BNEWS Sau Tết Nguyên đán, giá nhiều mặt hàng thủy hải sản tại các chợ cá, bến cảng ở Ninh Thuận tăng từ 10-15% nhưng vẫn hút hàng do sức tiêu thụ của người dân, khách du lịch tăng cao.
Tại chợ Nại (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải), cua biển còn sống được bán với giá từ 260.000 – 280.000 đồng/kg, ghẹ sống có giá 220.000 – 270.000 đồng/kg, hàu nhân có giá 120.000 – 140.000 đồng/kg, ốc hương có giá 300.000 – 330.000 đồng/kg, mực loại to có giá từ 250.000 – 300.000 đồng/kg, tôm sú có giá 350.000 - 370.000 đồng/kg, các loại cá thu, cá bóp có giá bán từ 170.000 – 220.000 đồng/kg, cá ngừ bán với giá từ 50.000 – 80.000 đồng/kg. Các loại thủy, hải sản khác cũng tăng giá từ 10.000 – 20.000 đồng/kg.
Chị Bùi Thị Trân, thương lái ở chợ Nại chia sẻ, trung bình mỗi ngày thu mua trên 400 kg cá biển các loại, hơn 300 kg mực tươi của ngư dân, sau đó bán cho người dân và đóng thùng đá lạnh xuất cho khách du lịch, nhiều hôm nguồn hàng không đủ cung cấp cho khách.Chị Trân nhận định giá một số mặt hàng hải sản tăng do lúc này là do nhu cầu mua hải sản để đổi món ăn của người dân tăng cao vì đa phần mọi người đã tiêu thụ nhiều những món thịt trong những ngày Tết vừa qua.
Cùng xác nhận nhiều mặt hàng hải sản tăng giá, bà Đào Thị Lan, thương lái thu mua hải sản tại cảng cá Đông Hải sau đó đem về bán lại cho đầu mối tại các chợ trong thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cho hay, thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhiều tàu cá của ngư dân chưa ra khơi khai thác trở lại, cộng với những ngày qua biển động mạnh nên nguồn hàng cung ứng chưa đa dạng và dồi dào khiến giá cả một số mặt hàng thủy hải sản tăng lên.Theo dự báo, giá cả sẽ giảm dần nhưng phải sau Rằm tháng Giêng mới ổn định.
Qua khảo sát của phóng viên tại các cảng cá Đông Hải, cảng cá Mỹ Tân hiện có rất nhiều tàu cá công suất lớn đang thả neo nằm bờ.Ngư dân Trần Văn Khỏe (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải) cho hay, bà con ngư dân luôn xem trọng việc chọn ngày tháng đi biển sau Tết với mong muốn một năm làm ăn thuận lợi, vừa qua chỉ có một số tàu đánh bắt gần bờ tranh thủ chuyến biển đầu xuân để thu về “lộc biển”; còn các tàu công suất lớn đang chuẩn bị ngư lưới cụ để chờ thời tiết thuận lợi mới nhổ neo vươn khơi khai thác.
Sản lượng hải sản khai thác tuy chưa nhiều nhưng được thương lái thu mua tại cảng với giá khá cao đã tạo sự phấn khởi cho chủ tàu và bà con ngư dân.
Hiện nay, do nguồn hàng hải sản xuất bán tại các cảng cá đầu mối cũng đã tăng giá khiến giá hải sản đến tay người tiêu dùng cũng không thể rẻ hơn.Nhằm kiểm soát thị trường giá cả, chất lượng mặt hàng thủy, hải sản cũng như hàng thực phẩm, tiêu dùng khác; ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận tăng cường kiểm tra, kiểm soát; tuyên tuyền, khuyến khích người kinh doanh niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết. Đối với người tiêu dùng nên lựa chọn những mặt hàng phù hợp với điều kiện kinh tế để tiết kiệm chi tiêu./.
Tin liên quan
Quảng Ninh có gần 5.000 tấn hàng hóa được xuất nhập khẩu sau Tết
Ngày 18/2, tại các cửa khẩu, lối mở ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã có gần 5.000 tấn hàng hóa được xuất nhập khẩu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Đúng 8 giờ 15 phút ngày 17/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamYêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên
Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay trong thời gian vừa qua.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Thương hiệu Việt phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tế
Tối 16/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 - năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Không chỉ tạo ra sản phẩm tốt mà phải xây dựng được thương hiệu mạnh
Tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 16/10/2026
Việt Nam thúc đẩy hoàn thiện chính sách phát triển thị trường thu giữ carbon, nâng cao giá trị xuất khẩu nông sản, hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông.
-
Kinh tế Việt NamThực thi chính sách hiệu quả để doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá
Dù xuất siêu hàng tỷ USD, Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đối mặt tình trạng thiếu doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, đòi hỏi đẩy mạnh công nghệ, chế biến sâu và tháo gỡ điểm nghẽn chính sách.
-
Kinh tế Việt NamKỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam: Dẫn dắt và tổ chức lại không gian phát triển
Ngành đường sắt đang đứng trước vận hội lớn và trách nhiệm rất nặng nề trong việc xây dựng hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không để các quy định lỗi thời cản trở sự phát triển
Chiều 16/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội.
-
Kinh tế Việt NamHoàn thiện chính sách để Việt Nam sớm gia nhập thị trường CCS 40 tỷ USD
Việc sớm hoàn thiện các chính sách dưới Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ góp phần giúp Việt Nam sớm gia nhập thị trường dịch vụ CCS khu vực Đông Nam Á với quy mô lên tới 40 tỷ USD.










