BNEWS Động thái tạm ngừng hoạt động tại Ấn Độ của nhiều hãng sản xuất ô tô nước ngoài được đưa ra sau khi họ đã ngừng hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở châu Âu, Mỹ, Canada và Mexico trong tuần qua.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan nhanh tại Ấn Độ, hãng sản xuất ô tô lớn nhất Ấn Độ Maruti Suzuki và nhiều hãng sản xuất ô tô khác, gồm có Mahindra & Mahindra, Mercedes-Benz, Fiat Chrysler Automenses (FCA) cũng như Hyundai Motor Co và Kia Motor Corp, đều cho biết họ sẽ tạm ngừng hoạt động sản xuất ô tô tại nước này.
Động thái tạm ngừng hoạt động tại Ấn Độ của nhiều hãng sản xuất ô tô nước ngoài được đưa ra sau khi họ đã ngừng hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở châu Âu, Mỹ, Canada và Mexico trong tuần qua khi dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn cầu và làm hơn 14.000 người tử vong. Theo hãng sản xuất ô tô thể thao đa dụng Mahindra & Mahindra, hãng sẽ chuyển đổi hoạt động của nhiều nhà máy sang sản xuất máy thở cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Những nỗ lực chuyển đổi hoạt động tương tự cũng sẽ diễn ra tại nhiều hãng sản xuất ô tô khác, gồm cả Ferrari và Fiat. Ngày 22/3, hãng Maruti Suzuki do Suzuki Motor Corp Nhật Bản nắm quyền kiểm soát, cho biết họ đã ngừng hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Haryana. Thời gian dừng hoạt động của các nhà máy Maruti Suzuki sẽ phụ thuộc vào các quyết định từ Chính phủ Ấn Độ.Hãng Mahindra & Mahindra đã dừng hoạt động một nhà máy ở Maharashtra và sẽ ngừng hoạt động sản xuất tại hai nhà máy khác nữa ở Ấn Độ từ ngày 23/3. Thời gian dừng hoạt động của các nhà máy Maruti Suzuki sẽ phụ thuộc vào các quyết định từ Chính phủ Ấn Độ.
Nhà sản xuất xe Mercedes-Benz thuộc Daimler AG, hãng Fiat cũng như hãng sản xuất xe máy Bajaj Auto cũng thông báo họ sẽ ngừng hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở Pune (Ấn Độ) đến ngày 31/3. Theo Fiat, hãng sẽ không cắt giảm lao động và vẫn sẽ chi trả lương cho toàn bộ nhân viên của hãng.Trong khi đó, hãng Volkswagen AG chi nhánh Ấn Độ ngày 22/3 thông báo tạm ngừng hoạt động của các nhà máy trong vài tuần như một phần trong kế hoạch chuyển đổi kinh doanh và đảm bảo an toàn cho người lao động.
Trong động thái khác liên quan ngày 23/3, hãng sản xuất ô tô Hàn Quốc Hyundai Motor Co. thông báo tạm đóng cửa nhà máy ở Chennai (Ấn Độ). Trong khi đó, "người anh em" của Hyundai, Kia Motor Corp. cũng có kế hoạch tạm ngừng hoạt động sản xuất ô tô tại nhà máy ở Anandapur.Trong tuần trước, Hyundai và Kia đã tạm ngừng phần lớn hoạt động sản xuất của các nhà máy ở châu Âu và Mỹ, nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19.
Trước đó, Chính phủ Ấn Độ và các chính quyền bang đã quyết định đóng cửa hoàn toàn 75 quận huyện trên khắp Ấn Độ - những nơi có báo cáo về các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp cấp cao với sự tham dự của lãnh đạo tất cả các bang, thư ký nội các và thư ký chính của Thủ tướng Narendra Modi.Thủ hiến Arvind Kejriwal cũng đã công bố lệnh phong tỏa vùng lãnh thổ thủ đô Delhi của Ấn Độ, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 23/3 cho đến đêm 31/3 (theo giờ địa phương).
Tính đến chiều 22/3, Ấn Độ ghi nhận thêm 3 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng số ca tử vong ở quốc gia Nam Á này lên 7 người. Số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ hiện là 341 trường hợp./.Tin liên quan
Dịch COVID-19: Nhiều “đại gia” ô tô của Mỹ đóng cửa nhà máy ở Bắc Mỹ
Nhiều nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ ngày 18/3 thông báo sẽ tạm thời đóng cửa các nhà máy sản xuất ở khu vực Bắc Mỹ, khi ảnh hưởng kinh tế từ dịch COVID-19 đã lan sang lĩnh vực chế tạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốVinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX
Công ty Cổ phần VinSpace, công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ).
-
Kinh tế sốCao Bằng tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu hàng hóa qua tỉnh Cao Bằng 7 tháng năm 2026 tiếp tục gặp khó khăn, khi tổng kim ngạch chỉ đạt 942,3 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước và mới bằng 54% kế hoạch UBND tỉnh giao.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Để dữ liệu trở thành tài sản của ngành năng lượng
Việc ứng dụng công nghệ số vào xử lý dữ liệu địa chấn rất lớn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí sẽ tạo ra "tài sản" quan trọng của ngành năng lượng.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Bộ Tài chính tạo nền tảng phát triển kinh tế số
Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW phải gắn chặt với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ-TW: Doanh nghiệp năng lượng tăng tốc chuyển đổi số để bứt phá tăng trưởng
Nhiều tập đoàn năng lượng nhà nước như Petrovietnam hay Petrolimex đang tăng tốc chuyển đổi số để đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bứt phá tăng trưởng.









