BNEWS Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ có cuộc gặp trong ngày 12/7 tại Thủ đô Tokyo, với trọng tâm đặt vào việc giới hạn giá dầu của Nga.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, ngoài việc bàn thảo về vấn đề trên, hai vị Bộ trưởng cũng thảo luận về các bước hạn chế sự gia tăng giá năng lượng và lương thực do cuộc chiến ở Ukraine gây ra.
Bên cạnh đó, trong một phiên họp bàn tròn vào cuối ngày 12/7, Bộ trưởng Yellen và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản dự kiến sẽ thảo luận về cách thức tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, đồng thời giải quyết các “nút thắt cổ chai” đang khiến giá hàng hóa tiêu dùng leo thang. Cuộc thảo luận hôm 12/7 cũng là cuộc gặp thứ hai giữa hai vị Bộ trưởng sau cuộc gặp tại tại Washington hồi tháng Tư. Tại cuộc họp đó, hai bên đồng ý theo dõi chặt chẽ các biến động của thị trường tiền tệ trong bối cảnh đồng yen Nhật Bản giảm giá nhanh so với đồng USD. Theo lịch trình, Bộ trưởng Yellen sẽ đến thăm Nhật Bản trước khi đến đảo Bali của Indonesia, nơi bà và Bộ trưởng Suzuki của Nhật Bản sẽ tham dự cuộc họp kéo dài hai ngày giữa các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong hai ngày 15-16/7. Ý tưởng về việc giới hạn giá dầu của Nga đã được đưa ra tại cuộc họp thượng đỉnh gần đây của Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới (G7). Các nước hy vọng biện pháp như vậy có thể gây áp lực đẩy giá năng lượng toàn cầu đi xuống. G7 - gồm Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ - cùng với Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, sau khi căng thẳng giữa nước này và Ukraine đã bùng phát. Nhóm đang có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán với những nhà nhập khẩu dầu lớn của Nga, chẳng hạn như Ấn Độ, trong những tuần tiếp theo để xây dựng cơ cấu giới hạn giá dầu Nga có hiệu quả cao./.- Từ khóa:
- Mỹ
- Nhật Bản
- giới hạn giá dầu Nga
- giá dầu Nga
Tin liên quan
Lệnh cấm dầu Nga “mơ hồ” về tính hiệu quả
Trên thực tế, với lệnh cấm dầu Nga, EU đang chấp nhận đánh đổi một nhà cung cấp "khó đoán" là Nga để tìm tới những nhà xuất khẩu nhiên liệu cũng thiếu ổn định không kém tại Trung Đông.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngLiên kết “bốn nhà” để nâng tầm giá trị sâm Lai Châu
Lai Châu đang tập trung xây dựng vùng nguyên liệu, thu hút doanh nghiệp và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hướng tới hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sâm Lai Châu theo hướng bền vững.
-
Thị trườngTP. Hồ Chí Minh chủ động nguồn hàng, bình ổn thị trường
Liên kết chặt chẽ giữa thị trường và vùng nguyên liệu là nền tảng để TP. Hồ Chí Minh ổn định chuỗi cung ứng và bình ổn thị trường trong dài hạn.
-
Thị trườngGần 4 triệu lượt xem, 1.930 đơn hàng từ Lễ hội Nông sản Tây Ninh
Các phiên livestream trên những nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee tại Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh thu hút gần 4 triệu lượt xem, phát sinh 1.930 đơn hàng.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ tiến sát mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giao dịch gần mức cao nhất trong hơn một năm, khi giá cao khiến nhu cầu chững lại. Trong khi đó, giá gạo của Việt Nam và Thái Lan đều giảm.
-
Thị trườngOCOP Tây Ninh: Khi đặc sản không chỉ bán vị ngon mà bán cả câu chuyện
OCOP đang mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp Tây Ninh, khi đặc sản địa phương không chỉ được nâng tầm về chất lượng mà còn từng bước khẳng định thương hiệu.
-
Thị trườngHà Nội phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu
Qua kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu.
-
Thị trườngLOTTE MART áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho nhãn hàng riêng
Từ 23/9 đến 6/10/2026, LOTTE MART triển khai chương trình khuyến mãi "Ngày hội nhãn hàng riêng" với nhiều ưu đãi, giảm giá cho hàng trăm sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L.
-
Thị trườngHà Nội xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn ra thị trường
Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và hỗ trợ chuyển đổi số nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn, đặc biệt là nhóm hàng thủ công mỹ nghệ.
-
Thị trườngMở hướng tiêu thụ nông sản trên nền tảng số
Với lợi thế về cây giống, hoa kiểng, trái cây và các sản phẩm OCOP, xã Chợ Lách được Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long lựa chọn thí điểm mô hình “Xã Thương mại điện tử – Chợ Lách Vươn Mình”.










