BNEWS Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hy vọng các hãng công nghệ lớn của Mỹ sẽ ủng hộ quy định tái phân bổ các khoản thuế trong khuôn khổ thỏa thuận cải cách thuế trên toàn cầu do OECD làm trung gian.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã bày tỏ hy vọng các hãng công nghệ lớn của Mỹ sẽ ủng hộ quy định tái phân bổ các khoản thuế trong khuôn khổ thỏa thuận cải cách thuế trên toàn cầu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) làm trung gian, đồng thời cho rằng ảnh hưởng của thỏa thuận này đến các công ty Mỹ là không đáng kể.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ngày 31/10 khi đang trên đường tới Dublin (Ireland) sau khi dự hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Italy, bà Yellen nhấn mạnh sự ủng hộ của các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu sẽ giúp tăng sự đồng thuận của các nghị sĩ lưỡng đảng tại Mỹ đối với Trụ cột thứ nhất trong thỏa thuận cải cách thuế của OECD.
Cuối tuần qua, lãnh đạo các nước trong G20 đã ủng hộ thỏa thuận này, trong đó kêu gọi đến năm 2023 có thể áp dụng mức thuế tối thiểu là 15% trên cấp độ toàn cầu.
Theo bà Yellen, mức thuế tối thiểu này sẽ giúp các công ty công nghệ lớn như Alphabet Inc, Amazon.com Inc và Facebook Inc có thể tránh được thuế dịch vụ kỹ thuật số phức tạp tại nhiều nước, đồng thời làm tăng sự ủng hộ đối với thỏa thuận cải cách thuế.
Theo các quan chức thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các nhà lập pháp nước này nhiều khả năng sẽ thông qua quy định về mức thuế tối thiểu trên toàn cầu.
Trong khi đó, quy định về việc tái phân bổ các khoản thuế vẫn đang trong quá trình xem xét và sẽ cần được phê chuẩn riêng. Nội dung thứ hai này đang vấp phải sự chỉ trích từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa và một số công ty không cung cấp dịch vụ kỹ thuật số.
Các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng cách tiếp cận của OECD đòi hỏi sự ra đời một hiệp định thuế quốc tế và cần có sự thông qua của 2/3 nghị sĩ trong Thượng viện. Tuy nhiên, Bộ trưởng Yellen bày tỏ tin tưởng rằng Quốc hội sẽ đạt được sự đồng thuận về vấn đề này, đặc biệt khi nó đã nhận được sự ủng hộ từ các doanh nghiệp lớn.
Bộ Tài chính Mỹ ước tính thỏa thuận của OECD sẽ không tác động tiêu cực đến các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ, kể cả khi một phần lợi nhuận bị đánh thuế của họ được phân bổ sang nước khác, do họ sẽ đủ điều kiện để nhận được các lợi ích khác về thuế. Bà Yellen nhấn mạnh điều này sẽ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận ở đâu.
Đầu tháng 10 vừa qua, khoảng 136 quốc gia, đại diện cho hơn 90% Tổng sản phẩm (GDP) toàn cầu, đã ký thỏa thuận do OECD làm trung gian nhằm đánh thuế các công ty đa quốc gia một cách công bằng hơn và ban hành mức thuế tối thiểu đối với các tập đoàn toàn cầu.
Cải cách này, được khởi xướng lần đầu tiên vào năm 2017 và được thúc đẩy thông qua sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đang vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ Mỹ. Trụ cột đầu tiên của cải cách, liên quan đến việc đánh thuế các công ty tại nơi mà họ tạo ra lợi nhuận chứ không chỉ ở nơi họ đặt trụ sở chính, đã vấp phải sự phản đối gay gắt của Quốc hội Mỹ.
Những "gã khổng lồ" Internet của Mỹ như Google, Amazon, Facebook và Apple, chuyên gia trong việc dựa vào các quốc gia có mức thuế thấp để giảm bớt số tiền phải đóng thuế của họ, là những mục tiêu cụ thể của quy định thuế toàn cầu mới.
Theo OECD, mức thuế tối thiểu 15%, sẽ được áp dụng cho các tập đoàn có doanh thu hằng năm vượt quá 750 triệu euro (866 triệu USD), có thể đóng góp thêm 150 tỷ USD/năm vào nguồn thu thuế toàn cầu./.
Tin liên quan
Mỹ: Dự luật 3.500 tỷ USD có thể sẽ không tăng thuế doanh nghiệp
Theo nhiều nguồn thạo tin, Nhà Trắng ngày 20/10 đã nói với các nghị sỹ Dân chủ rằng đề xuất tăng thuế doanh nghiệp có thể sẽ không xuất hiện trong dự luật chi xã hội trị giá 3.500 tỷ USD nữa.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhDòng chảy tiền thuế: Từ ngân sách đến những giá trị cho người dân
Năm 2026, ngành thuế được giao dự toán thu 2.242 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.199 nghìn tỷ đồng.
-
Tài chínhĐồng USD tiệm cận đỉnh hai tuần, đồng yen trượt qua mốc 160 yen/USD
USD duy trì gần mức cao nhất 2 tuần khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 9 gia tăng, trong khi yen Nhật suy yếu, vượt mốc 160 yen/USD và làm dấy lên lo ngại can thiệp.
-
Tài chínhVàng và bitcoin: Cuộc hội tụ bất thường?
Thị trường tài chính toàn cầu mùa Hè năm nay đang diễn ra hiện tượng buộc giới quan sát phải dừng lại suy ngẫm: hai loại tài sản có bản chất gần như đối nghịch - vàng và bitcoin - lại cùng tăng tốc.
-
Tài chínhBảo hiểm nhân thọ muốn tăng trưởng phải lấy lại niềm tin
Theo các chuyên gia kinh tế, bảo hiểm nhân thọ vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, song để khai thác hiệu quả thị trường này, ngành bảo hiểm cần tiếp tục củng cố niềm tin của người tiêu dùng.
-
Tài chínhNepal cần hàng tỷ USD để khắc phục hậu quả lũ lụt
Trao đổi với Bloomberg Television, Bộ trưởng Wagle cho biết tổng thiệt hại và tổn thất, sau khi được thống kê đầy đủ trong khoảng một tuần nữa, có thể lên tới ít nhất vài tỷ USD.
-
Tài chínhThuế TP. Hồ Chí Minh cam kết tháo gỡ tận gốc vướng mắc cho doanh nghiệp lớn
Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ.
-
Tài chínhBộ Tài chính số hóa quản lý, xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp
Ngày 28/8, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm tổng hợp, báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.
-
Tài chínhGỡ vướng, siết gian lận để làm sạch mã số thuế
Chiến dịch hướng tới xử lý các mã số thuế tồn đọng, đồng thời phân loại rõ những doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực tế còn hoạt động với những trường hợp đã rời khỏi thị trường.
-
Tài chínhKhơi thông nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 26/8, tại Vĩnh Long, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.












