Nhu cầu lao động nhập cư tại Trung Âu gia tăng do suy giảm dân số
Tại Croatia, các cánh cửa đang được mở rộng hơn cho người lao động đến từ châu Á, dẫn đầu là người Nepal, Ấn Độ và Philippines.
Mùa Hè này, nhiều khách du lịch đã được chào đón một cách bất ngờ ở bờ biển Croatia. Tại một số nhà hàng ven biển, họ được phục vụ bởi các nhân viên đến từ Philippines. Được đưa đến bằng máy bay trong mùa Hè, những người phục vụ này chỉ có thể giao tiếp với khách bằng tiếng Anh vì họ không có thời gian để học tiếng Croatia. Chỉ có người chủ đứng sau quầy vẫn là người Croatia.Quốc gia Balkan đang chứng kiến tình trạng suy giảm dân số nặng nề này chỉ có 3,9 triệu dân được thống kê trong cuộc điều tra dân số năm 2021. Do đó, lao động nước ngoài chính là giải pháp duy nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành du lịch địa phương.Theo Bộ Nội vụ Croatia, tính đến đầu tháng 9/2023, hơn 100.000 giấy phép lao động đã được cấp kể từ đầu năm cho người lao động đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU). Một con số kỷ lục so với tổng số nhân viên khoảng 1,7 triệu người ở đất nước này.Trong khi một nửa số lao động nước ngoài này đến từ các quốc gia Balkan ngoài EU như Bosnia hay Serbia, thì những người đến từ châu Á vẫn rất đông, dẫn đầu là người Nepal, Ấn Độ và Philippines. Họ làm việc chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch và xây dựng.Theo nhật báo địa phương Novi List, “nếu không có lao động nước ngoài, Croatia sẽ rơi vào tình trạng bế tắc”. Tờ báo này nhận xét dòng người lao động nước ngoài đang hình thành một xu hướng mà “trước đây không ai có thể tưởng tượng được” và kêu gọi Chính phủ “quan tâm đến sự hội nhập của họ”.
Nhiều năm trước, Croatia đã phải chứng kiến cảnh lực lượng lao động của mình di cư ồ ạt đến các nước Tây Âu để kiếm sống tốt hơn. Tuy nhiên năm 2021, khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 6,8%, Chính phủ của Thủ tướng Andrej Plenkovic đã không ngần ngại mở rộng cánh cửa cho lao động nhập cư bằng cách dỡ bỏ các hạn ngạch hiện có.Croatia không phải là trường hợp đơn lẻ ở Trung và Đông Âu. Sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc, hầu hết các nước trong khu vực đều bắt đầu đón nhận lao động nước ngoài để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao ở trong nước.Nếu tính cả đoàn người tị nạn Ukraine “hùng hậu”, những người lao động nhập cư thậm chí còn giúp một quốc gia như Romania lấy lại tốc độ tăng trưởng dân số vào năm 2022. Sau khi giảm 4 triệu dân trong 30 năm, đất nước này “bất ngờ” có thêm 10.000 dân vào năm 2022.
Ngay cả Hungary và Ba Lan, các chính sách cũng đã bắt đầu thay đổi. Ví dụ vào mùa Hè vừa qua, công trường xây dựng nhà máy lọc dầu ở Plock, miền Trung Ba Lan, đã được thông báo sẽ có khoảng 6.000 công nhân đến từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Philippines, Malaysia và Turkmenistan tới làm việc./.- Từ khóa :
- trung âu
- lao động nhập cư
- croatia
Tin liên quan
-
Bất động sản
Lao động nhập cư có tay nghề: Giải pháp cho khủng hoảng nhà ở tại Canada
09:10' - 15/08/2023
Tân Bộ trưởng Nhập cư, Tỵ nạn và Quốc tịch Canada tuyên bố cuộc khủng hoảng nhà ở tại quốc gia này sẽ không thể giải quyết được nếu thiếu những lao động nhập cư có tay nghề.
-
Ý kiến và Bình luận
Canada: Chính sách nhập cư gây ra ảo tưởng về thịnh vượng kinh tế
08:27' - 31/07/2023
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hẹp khoảng cách trong thị trường lao động bằng cách tăng cường người nhập cư.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan nới lỏng thủ tục cho lao động nhập cư
16:04' - 14/07/2023
Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hơn 40.000 công nhân Campuchia nhập cư đang nộp đơn xin lại hoặc gia hạn giấy phép lao động.
-
Phân tích - Dự báo
Cải cách luật nhập cư - Đức sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho lao động tay nghề cao
06:30' - 29/06/2023
Quốc hội Đức vừa thông qua luật nhập cư mới với một hệ thống điểm, theo đó giảm yêu cầu đối với những người muốn xin nhập cư, dựa theo trình độ chuyên môn, tuổi tác và kỹ năng ngôn ngữ.
-
Kinh tế Thế giới
LHQ quan ngại về dự luật nhập cư mới của Anh
17:39' - 31/05/2023
LHQ rất quan ngại về Dự luật Di trú bất hợp pháp mới của Anh, vì văn bản này sẽ cấm mọi người xin tị nạn vào Anh.
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báo
Thế giới thiệt hại dầu mỏ như thế nào sau 50 ngày xung đột Trung Đông?
13:49' - 21/04/2026
Thế giới đã mất hơn 50 tỷ USD (64 tỷ đô la Singapore) dầu thô do không được sản xuất kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu cách đây 50 ngày.
-
Phân tích - Dự báo
Kinh tế toàn cầu đối mặt nguy cơ đình lạm
07:38' - 20/04/2026
Theo chuyên gia, tác động cộng dồn của bảy tuần xung đột tại khu vực Trung Đông sẽ bắt đầu lộ diện rõ hơn trong tuần này, thông qua kết quả khảo sát hoạt động kinh doanh đợt hai từ nhiều quốc gia.
-
Phân tích - Dự báo
ADB: Đồng yen có thể chịu thêm sức ép
15:59' - 19/04/2026
Chủ tịch ADB Masato Kanda cảnh báo yen có thể suy yếu do chênh lệch lãi suất và lo ngại tài khóa, trong bối cảnh BoJ duy trì chính sách nới lỏng.
-
Phân tích - Dự báo
Thị trường năng lượng bất ngờ xoay trục sang nhiên liệu sinh học
15:12' - 18/04/2026
Những biến động khó lường liên quan đến xung đột quân sự và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tại Trung Đông đang tạo ra một chuyển động hiếm thấy trên thị trường năng lượng toàn cầu.
-
Phân tích - Dự báo
Xu hướng mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
16:02' - 17/04/2026
Hàng chục văn kiện hợp tác đã được ký kết, bao gồm các lĩnh vực như quan hệ kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, hợp tác chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học và công nghệ.
-
Phân tích - Dự báo
IMF cảnh báo tăng trưởng toàn cầu chậm lại và lạm phát tăng cao
11:24' - 07/04/2026
Cuộc xung đột ở Trung Đông đang dẫn đến lạm phát cao hơn và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.
-
Phân tích - Dự báo
Việt Nam - Điểm sáng trong bức tranh khủng hoảng mới
18:20' - 03/04/2026
Việt Nam nổi lên như một “điểm sáng” khi “tiêu thụ” lượng lớn lao động trẻ nhờ sản xuất xuất khẩu và hội nhập chuỗi cung ứng.

Người dân di chuyển tại Vácsava, Ba Lan ngày 10/10/2020. Ảnh: AFP/TTXV