Nhiều nhánh cầu tại nút giao An Phú sắp thông xe

19:25' - 18/06/2026
BNEWS Với tiến độ tổng thể hiện đạt khoảng 78%, dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 30/4/2027 nếu công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng kế hoạch.
Dự án nút giao An Phú, cửa ngõ giao thông trọng điểm phía Đông TP. Hồ Chí Minh, đang được đẩy nhanh thi công với tiến độ đạt khoảng 78%. Trong những tháng tới, nhiều nhánh cầu sẽ được đưa vào khai thác, trong khi vướng mắc mặt bằng hơn 22.000 m2 cũng đang được thành phố tập trung tháo gỡ để bảo đảm mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 4/2027.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh (Ban Giao thông, chủ đầu tư), dự kiến cuối tháng 7, hạng mục cầu N4 của dự án sẽ được hoàn thành và thông xe. Đây là công trình cầu cho phép phương tiện lưu thông hướng từ cầu Giồng Ông Tố rẽ phải đi Mai Chí Thọ (thuộc gói thầu XL10).

Trong khi đó, hạng mục cầu N1.1 và N1.3, hướng cho các phương tiện từ Mai Chí Thọ rẽ trái đi đường dẫn cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (thuộc gói thầu XL12) sẽ hoàn thành và thông xe cuối tháng 9/2026.

 
Hạng mục cầu N1.2, hướng cho các phương tiện từ Lương Định Của đi thẳng đến đường dẫn cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây (thuộc gói thầu XL13) và hạng mục mở rộng đường Lương Định Của (đoạn từ Mai Chí Thọ đến Nguyễn Hoàng, thuộc gói thầu XL9) dự kiến thông xe cuối tháng 4/2027.

Tuy nhiên, theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông, kế hoạch này chỉ đạt được nếu công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 22.012 m2 Khu đô thị phát triển An Phú hoàn thành vào cuối tháng 10/2026. Hiện hạng mục tháp trung tâm, cây xanh cảnh quan dự kiến hoàn thành cuốitháng 12/2026.

Với tiến độ tổng thể hiện đạt khoảng 78%, dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 30/4/2027 nếu công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng kế hoạch.

Liên quan đến khu đất trên, ngày 15/6 vừa qua, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất đối với phần diện tích 22.012 m2 thuộc lộ giới đường Lương Định Của để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định).

Khu đất này nằm dọc đường Lương Định Của, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú, ảnh hưởng đến 64 hộ dân và tổ chức. Không chỉ làm chậm tiến độ đường Lương Định Của, phần đất chưa được bàn giao này còn nằm trong phạm vi dự án nút giao An Phú.

Theo kế hoạch gồm 20 bước, thành phố đặt mục tiêu hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công trước ngày 30/11. Việc thu hồi khu đất hơn 22.000 m2 sẽ tạo điều kiện thi công nhánh cầu kết nối đường Lương Định Của với đường dẫn cao tốc thuộc nút giao An Phú, đồng thời hoàn thiện phần còn lại tuyến Lương Định Của.

Dự án nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm xây dựng nút giao khác mức hoàn chỉnh ba tầng. Đây là nút giao cửa ngõ chiến lược khu vực phía Đông thành phố, nơi giao cắt của các trục giao thông huyết mạch như đường dẫn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của và hệ thống kết nối khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Dự án đã hoàn thành và thông xe một số hạng mục như hầm chui HC1-01 tại nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống; nhánh cầu N2 kết nối từ cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây ra đại lộ Mai Chí Thọ; hầm chui HC1-02 kết nối cao tốc với đại lộ Mai Chí Thọ; nhánh cầu vượt N3 từ đại lộ Mai Chí Thọ rẽ trái vào đường Đồng Văn Cống.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục