Nhộn nhịp gian hàng bình ổn giá
Những trung tâm thương mại và siêu thị lớn nhỏ trên khắp Hà Nội đâu đâu cũng tấp nập người mua kẻ bán. Năm nay, so với rất nhiều mặt hàng khác, các mặt hàng bình ổn giá đã thu hút được một lượng lớn khách hàng.
Để thực hiện chương trình bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán 2016, Hà Nội đã dành 15.000 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa, phục vụ cho người dân với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thực phẩm nông lâm sản Đông Nam Á, Công ty cổ phần Nhất Nam, Công ty TNHH Một thành viên chăn nuôi Việt Hưng...
Các doanh nghiệp của Hà Nội bán các mặt hàng thiết yếu tại 1.164 điểm bán hàng; tổ chức 12 phiên chợ Việt, 9 Tuần hàng Việt, và 210 chuyến bán hàng lưu động phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân các huyện ngoại thành, khu công nghiệp, khu chế xuất...
Các mặt hàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán như bánh, kẹo, rượu bia, thực phẩm, nông sản… đã được doanh nghiệp cam kết đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong dịp Lễ, Tết.
Hiện Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã thực hiện kết nối cung cầu với các địa phương nhằm đưa sản phẩm nông sản, thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến tay người tiêu dùng với mong muốn tạo ra được chuỗi liên kết giữa các địa phương để có sản phẩm an toàn phục vụ người dân.
Tại các siêu thị lớn như Hapro mart, Fivimart, Intimex...., hàng bình ổn giá được bày bán khá đa dạng, phong phú và ổn định hơn những năm trước; lượng khách hàng cũng tấp nập ra vào mua bán.
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thương mại Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Vượng cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết, Tổng Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Điểm bán hàng theo mô hình "Chợ Tết" từ cải tạo cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đến chuẩn bị nguồn hàng với chất lượng đảm bảo, mẫu mã đa dạng phong phú nhằm phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng cho bà con ở Thủ đô nói chung và các vùng nông thôn.
Thời điểm này, các mặt hàng bán chạy nhất là bánh, mứt, kẹo, đồ khô và rượu. Chị Dung, một nhân viên bán hàng của siêu thị Intimex quận Đống Đa cho biết, năm nay sức mua tăng lên so với năm trước, người dân đến mua hàng từ rất sớm, khoảng từ ngày 22-23 tháng Chạp âm lịch là khách hàng đã đến chật kín siêu thị, họ chủ yếu mua các gói bánh kẹo làm quà biếu.
Theo chị Dung, khoảng từ 25 âm lịch trở đi, lượng khách sẽ tăng lên đáng kể và tập trung vào các mặt hàng như rau xanh, thực phẩm tươi sống.
Đối với mặt hàng bình ổn giá, chị Dung cũng cho biết, năm nay người tiêu dùng mặn mà hơn so với những năm trước; trong đó, 7 mặt hàng thiết yếu bao gồm gạo, dầu ăn, trứng, thịt lợn, thịt gà, thực phẩm chế biến, rau xanh được bán ở giá tương đương với ngày thường nên rất được quan tâm, đặc biệt là các loại rau củ có chứng nhận VietGap.
Trước kệ dầu ăn bình ổn giá, hai vợ chồng ông Hoàng Văn Lai (quận Cầu Giấy) tỉ mỉ so sánh các loại dầu khác nhau và kiểm tra thời hạn sử dụng.
Ông Lai cho biết, đã nhiều năm nay, cứ 25 – 26 tháng Chạp là hai vợ chồng ông lại tới siêu thị sắm Tết, vừa chất lượng lại vừa an toàn đảm bảo. Theo ông Lai, hàng Tết năm nay phong phú, đa dạng hơn những năm trước.
Các điểm bán hàng bình ổn nhiều hơn, giá thành có tăng nhưng nhìn chung vẫn rẻ hơn so với các điểm bán lẻ bên ngoài nên ông rất tin tưởng.
Một số người dân cho biết, rau xanh và thịt tươi sống là những mặt hàng có giá thành cao hơn thị trường. Theo chị Nguyễn Phương Linh (quận Ba Đình), chị chỉ lựa chọn bánh kẹo, đồ khô, dầu ăn và một số loại thực phẩm chế biến sẵn tại điểm bán hàng bình ổn trong siêu thị, còn rau, thịt, cá chị chọn mua ở ngoài vì giá cả các mặt hàng này có sự chênh lệch khá lớn giữa các điểm bình ổn và các cửa hàng bán lẻ.
Cụ thể, tại quầy bán hàng bình ổn ở siêu thị Fivimart, thịt ba chỉ có giá 101.000 đồng/kg, thịt nạc vai có giá 98.000 đồng/kg, chân giò 99.000 đồng/kg, thịt nạc thăn có giá 107.000 đồng/kg, sườn thăn 125.000 đồng/kg.
Trong khi đó, giá thịt trên thị trường chỉ dao động ở mức 80-95.000 đồng/kg. Giá một số loại rau củ cũng có sự tăng nhẹ như cải cúc 15,000 đồng/kg, cải xoong và rau cần ở mức 13.000 đồng/kg, cải ngọt 16.500 đồng/kg hay cải chíp 18.000 đồng/kg...
Năm nay, doanh nghiệp và người dân Thủ đô cũng quan tâm hơn tới hàng nội. Các loại bánh, mứt, kẹo, đồ uống trong nước chiếm phần lớn và được ưu tiên đặt tại những vị trí đẹp trong các siêu thị.
Ông Hoàng Thế Vinh (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ, hàng Việt có chất lượng ngày càng tốt. Năm nay các mặt hàng bánh, mứt, kẹo không chỉ nhiều mà còn có mẫu mã đẹp, giá cả lại cạnh tranh hơn hẳn các loại bánh kẹo ngoại, phù hợp với điều kiện của đông đảo người dân. Gia đình ông cũng ưu tiên chọn hàng Việt khi sắm Tết.
Không khí mua sắm ngày càng tấp nập hơn trong những trung tâm thương mại và siêu thị những ngày sát Tết. Với nguồn dự trữ hàng dồi dào và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, người dân được đảm bảo sẽ có một mùa mua sắm đầy đủ, đón xuân mới yên vui./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá dịp Tết Nguyên đán
14:07' - 03/02/2016
Bộ Tài chính sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, đặc biệt là giá cả các mặt hàng thiết yếu dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
-
Hàng hoá
Sức mua cận Tết tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây
11:55' - 01/02/2016
Bức tranh đầu năm tương đối sáng sủa với mức tăng 3,8%, tăng khá so cùng kỳ tăng 11,75 %. Nếu chưa loại trừ yếu tố giá, sức mua cận Tết tăng cao, cao nhất 5 năm trở lại đây và CPI tăng thấp.
-
Hàng hoá
Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường Tết
06:20' - 01/02/2016
Các doanh nghiệp Cà Mau tham gia chương trình bình ổn giá sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng mở rộng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội triển khai nhiều điểm bán hàng bình ổn giá tại vùng nông thôn
14:14' - 31/01/2016
Sáng 31/1, Tổng Công ty thương mại Hà Nội khai mạc điểm bán hàng tết Bính Thân 2016 với chủ đề "Hapro đem xuân đến mọi nhà" tại xã Đồng Tân huyện Ứng Hòa - Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Thị trường thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng tăng vọt
13:07'
Nắng nóng gay gắt đến sớm khiến nhu cầu tiêu dùng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, máy làm mát không khí ở Hà Nội tăng vọt.
-
Hàng hoá
Mở đợt cao điểm truy quét buôn lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ
11:06'
Bộ Công Thương) vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-TTTN ngày 17/5/2025 nhằm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về buôn lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc.
-
Hàng hoá
Bắc Giang dự kiến thu hoạch hơn 165.000 tấn vải thiều năm 2025
10:14'
Năm 2025, tỉnh Bắc Giang có khoảng 29.700 ha vải thiều; trong đó vải sớm khoảng 8.000ha (chiếm 27% diện tích), vải chính vụ khoảng 21.700ha (chiếm 73% diện tích).
-
Hàng hoá
Giá cà phê đồng loạt giảm sâu
10:10'
Đóng cửa tuần giao dịch, giá ca cao gây chú ý kh tiến sát mức đỉnh lịch sử , giá cà phê robusta tiếp tục lao dốc 6,9% về 4.865 USD/tấn, giá cà phê arabica cũng giảm sâu 5,7%, xuống còn 8.061 USD/tấn
-
Hàng hoá
Xuất bán gần 90.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia
18:27' - 18/05/2025
Cục Dự trữ Nhà nước vừa có công văn về thực hiện xuất bán gần 90.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch xuất bán luân phiên đổi hàng năm 2024 chưa thực hiện xong chuyển sang năm 2025.
-
Hàng hoá
Nguồn cung lúa gạo bắt đầu gia tăng
17:30' - 18/05/2025
Giá lúa, gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua hầu hết đi ngang bởi nguồn cung từ vụ Hè Thu bắt đầu gia tăng.
-
Hàng hoá
Hiệp hội Gia cầm thông tin chính thức về trứng gà giả
17:27' - 18/05/2025
Hiệp hội Gia cầm Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ… bác bỏ thông tin về trứng gà giả.
-
Hàng hoá
Nhu cầu yếu và nguồn cung tăng gây áp lực với gạo châu Á
19:04' - 17/05/2025
Giá gạo tại các trung tâm xuất khẩu lớn của châu Á giảm trong tuần này do nhu cầu yếu và nguồn cung tăng.
-
Hàng hoá
Thu giữ hơn 2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại TP Cẩm Phả
16:18' - 16/05/2025
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh của cơ sở này có trên 2,1 tấn thực phẩm gồm: mỡ lợn, mực ống, ruốc gà, vụn cá…không rõ nguồn gốc xuất xứ.