BNEWS Xây dựng một Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân
Xây dựng một Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân – như lời phát biểu sau lễ tuyên thệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 26/7 là điều đại biểu Quốc hội luôn mong mỏi và kỳ vọng đạt được trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa 2016 – 2021.
Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam bên lề kỳ họp Quốc hội về đánh giá sự điều hành của Chính phủ trong hơn 3 tháng qua, đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng) cho rằng phải nhìn vào những việc Chính phủ và Thủ tướng đã làm. “Thủ tướng vừa mới lên được 4 ngày, chúng ta đã có vụ Formosa.
Lên xong, tiếp tục xử lý hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực miền Tây Nam bộ. Hạn hán lần này khốc liệt, lần đầu tiên trong vòng 100 năm trở lại đây mới bị như thế.
Chúng ta đã xử lý được Formosa và cái quan trọng nhất là định hướng của Thủ tướng trong những năm của nhiệm kỳ 2016 – 2021 là xây dựng một Chính phủ liêm chính, hành động. Đấy là mục tiêu mà chúng ta đang kỳ vọng vào” – ông Kiên nói.
Đại biểu nhận định Thủ tướng và Chính phủ đã tiếp nối được những thành tựu của Chính phủ nhiệm kỳ trước. Ở các khóa trước, Thủ tướng Chính phủ có bàn tròn gặp gỡ với doanh nghiệp, lần này, Thủ tướng có thêm một chương trình nữa là gặp người lao động. “Đấy là những cái mới ở trong 100 ngày. Tôi nghĩ với 100 ngày làm được như thế là nhiều” – ông Kiên đánh giá.
Còn theo đại biểu Lê Thị Thủy (Hải Dương), Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đều rất quyết liệt và mong muốn có một sự đổi mới. Sau hơn 3 tháng kiện toàn, bộ máy Chính phủ đã đi vào nề nếp, tiếp tục phát huy các kết quả của nhiệm kỳ trước để lại và đã có những khởi sắc rất rõ, được nhân dân đồng tình.
“Thủ tướng là người rất quyết liệt trên các phương diện công việc, rất sâu sát trong quá trình điều hành, sâu sát trong các việc, nhất là hạn hán, xâm nhập mặn và đặc biệt là sự cố ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng. Những kết quả bước đầu nhìn thấy rất rõ” – đại biểu ghi nhận.
Đại biểu Lê Thị Thủy tin tưởng nhiệm kỳ 2016 – 2021, bộ máy Chính phủ mới, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ vận hành đồng bộ và quyết liệt, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng mà cử tri và nhân dân cả nước mong mỏi.
Thủ tướng sẽ tiếp tục kế nhiệm những thành tựu của nhiệm kỳ trước và có những đà phát triển hơn, đưa bộ máy Chính phủ vận hành cùng cả hệ thống chính trị để xây dựng và phát triển đất nước.
Đại biểu cũng tin tưởng Chính phủ sẽ thực hiện thành công Chương trình hành động 5 năm tới tại Nghị quyết 63/2016; cho rằng cần có những giải pháp đồng bộ và sự đồng thuận rất cao, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan trong hệ thống chính trị và đặc biệt là các đại biểu Quốc hội phải thực hiện đúng chức năng giám sát, đồng hành cùng Chính phủ để Chính phủ thực hiện tốt các giải pháp của mình.
“Mỗi thành viên Chính phủ là Tư lệnh của một lĩnh vực. Chắc chắn Tư lệnh đó sẽ sâu sát trong lĩnh vực của bộ, ngành mình, cùng với sự phối, kết hợp của những lĩnh vực khác dưới sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ mới, Chính phủ sẽ đáp ứng được yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong mỏi” – bà Thủy nói.
Đại biểu Lê Thị Thủy mong muốn Chính phủ thực hiện đúng theo phương châm là Chính phủ kiến tạo, phát triển và vì mục đích phục vụ tốt nhất cho nhân dân, cùng các quốc gia trong khu vực và trên thế giới cùng phát triển.
Còn với đại biểu Nguyễn Đức Kiên, ông mong mỏi khi Việt Nam đang xây dựng một nhà nước pháp quyền, tất cả các thành viên trong xã hội và thành viên trong Chính phủ phải làm việc và sống theo quy định của pháp luật.
Luật tổ chức Chính phủ, Luật chính quyền địa phương đã quy định trách nhiệm, phân cấp đến đâu phải làm hết đến đó, trong quá trình thực hiện nếu có gì bất cập sẽ tổng kết và sửa Luật.
Có lòng tin chắc chắn Chính phủ khóa mới thực hiện thành công mô hình Chính phủ kiến tạo và phát triển, đại biểu lý giải: nghị quyết của Đảng đã có, Quốc hội đã ủng hộ, 9 vấn đề trong Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 là để triển khai Nghị quyết, những điều này đều đáp ứng mong mỏi của người dân, do vậy, chắc chắn Chính phủ sẽ thành công.
Ông cũng cho rằng việc xây dựng nhà nước kiến tạo không phải chỉ trong một nhiệm kỳ 5 năm của Chính phủ. Việt Nam xây dựng một nhà nước kiến tạo là vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân nước ta đang chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bản thân người dân cũng chưa năng động, chủ động tham gia vào việc tự làm giàu cho bản thân và vẫn trông chờ vào những hỗ trợ của nhà nước.
“Nhìn lại hoạt động của các tổ chức tín dụng cho vay để phát triển doanh nghiệp, chúng ta thấy tới 80% các hoạt động đầu tư của xã hội trong khối doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp nhà nước đều xuất phát từ nguồn vốn của ngân hàng, không giống như các nước khác, nguồn vốn chủ yếu là huy động từ xã hội và từ bản thân của doanh nghiệp” – ông Kiên chỉ rõ.
Theo ông, đến thời điểm hiện nay, nguồn lực trong dân vẫn còn nhưng thể chế, cơ chế còn ràng buộc và chưa tạo được niềm tin để người dân có thể bỏ vốn và hăng say lao động, vì vậy, Việt Nam phải đưa ra một mô hình là nhà nước kiến tạo để đặt mục tiêu tạo điều kiện cho mọi người khởi nghiệp. “10 năm tới có thể lại khác, có thể là nhà nước pháp quyền, không có gì là bất di, bất dịch” – ông Kiên cho hay./.
Tin liên quan
Bên lề Quốc hội: Dư địa giảm lãi suất không còn nhiều
Đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân, dư địa để giảm lãi suất không còn nhiều nhưng giữ ổn định cũng là thông điệp mà doanh nghiệp cần.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và các nước EFTA
Đại sứ Na Uy và Thụy Sĩ đánh giá FTA Việt Nam – EFTA tạo cơ hội mở rộng thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
-
Kinh tế Việt NamBộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Thành công của VEFTA đo bằng dự án, công nghệ và chuỗi cung ứng
Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đề xuất bốn lĩnh vực hợp tác trọng tâm nhằm tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA.
-
Kinh tế Việt NamTổng thống Guy Parmelin dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026
Chiều 18/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026 diễn ra tại Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%
An Giang quyết tâm dồn toàn lực kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%, bảo đảm hoàn thành mục tiêu cả năm đạt từ 10,71% trở lên.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng mở rộng thị trường du lịch từ hơn 7.000 kết nối giao thương
Lễ khai mạc Không gian Business & Kết nối B2B trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) chính thức diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.
-
Kinh tế Việt NamTạo đột phá từ cải cách thể chế, quyết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số
Sáng 18/10, thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nhiều kết quả quan trọng năm 2026, đặc biệt là cải cách thể chế và cắt giảm chi phí kỷ lục.
-
Kinh tế Việt NamTạo đột phá tăng trưởng năm 2027, lấy kết quả thực hiện làm thước đo
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong 9 tháng năm 2026, với mức tăng trưởng GDP đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua.
-
Kinh tế Việt NamĐường Hồ Chí Minh cơ bản nối thông, chuyển sang nâng cấp mở rộng
Đường Hồ Chí Minh có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), tổng chiều dài 3.183km, gồm tuyến chính dài 2.499km và nhánh phía Tây dài 684km.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ áp lực lãi suất, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số
Sáng 18/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.












