Nhiều hãng hàng không Vùng Vịnh ngừng các chuyến bay tới Qatar

17:58' - 05/06/2017
BNEWS Sáng 5/6 Hãng hàng không Etihad Airways của UAE đã quyết định ngừng các chuyến bay tới Qatar kể từ ngày 6/6.
Hãng hàng không Etihad Airways của UAE đã quyết định ngừng các chuyến bay tới Qatar. Ảnh: EPA

Theo sau thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố của bốn nước Vùng Vịnh gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) một loạt các hãng hàng không Vùng Vịnh đã ngừng các chuyến bay tới Qatar.

Sáng 5/6 Hãng hàng không Etihad Airways của UAE đã quyết định ngừng các chuyến bay tới Qatar kể từ ngày 6/6.

Đại diện Etihad Airways cho biết sẽ áp đặt biện pháp này tới khi nào "có thông báo tiếp theo".

Hãng hàng không này hiện khai thác 4 chuyến bay tới Doha mỗi ngày.

Tiếp đó có thêm hai hãng hàng không khác của UAE là Emirates và FlyDubai quyết định tạm ngừng các chuyến bay tới Doha.

Theo đó, Emirates sẽ tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ Doha kể từ sáng 6/6.

Cũng theo Emirates, các hành khách đã đặt vé các chuyến bay đến và đi từ Doha sẽ được hoàn 100% tiền hoặc không mất phí đặt lại vé tới các địa điểm gần Doha.

Trong khi đó, hãng hàng không FlyDubai cũng thông báo sẽ ngừng khai thác chặng bay tới Doha.

Cùng ngày, hãng hàng không Qatar Airways của Qatar thông báo tạm ngừng tất cả các chuyến bay tới Saudi Arabia cho tới 11h59 GMT (tức 19h tối 5/6 theo giờ Hà Nội).

Theo người phát ngôn của Qatar Airways, hiện vẫn chưa rõ liệu lệnh cấm này có được kéo dài hay không.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục