Nhiều hộ nghèo...đang chờ tiền Tết
Hưởng ứng lời kêu gọi vận động ủng hộ “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/điôxin” Tết Nguyên đán Xuân Mậu Tuất năm 2018, do huyện Bắc Quang (Hà Giang) phát động, mỗi cán bộ, công chức, viên chức huyện Bắc Quang đã đóng góp mỗi người 300.000 đồng để ủng hộ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, với mong muốn gia đình nào cũng được đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm.
Tuy vậy, tại xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang đã xảy ra tình trạng đến tận tháng 5/2018 nhiều hộ nghèo vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán 2018.
Lập danh sách khống, chậm chi trả tiền cho hộ nghèo
Phản ánh với phóng viên TTXVN, các hộ dân tại thôn Tân Thành 2 và Tân Thành 3 thuộc xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 họ không hề nhận được khoản tiền 300.000 nghìn đồng hỗ trợ hộ nghèo ăn tết từ nguồn quỹ đóng góp của các cán bộ, công chức, viên chức huyện Bắc Quang đóng góp, tuy nhiên ở xã Liên Hiệp lại có danh sách và chữ ký của các hộ đã nhận tiền?
Đến thăm nhà ông Lương Văn Quy, thôn Tân Thành 3, xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang thì mới thấy gia đình ông thực sự khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như thiếu sự quan tâm của chính quyền địa phương xã đối với bà con nhân dân tại nơi đây.
Trong ngôi nhà đất hoang sơ trật trội, vật dụng đáng giá nhất của gia đình ông có lẽ là chiếc nồi cơm điện, còn những vật dụng khác cũng đã cũ kĩ theo ngày tháng.
Theo ông Lương Văn Quy: Trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 gia đình tôi và một hộ nghèo ở thôn Tân Thành 2 và Tân Thành 3 xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang chỉ nhận được khoản tiền hỗ trợ theo Quyết định 102/2009 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc diện hộ nghèo ở vùng khó khăn, theo đó mỗi khẩu trong hộ nghèo được hỗ trợ 42.300đ.Còn đối với khoản tiền do cán bộ, công chức, viên chức huyện Bắc Quang đóng góp, ủng hộ mỗi hộ nghèo là 300.000 đồng thì không hộ nghèo nào ở hai thôn nhận được mà điều đáng nói ở đây là lại có danh sách, chữ ký đã nhận tiền tại UBND xã Liên Hiệp đối với khoản 300.000 đồng.
Mấy ngày gần đây có một số cán bộ xã Liên Hiệp đã đến gia đình ông để gặp gỡ, thỏa thuận, ông Lương Văn Quy cho biết thêm.
Thôn Tân Thành 2 và Tân Thành 3 là hai thôn đặc biệt khó khăn của xã Liên Hiệp, đồng bào nơi đây chủ yếu là dân tộc Nùng, người dân canh tác chính chủ yếu là làm nông, cuộc sống khá là khó khăn và thiếu thốn về cơ sở vật chất. Cũng như gia đình ông Lương Văn Quy, thì nhiều gia đình ở thôn Tân Thành 2 và thôn Tân Thành 3 thuộc xã Liên Hiệp cũng là các hộ nghèo đặc biệt khó khăn cũng không nhận được tiền hỗ trợ ăn Tết Nguyên đán.Nhiều gia đình hào hứng sẽ nhận được số tiền 300.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 chẳng nhận được đồng nào.
Xử lý nghiêm trường hợp sai phạm
Trước những bức xúc của các hộ nghèo, người cao tuổi tròn 90 tuổi trong dịp Tết Nguyên đán 2018, ngày 3/5/2018, UBND xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang đã có quyết định số 170/QĐ về việc kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền hỗ trợ tết cho hộ nghèo, hộ chính sách và trực tiếp giao cho Ban Thanh tra Nhân dân xã Liên Hiệp tiến hành thanh tra, kiểm tra vụ việc trên từ ngày 4/5 đến ngày 11/5/2018.
Nhưng chỉ đến khi Ban Thanh tra Nhân dân xã Liên Hiệp triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thì công chức phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội xã Liên Hiệp mới đi chi trả tiền quà tết cho các hộ nghèo còn lại chưa được nhận tiền Tết Nguyên đán 2018 mà đáng lẽ ra họ phải nhận được trước Tết với định mức 300.000 đồng/hộ.
Đặc biệt, đến tận ngày 18/5/2018, công chức phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội xã Liên Hiệp cũng mới chi trả cho 5 người cao tuổi trên địa bàn xã gồm Bằng chúc thọ 90 tuổi trong dịp Tết Nguyên đán 2018 và số tiền 500.000 đồng mỗi người mà đáng lẽ ra Bằng chúc thọ và số tiền này các cụ cao tuổi ở xã Liên Hiệp phải được nhận trước Tết Nguyên đán 2018. Báo cáo số 191/BC-UBND xã Liên Hiệp gửi UBND huyện Bắc Quang nêu rõ: Xã Liên Hiệp có 123 hộ nghèo được nhận hỗ trợ từ nguồn ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức huyện Bắc Quang mỗi hộ 300.000 đồng, tương đương với số tiền 36.900.000 đồng.Trong đó có 49 hộ được nhận tiền hỗ trợ trước Tết, 69 hộ vừa được công chức phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội xã Liên Hiệp chi trả. Tính đến ngày 22/5 vẫn còn 5 hộ nghèo trên địa bàn chưa nhận được tiền hỗ trợ.
Theo ông Hoàng Kim Chuông, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang: Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, UBND xã Liên Hiệp yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Lâm, công chức lao động, thương binh và xã hội của xã phải khắc phục xong việc chi trả tiền cho các hộ nghèo và các cụ cao tuổi. Yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Lâm viết bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật trước cán bộ công chức xã Liên Hiệp. Bà Hà Thị Xuân, Phó trưởng Phòng Lao động ,Thương binh và Xã hội huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết: Căn cứ theo công văn và kế hoạch của huyện Bắc Quang thì Phòng Lao động đã thực hiện chi trả đầy đủ số tiền do các cán bộ công nhân viên chức huyện Bắc Quang đóng góp hỗ trợ cho hộ nghèo ăn Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.Ngay sau khi nhận được tiền hỗ trợ, ngay trong các ngày 30/1 và 7/2/ 2018, ông Nguyễn Ngọc Lâm, công chức lao động, thương binh, xã hội của xã Liên Hiệp đã nhận đầy đủ số tiền hỗ trợ và có ký đầy đủ chi tiết các phiếu chi.
Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Ngày 25/5/2018, UBND huyện Bắc Quang đã gửi Công văn cho Công an huyện Bắc Quang khẩn trương điều tra, làm rõ những vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Ngọc Lâm, công chức lao động, thương binh, xã hội xã Liên Hiệp trong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo và tiền quà cho người cao tuổi trên địa bàn xã Liên Hiệp trong thời gian qua.Tham mưu cho UBND huyện tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với sai phạm của ông Nguyễn Ngọc Lâm.
Kết quả điều tra, làm rõ vụ việc và biện pháp xử lý đối với ông Nguyễn Ngọc Lâm phải có báo cáo bằng văn bản về UBND huyện Bắc Quang trước ngày 15/6/2018.
Ông Nguyễn Ngọc Lâm, công chức lao động, thương binh và xã hội xã Liên Hiệp trước đó khoảng 1 tháng cũng đã bị UBND huyện Bắc Quang xử lý vi phạm làm nhầm hồ sơ cho đối tượng chính sách với hình phạt là cảnh cáo.
Trong lúc Đảng và Nhà nước thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Do không kiểm tra, giám sát thường xuyên nên đã để một công chức xã lạm dụng chức vụ quyền hạn chậm chi trả chế độ chính sách của hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi ở xã Liên Hiệp, là hành vi đáng lên án, cần xử lý nghiêm khắc.
Hậu quả gây ra đã làm mất uy tín của cơ quan nhà nước và ý nghĩa nhân văn của chủ trương, chính sách đền ơn đáp nghĩa, gây xói mòn niềm tin trong nhân dân.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Chấn chỉnh quản lý khai khoáng nhìn từ Hà Giang
11:27' - 30/04/2018
Trong thời gian qua, các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang đi vào hoạt động đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Giang tiếp tục cải cách hành chính theo phương châm 3 tại chỗ
21:19' - 01/03/2018
Hà Giang cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo phương châm 3 tại chỗ; đồng thời phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tháo gỡ “nút thắt” về nguồn nhân lực.
-
Đời sống
Hà Giang thông xe kỹ thuật cầu Yên Biên nối đôi bờ sông Lô
22:07' - 13/02/2018
Hòa chung bầu không khí vui tươi, hân hoan đón chào Xuân mới Mậu Tuất 2018, ngày 13/2, tại thành phố Hà Giang đã diễn ra lễ thông thông xe kỹ thuật cầu Yên Biên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Xây dựng làm việc với Vĩnh Long về phát triển hạ tầng giao thông và đô thị
16:59'
Ngày 10/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị và quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn.
-
Kinh tế & Xã hội
Chính quyền cơ sở TP.HCM gần dân, gỡ vướng thủ tục
16:59'
Chính quyền 2 cấp tại TP. Hồ Chí Minh đang phát huy hiệu quả khi lãnh đạo chủ động tiếp nhận phản ánh của người dân, kịp thời tháo gỡ hồ sơ tồn đọng, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Nguyên khởi công tuyến đê Hữu Cầu hơn 8.500 tỷ đồng
16:59'
Thái Nguyên khởi công tuyến đê Hữu Cầu dài gần 16 km, tổng vốn hơn 8.500 tỷ đồng nhằm tăng cường phòng chống ngập lụt khu vực trung tâm, phát triển hạ tầng giao thông và khai thác quỹ đất đô thị.
-
Kinh tế & Xã hội
Minh bạch thông tin, tránh rủi ro dự trữ xăng, dầu, khí trong dân
16:58'
Ngày 10/3, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã làm việc với các sở, ngành và đơn vị kinh doanh xăng, dầu, khí trên địa bàn thành phố, nhằm đẩy mạnh giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng.
-
Kinh tế & Xã hội
Cần Thơ và Pháp nối dài nhịp cầu y tế, giáo dục
16:56'
Sáng 10/3, đoàn công tác do ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đến thăm và trao đổi với lãnh đạo thành phố Cần Thơ về hợp tác trên lĩnh vực y tế và giáo dục.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội chủ động phòng úng ngập, bảo đảm môi trường trong ngày bầu cử
16:35'
Hà Nội triển khai kế hoạch vận hành hệ thống thoát nước, tăng cường nạo vét, kiểm tra và trực 24/24 giờ nhằm phòng chống úng ngập, bảo đảm hạ tầng và môi trường phục vụ ngày bầu cử 15/3/2026.
-
Kinh tế & Xã hội
TP Hồ Chí Minh: Hơn 13.500 vị trí việc làm cần tuyển
14:47'
Ngày hội tuyển dụng việc làm lần 2 năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh thu hút 93 doanh nghiệp tham gia với hơn 13.500 vị trí trống, cho thấy nhu cầu nhân lực tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm hành vi găm hàng xăng dầu
12:56'
Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, bảo đảm nguồn cung ổn định cho sản xuất và đời sống.
-
Kinh tế & Xã hội
Ra mắt Fanpage lan tỏa thông tin khoa học và công nghệ
12:03'
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đưa vào vận hành fanpage “Thông tin Khoa học và Công nghệ” trên Facebook nhằm lan tỏa tri thức, kết nối cộng đồng khoa học và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Công văn của UBND huyện Bắc Quang gửi Công an huyện điều tra làm rõ vụ việc trên. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN