Nhiều tỉnh, thành ở miền Trung chìm trong biển nước

14:45' - 15/10/2016
BNEWS Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trong những ngày gần đây, tại một số tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh... đã có mưa lớn. Mưa lớn kèm theo lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh này.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến 18 giờ ngày 14/10, tại Quảng Bình đã có 4 người chết và 2 người mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị chìm trong lũ. Trong ảnh: Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng nhiều khu vực tại Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
Gia súc được người dân đưa lên cầu để tránh lũ. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
Do ảnh hưởng của mưa lũ, từ ngày 12/10 đến nay, trên địa phận tỉnh Quảng Bình có mưa rất to, lũ trên các sông lên nhanh, chảy xiết, ngập cao quá đường sắt. Đặc biệt, mưa lớn đã gây sạt lở mái ta luy dương nền đường sâu 18-20m, rộng khoảng 16m của tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn Khu gian Ngọc Lâm- Lạc Sơn qua các xã Đức Hóa, Phong Hóa, (huyện Tuyên Hoá). Hiện tại, cùng việc gấp rút khắc phục hậu quả, trước mắt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện từ 22 giờ ngày 13/10 đến sáng 15/10, đơn vị chức năng đã phong tỏa đoạn đường sắt tại các điểm bị sạt lở, cấm tàu qua lại. Trong ảnh: Đoạn đường sắt bị sạt lở nghiêm trọng do lũ lụt ở Khu gian Ngọc Lâm-Lạc Sơn. Ảnh: Xuân Trường-TTXVN
Tối 14/10/2016, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục tăng và có nguy cơ lụt trên diện rộng. Tại thành phố Đồng Hới nhiều tuyến đường bị ngập sâu, Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tránh chỗ bị ngập sâu, đồng thời dùng ca nô để di tản người dân đến nơi an toàn. Trong ảnh: Lực lượng CSGT hướng dẫn các xe ô tô tránh đi vào những điểm ngập sâu tại thành phố Đồng Hới. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
Lực lượng CSGT đặt biển cảnh báo những điểm bị ngập sâu. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ tối 14/10 đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to. Tại thành phố Hà Tĩnh, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu khiến phương tiện không thể lưu thông, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trong ảnh: Phương tiện tham gia giao thông bị nước ngập sâu, không thể di chuyển. Ảnh: Công Tường-TTXVN
Tại thành phố Hà Tĩnh, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu khiến phương tiện không thể lưu thông, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trong ảnh: Đoạn đường Nguyễn Biểu, thành phố Hà Tĩnh nước ngập sâu, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Công Tường-TTXVN
Mưa lớn kéo dài đến trưa ngày 15/10/2016 khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập sâu, có đoạn nước ngập sâu từ 0,5 - 1m. Cuộc sống và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là thành phố Vinh bị ảnh hưởng.Trong ảnh:Chụp lúc 9h30 tại khối 9 phường Quán Bàu, thành phố Vinh, nhiều tuyến đường dân cư ngập sâu trong biển nước. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
Ngập lụt nghiêm trọng trên trục đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh (Ảnh chụp lúc 8 giờ sáng 15/10). Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN
Cứ mỗi lần nước lũ trên sông Đakrông đổ về, bất chấp mưa lớn, nước sông lên cao và chảy xiết, nhiều người dân ở thị trấn Krông Klang, xã Đakrông ở dọc quốc lộ 9 lại ra sông Đakrông để vớt gỗ. Gỗ vớt được tập kết ven bờ sông, sau đó được chuyển đi. Đây là công việc rất nguy hiểm, đe dọa đến tín mạng; mặc dầu chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng dân quân ngăn chặn nhưng họ vẫn phớt lờ, len lút ra sông vớt gỗ. Trong ảnh: Người dân vớt gỗ tại khúc sông chảy qua thị trấn Krông Klang, huyên Đkrông. Ảnh: Hồ Cầu-Minh Hiển-TTXVN
Cứ mỗi lần nước lũ trên sông Đakrông đổ về, bất chấp mưa lớn, nước sông lên cao và chảy xiết, nhiều người dân ở thị trấn Krông Klang, xã Đakrông ở dọc quốc lộ 9 lại ra sông Đakrông để vớt gỗ. Gỗ vớt được tập kết ven bờ sông, sau đó được chuyển đi. Đây là công việc rất nguy hiểm, đe dọa đến tín mạng; mặc dầu chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng dân quân ngăn chặn nhưng họ vẫn phớt lờ, len lút ra sông vớt gỗ. Trong ảnh: Người dân vớt gỗ tại khúc sông chảy qua thị trấn Krông Klang, huyên Đkrông. Ảnh: Hồ Cầu-Minh Hiển-TTXVN
Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho Thành phố Huế. Ảnh: Quốc Việt-TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục