đã tăng lãi suất dài hạn.
Trong bối cảnh đó, hiện nay, các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao xem ai sẽ trở thành người đứng đầu BoJ vào năm tới để đưa ra dự báo về chính sách tiền tệ của Nhật Bản trong thời gian tới./.
Tin liên quan
Lạm phát “phủ bóng” lên mùa mua sắm cuối năm 2022 tại Nhật Bản
Trong số các công ty được khảo sát, 80% đã tăng giá sản phẩm, trong bối cảnh chi phí vật liệu đóng gói, điện và gas cùng nhiều yếu tố khác đều tăng cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngĐồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh đã kéo đồng USD lên giá trong phiên sáng 1/7 tại châu Á.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 1/7: Giá mùa vào USD giảm tại các ngân hàng
Vietcombank và BIDV niêm yết giá mua vào USD ở mức 26.106 VND/USD, giảm 20 đồng so với hôm qua, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 26.466 VND/USD.
-
Ngân hàngLần đầu tiên nhiều ngân hàng trung ương có kế hoạch giảm tỷ trọng nắm giữ USD
Ngày càng nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới có kế hoạch giảm tỷ trọng nắm giữ đồng USD trong dự trữ ngoại hối vào thập niên tới, khi những rủi ro chính trị gắn với đồng tiền này gia tăng.
-
Ngân hàngTechcombank áp chuẩn bảo mật mới, ngừng hỗ trợ Android dưới 10 từ 1/7
Động thái này nhằm tăng cường mức độ an toàn cho dịch vụ ngân hàng số, đồng thời tối ưu hiệu năng trên các thiết bị di động thế hệ mới.
-
Ngân hàngBVBank lần đầu được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm B+
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng đầu Fitch Ratings lần đầu tiên đánh giá ở mức B+.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 30/6: USD và NDT cùng đi lên
Vietcombank và BIDV niêm yết giá mua vào USD hôm nay ở mức 26.126 VND/USD và giá bán ra 26.466 VND/USD, cùng tăng 5 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
-
Ngân hàngBổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày 29/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.
-
Ngân hàngSửa quy định về phân loại nợ, dự phòng rủi ro
Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro của tổ chức tài chính vi mô theo thẩm quyền.
-
Ngân hàngĐồng USD hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong gần 1 năm
Đồng USD chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 29/6, nhưng vẫn hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong gần một năm.









