BNEWS Đi dọc tuyến Quốc lộ 2 tránh thành phố Vĩnh Yên dài khoảng 10 km và các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, dễ dàng nhận thấy nhiều đồng ruộng để hoang, gốc rơm rạ còn nguyên vẹn.
Khác với các tỉnh, thành khác trong khu vực, năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện gieo cấy lúa mùa đồng loạt cách đây 3 đến 4 tuần và được coi là tỉnh gieo cấy sớm nhất so với các tỉnh, thành. Đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh lúa mùa đã phát triển nhanh, cây xanh tốt, bao phủ khắp ruộng đồng. Tuy nhiên, không ít địa phương trong tỉnh còn có những “bờ xôi, ruộng mật” bỏ hoang, không gieo cấy.
Đi dọc tuyến Quốc lộ 2 tránh thành phố Vĩnh Yên dài khoảng 10 km và các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, dễ dàng nhận thấy nhiều đồng ruộng để hoang, gốc rơm rạ còn nguyên vẹn. Tại ven quốc lộ 2, đoạn xã Quất Lưu (huyện Bình Xuyên) và tiếp đến là xã Thanh Trù, phường Đồng Tâm (thành phố Vĩnh Yên), có cả nghìn thửa ruộng lớn, nhỏ bị bỏ hoang. Tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, theo kế hoạch, vụ mùa 2018, toàn xã sẽ gieo cấy 360 ha lúa các loại nhưng đến thời điểm này chỉ thực hiện được 305 ha. Nếu như những năm trước, đa phần diện tích đất bị người dân bỏ không gieo trồng nằm ở khu vực ngoài đê, vùng chiêm trũng khó canh tác thì nay, 55 ha đang bỏ trống tại xã này được nằm rải rác ở tất cả các thôn trong xã. Hầu hết các cánh đồng hoang này là nơi chăn thả vịt, thả trâu, bò, bởi nguồn thức ăn ở đây đa dạng, phong phú. Lý giải về việc nông dân bỏ ruộng, một số người dân tại Vĩnh Phúc cho rằng, sản xuất nông nghiệp; trong đó, có gieo cấy lúa mùa hiệu quả không cao, thông thường lời lãi chỉ trên dưới 100 nghìn đồng/sào (360 m2) với vụ lúa.Trong khi đó, công việc khác hiện nay cũng dễ tìm kiếm, tiền công khá cao, phổ biến 200 đến 300 nghìn đồng/người/ngày. Vì thế, nhiều gia đình ở nông thôn đổ dồn đi làm việc khác như công nhân khu công nghiệp, xây dựng, thợ cơ khí, làm thuê cho làng nghề ... và không có nhiều lao động mặn mà làm ruộng như trước.
Anh Dương Văn Hướng, ở thôn Bảo Sơn, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, cho biết, nhiều làng, xã hiện nay hầu hết các gia đình chỉ có người già và trẻ nhỏ, đại bộ phận người trong độ tuổi lao động đã đi làm việc tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, lên thành phố buôn bán, làm giúp việc gia đình… thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng/người/tháng. Ngay xung quanh Khu công nghiệp Bá Thiện mới đi vào hoạt động cách đây 2 đến 3 năm đã hình thành lên những xóm làm gỗ, lập xưởng mộc, để đóng thùng hàng, kệ hàng cho các doanh nghiệp; cả trăm hộ kinh doanh phòng trọ, bán quán ăn uống… Do ngành nghề, dịch vụ đa dạng, phong phú và phát triển nhanh chóng, nên việc cày, cấy hiện nay không ít nông hộ xem nhẹ. Đến ngày 10/7, diện tích lúa đã cấy, gieo thẳng của tỉnh Vĩnh Phúc là hơn 25.511 ha, đạt hơn 94% kế hoạch, bằng 94,46% so với cùng kỳ. Để khuyến khích nông dân sản xuất trong vụ này, tỉnh đã cấp kinh phí hỗ trợ 686 tấn lúa giống các loại; tiếp tục thực hiện hỗ trợ sản xuất rau, quả hàng hóa an toàn VietGAP, tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nắm được cơ chế chính sách của tỉnh cũng như các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng của các cây trồng... Theo Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật Vĩnh Phúc, để tránh lãng phí đất đai, ngành nông nghiệp tỉnh đang phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh tuyên truyền vận đồng người dân trồng các loại rau màu khác thay thế cho cây lúa.Đồng thời, hướng dẫn nông dân sớm chủ động đưa các loại cây trồng vào sản xuất vụ Đông sớm hơn để đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, cung ứng cho thị trường vào dịp những tháng cuối năm. Những vùng ruộng trũng có nguy cơ ngập nước cao, người dân điều tiết nguồn nước phù hợp để chăn nuôi cá, tôm, kết hợp chăn thả thủy cầm để đem lại nguồn thu nhập hiệu quả…/.
>>> Báo động tình trạng bỏ hoang ruộng đất
Tin liên quan
Hàng nghìn tấn thiết bị, máy móc bỏ hoang của dự án nhà máy hơn 5.000 tỷ đồng
Theo quan sát của phóng viên, hiện nay, toàn bộ các thiết bị nhập về được chủ đầu tư bỏ ngổn ngang cả một khu vực rộng lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiCuộc đua với thời gian để trả lại tên cho liệt sĩ
Cần Thơ tập trung khắc phục khó khăn, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ còn lại, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu và chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiĐầu tư 160 tỷ đồng xây dựng công trình khẩn cấp bảo vệ đê bao Cù Lao Dung
Tình trạng sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ đang diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân.
-
Kinh tế xã hộiChống tham nhũng ở Tây Ninh: Không có vùng cấm từ cấp cơ sở
Tây Ninh xác định trọng tâm của giai đoạn mới là “bịt các kẽ hở” từ cơ chế, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công nghệ trong giám sát.
-
Kinh tế xã hộiRuộng đồng Cần Thơ vào mùa lũ
Vào mùa lũ, trên những thửa ruộng ngập nước, người dân Cần Thơ tranh thủ đẩy côn, giăng lưới, đặt dớn để bắt cá, tôm và các sản vật tự nhiên theo dòng nước về đồng.
-
Kinh tế xã hộiTạo bước chuyển mới cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long hiện có 710.489 học sinh, trong đó, 81.228 em dân tộc thiểu số, chiếm 11,43%. Toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú với 89 lớp, gần 3.000 học sinh.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị: Hàng trăm hộ dân Nam Ba Đồn thiếu nước sạch trong mùa khô
Hàng trăm hộ dân tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ trong hành trình tìm kiếm những người đã hy sinh
Ban Chỉ đạo 515 quốc gia vừa kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại thành phố Cần Thơ.
-
Kinh tế xã hộiKhi Hội Phụ nữ chuyển từ “quản lý” sang “đồng hành”
Cần Thơ sau hợp nhất có địa bàn rộng, quy mô dân số và số lượng phụ nữ lớn với 106 đơn vị trực thuộc, 1.230 chi hội ấp, khu vực; trên 930.100 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên và hơn 647.600 hội viên.
-
Kinh tế xã hộiSố hóa vùng nguyên liệu, tạo nền tảng cho nông nghiệp minh bạch
Phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026-2030 sẽ được đẩy mạnh theo hướng quản trị bằng dữ liệu số, gắn sản xuất với thị trường, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi.










