BNEWS Theo báo Bangkok post (Thái Lan), giá nhiên liệu máy bay - thông thường chiếm khoảng 1/4 tổng chi phí hoạt động của một hãng hàng không - đang tăng sốc.
Mức tăng của giá nhiên liệu máy bay trong năm nay cao hơn gấp đôi so với mức tăng của giá dầu thô, phản ánh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vốn bị dồn nén suốt 2 năm qua do đại dịch COVID-19 cũng như sự bất ổn trên thị trường năng lượng do cuộc xung đột ở Ukraine.
Chiến lược của Nga hạn chế nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu đã gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn diện và thúc đẩy một cơn sốt tìm kiếm các lựa chọn thay thế, như dầu diesel - có thể được sử dụng để sưởi ấm, trong công nghiệp và phát điện. Điều đó đang tạo ra sự thiếu hụt nhiên liệu máy bay - vốn được sản xuất từ cùng loại dầu với dầu diesel - do nhu cầu tăng cao.
Các hãng hàng không đã phải vật lộn để đối phó với cảnh tượng được mô tả là "du lịch trả thù" sau một thời gian dài các nước phải phong tỏa và đóng cửa biên giới vì COVID-19. Sự thiếu hụt nhân viên đã dẫn đến việc hủy chuyến bay, dòng người xếp hàng dài làm thủ tục và giá vé cao ngất ngưởng. Theo OAG, một công ty phân tích hàng không, công suất ghế toàn cầu - số lượng ghế do các hãng hàng không cung cấp - hiện thấp hơn 14% so với mức năm 2019. Mayur Patel, người đứng đầu khu vực châu Á của OAG cho biết: "Giá vé máy bay từ châu Á đến châu Âu và châu Mỹ đã tăng ít nhất gấp đôi so với mức trước đại dịch do sức chứa hạn chế, cũng như giá nhiên liệu máy bay tăng vọt". Theo ông Patel, giá vé máy bay không có khả năng quay trở lại mức năm 2019 cho đến ít nhất là đầu năm 2023, vì sẽ mất một thời gian để nhu cầu du lịch "điên cuồng" gần đây hạ nhiệt. Sự tăng giá nhiên liệu hàng không rõ rệt nhất ở châu Âu, nơi cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra gay gắt nhất. Giá cả ở đó đã tăng khoảng 56% trong năm nay, trong khi châu Á và Mỹ cũng xếp sau đó không xa. Để so sánh, giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 21%. Công ty nghiên cứu thị trường Fitch Solutions đã nâng dự báo về giá nhiên liệu máy bay toàn cầu vào tháng trước và hiện dự báo giá nhiên liệu này sẽ đạt mức trung bình 141 USD/thùng trong năm nay. Trong một báo cáo gần đây, Fitch cho biết nhu cầu mạnh về dầu diesel sẽ tiếp tục làm giảm sản lượng nhiên liệu hàng không. Các nhà máy lọc dầu chế biến dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ thông qua quá trình chưng cất. Các loại nhiên liệu như dầu diesel, dầu hỏa và nhiên liệu máy bay có nguồn gốc từ cùng một phần dầu chưng cất. Vì vậy, khi nhu cầu đối với một trong những sản phẩm đó đặc biệt cao, sản lượng của những sản phẩm khác có thể bị ảnh hưởng. Daphne Ho, nhà phân tích cấp cao của công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, cho biết nhu cầu du lịch cuối năm tăng và tiêu thụ dầu hỏa tăng lên để sưởi ấm sẽ thúc đẩy giá nhiên liệu máy bay tăng hơn nữa. Theo bà Ho, nhiên liệu hàng không sẽ tiếp tục giao dịch ở mức cao hơn so với dầu diesel trong quý IV/2022. Dự trữ dầu diesel hiện đang ở mức cực kỳ thấp vào thời điểm dự trữ thường tăng trước nhu cầu lên mức cao đỉnh điểm trong mùa Đông ở Bắc Bán cầu. Điều đó sẽ gây ra tình trạng khan hiếm hơn nữa đối với nhiên liệu máy bay. Hayley Berg, nhà kinh tế hàng đầu tại ứng dụng đặt vé du lịch Hopper của Mỹ, cho biết: "Chúng tôi dự đoán nhu cầu đi du lịch kỳ nghỉ cuối năm tăng cao và giá nhiên liệu cao hơn sẽ khiến giá vé máy bay tăng trong tháng 11 và tháng 12". Theo chuyên gia này, giá vé có thể cao hơn khoảng 20% so với năm 2019./.- Từ khóa:
- Giá nhiên liệu
- châu âu
- hàng không
- xung đột ukraine
Tin liên quan
Indonesia tăng 30% giá nhiên liệu được trợ giá
Ngày 3/9, Indonesia đã tăng khoảng 30% giá nhiên liệu được trợ giá trong bối cảnh chính phủ nước này nỗ lực kiềm chế ngân sách dành cho trợ cấp năng lượng gia tăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngXúc tiến thương mại kiến tạo thị trường đưa hàng Việt vươn xa
Bộ Công Thương triển khai Chương trình GoGlobal giai đoạn 2026-2030, hỗ trợ doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu, mở rộng phân phối và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.
-
Thị trườngGiá dầu thế giới chốt phiên 31/8 tăng hơn 2%
Giá dầu thế giới chốt phiên 31/8 tăng hơn 2%, trong bối cảnh các cuộc đụng độ quân sự tái diễn giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về lạm phát.
-
Thị trườngHàng Việt lên ngôi trên "chợ" thương mại điện tử dịp Lễ 2/9
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, bức tranh tiêu dùng đang ghi nhận sự thay đổi mang tính cấu trúc.
-
Thị trườngGiá lúa mỳ và gạo châu Á lập đỉnh nhiều năm, cà phê đi ngang
Thị trường nông sản thế giới ghi nhận những biến động mạnh do tác động kép từ thời tiết cực đoan và căng thẳng địa chính trị.
-
Thị trườngThị trường TP.Hồ Chí Minh sôi động ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9, đang tạo thêm động lực cho thị trường tiêu dùng khi nhu cầu mua sắm, chuẩn bị bữa ăn gia đình, gặp gỡ, vui chơi và du lịch cùng tăng.
-
Thị trườngTây Ninh đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh trước năm học mới
Những ngày cuối tháng 8, thị trường sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập tại tỉnh Tây Ninh trở nên nhộn nhịp khi phụ huynh, học sinh tất bật chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027.
-
Thị trườngSở hữu 61% diện tích cả nước, Vĩnh Long biến cây dừa thành “mỏ vàng”
Với diện tích hơn 122.870 ha, chiếm trên 61% diện tích dừa cả nước, Vĩnh Long đang nắm giữ cơ hội để đưa cây dừa từ ngành hàng sản xuất nguyên liệu trở thành ngành kinh tế có chuỗi giá trị hoàn chỉnh.
-
Thị trườngThêm cơ hội cho sản phẩm OCOP tiếp cận các kênh phân phối
Từ tối ngày 28/8 đến 3/9 tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ năm 2026 diễn ra với quy mô gần 250 gian hàng.
-
Thị trườngCửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Phi
Thương mại Việt Nam - Maroc tăng trưởng tích cực, với kim ngạch năm 2025 đạt khoảng 380 triệu USD, mở thêm cơ hội cho hàng Việt thâm nhập Bắc Phi và Tây Phi.












