Nhật Bản vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu

20:06' - 24/01/2018
BNEWS Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, lượng than nhiệt lượng cao nhập khẩu của nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2017, trong khi lượng LNG nhập khẩu cũng ghi nhận lần đầu gia tăng trong ba năm qua.
Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 24/1 công bố số liệu sơ bộ cho thấy lượng than nhiệt lượng cao nhập khẩu của nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2017, trong khi lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu cũng ghi nhận lần đầu gia tăng trong ba năm qua, trong bối cảnh các loại nhiên liệu này phải bù đắp lỗ hổng trong lĩnh vực sản xuất điện khi các nhà máy điện hạt nhân bị đóng cửa.
Cụ thể, trong năm 2017, Nhật Bản đã nhập khẩu 114,5 triệu tấn than nhiệt lượng cao, tăng 4,3% so với năm 2016 và vượt qua cả con số 113,8 triệu tấn được ghi nhận trong năm 2015. Trong khi đó, lượng LNG nhập khẩu cũng chứng kiến lần tăng đầu tiên kể từ năm 2014 với mức tăng 0,4% lên 83,632 triệu tấn. Nhật Bản là quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới.
Bên cạnh đó, số liệu của Bộ Tài chính cũng cho thấy, lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản trong năm 2017 giảm 4,1% so với năm 2016 xuống còn 3,22 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ năm 1988.
Lượng than nhiệt lượng cao và LNG nhập khẩu của Nhật Bản tăng trong năm 2017 là do các lệnh của toà án và sự phản đối của dư luận đã khiến nhiều nhà máy điện hạt nhân không thể tái khởi động. Hiện chỉ có 4 trong tổng số 42 lò phản ứng điện hạt nhân của nước này đang được vận hành.
Số liệu trên cho thấy “đất nước Mặt trời mọc” vẫn đang phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu để sản xuất điện, trong bối cảnh quá trình chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo đang diễn ra khá chậm, trong khi phần lớn các nhà máy điện hạt nhân của nước này vẫn bị đóng cửa sau thảm họa Fukushima gần bảy năm trước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục