BNEWS Tính đến cuối tháng 5/2025, trong khoảng 16 tỷ tờ tiền giấy đang lưu hành, hiện chỉ có 5 tỷ tờ tiền giấy mới, đạt tỷ lệ 28,8%.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, hơn một năm kể từ khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), tức ngân hàng trung ương Nhật Bản, phát hành tiền giấy mới, tính đến cuối tháng 5/2025, trong khoảng 16 tỷ tờ tiền giấy đang lưu hành, hiện chỉ có 5 tỷ tờ tiền giấy mới, đạt tỷ lệ 28,8%. So với lần đổi tiền trước (năm 2004), với khoảng 60% lượng tiền được thay mới chỉ trong 11 tháng, tức là lần này tốc độ chỉ bằng một nửa.
BOJ bắt đầu phát hành tiền mới từ ngày 3/7/2024. Tiền giấy mới sử dụng công nghệ ba chiều (3D) với mục đích chính là chống làm giả, giúp cho hướng nhìn chân dung thay đổi theo góc nhìn và là công nghệ chống làm giả tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.
Việc thay thế tiền cũ diễn ra chậm hơn trước vì tổng lượng tiền giấy lưu hành đã tăng so với thời kỳ đó. Theo BOJ, tổng giá trị tiền mặt lưu thông trong các hộ gia đình, doanh nghiệp và tổ chức tài chính đã tăng từ khoảng 77.000 tỷ yen (530 tỷ USD) vào tháng 12/2004, lên khoảng 117.000 tỷ yen (808 tỷ USD) vào tháng 5/2025. Số lượng tờ tiền giấy cũng tăng từ khoảng 11,3 tỷ tờ tại thời điểm cuối năm 2004 lên khoảng 17 tỷ tờ cuối năm 2024, tức tăng khoảng 50% cả về giá trị lẫn số lượng.
Theo giải thích của một quan chức BOJ, tỷ lệ tiền mới thấp là do tổng số lượng tiền giấy lưu thông đã tăng lên nhiều và tỷ lệ này vẫn nằm trong dự tính. Trong khi đó, mục tiêu chính của đợt đổi tiền là giảm tiền giả đã đạt được. Theo Niên giám Cảnh sát Nhật Bản, số tiền giả bị phát hiện đã giảm mạnh từ 25.858 tờ vào năm 2004 xuống chỉ còn 681 tờ vào năm 2023.
Sau một năm triển khai, việc chuyển đổi diễn ra theo quy trình: Các ngân hàng và tổ chức tài chính tư nhân thu hồi tiền cũ, nộp cho BOJ và nhận tiền mới. Trước đây, do lo ngại tiền giả, việc thu hồi tiền cũ diễn ra rất nhanh nhưng nay các ngân hàng lớn cho rằng không cần quá gấp gáp trong việc thu hồi tiền cũ.
Một nguyên nhân khác khiến việc thay tiền chậm là nhu cầu dùng tiền mặt đã giảm. Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, tỷ lệ thanh toán không tiền mặt (dùng thẻ tín dụng, ứng dụng điện thoại…) đã tăng mạnh trong vòng 10 năm, từ 16,9% năm 2014 lên 42,8% năm 2024. Khi thanh toán không tiền mặt lan rộng, lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường giảm, dẫn tới ít cơ hội để BOJ thu hồi tiền cũ và thay bằng tiền mới.
Theo ước tính của ông Hideo Kumano, nhà kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Dai-ichi Life, số tiền mặt mà người dân cất giữ tại nhà lên tới khoảng 49.000 tỷ yen (khoảng 340 tỷ USD). Dù xu hướng này đang giảm do lãi suất tăng, nhưng vẫn có một lượng lớn tiền mặt chưa lưu thông trên thị trường.
Trong khi các máy ATM của ngân hàng lớn đã “toàn bộ hỗ trợ tiền mới”, thì vẫn còn nhiều hạ tầng chưa hoàn toàn chuyển đổi. Theo Hiệp hội Máy bán hàng tự động Nhật Bản, khoảng 80-90% máy bán vé (như vé tàu, vé ăn) đã chấp nhận tiền mới, nhưng với máy bán nước tự động thì tỷ lệ này chỉ ở mức 50-60%. Điều này xuất phát chủ yếu từ chi phí cao nên các công ty cũng đang quan sát mức độ phổ biến của tiền mới để quyết định kế hoạch thay đổi máy có thể tiếp nhận tiền mới.
Ngoài ra, với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển, vai trò của tiền mặt với tư cách là một phương tiện thanh toán cũng giảm đi. Theo ông Takanobu Kiuchi của Viện Nghiên cứu Tổng hợp Nomura, có khả năng đây sẽ là loại tiền giấy cuối cùng được BOJ phát hành rộng rãi trong vòng 140 năm qua.
Một người kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực tại Tokyo cho biết, ban đầu vì chi phí cao nên họ định không đầu tư vào đổi máy thanh toán mới, nhưng gần đây số khách mang tiền mới tới đã tăng lên. Ông Takemori Kawanami, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Elcom - một công ty chuyên sản xuất và bán máy bán vé tự động, cho biết thanh toán không dùng tiền mặt đang tăng lên, nhưng lại tốn phí giao dịch nên không ít nhà hàng, quán ăn vẫn đang muốn duy trì thanh toán bằng tiền mặt để giảm bớt một phần chi phí. Điều này tác động đến tốc độ chuyển đổi sang các máy thanh toán chấp nhận tiền mới tại quốc gia này.
Tin liên quan
Hàn Quốc công bố ngân sách bổ sung kích thích tiêu dùng nội địa
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngân sách bổ sung của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tập trung vào ba lĩnh vực để hỗ trợ phục hồi kinh tế và đầu tư vào thực phẩm trong tương lai.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.










