BNEWS LHQ rất quan ngại về Dự luật Di trú bất hợp pháp mới của Anh, vì văn bản này sẽ cấm mọi người xin tị nạn vào Anh.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 30/5, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Volker Turk đã chính thức bày tỏ quan ngại về dự luật chống nhập cư bất hợp pháp mới của Anh, cho rằng văn bản này sẽ cản trở việc xin tị nạn vào Anh.
Trả lời phỏng vấn ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Turk cho biết từ góc độ của luật tị nạn quốc tế và luật nhân quyền quốc tế, LHQ rất quan ngại về Dự luật Di trú bất hợp pháp mới của Anh, vì văn bản này sẽ cấm mọi người xin tị nạn vào Anh. Ông đã chính thức bày tỏ quan ngại về dự luật này với phía Anh vào tháng 4 vừa qua.
Ông nhận định các nước phát triển đang sử dụng các luật và quy định để hạn chế người nhập cư, dù số người được nhập cư vào các quốc gia này ít hơn hẳn so với các nước nghèo hơn như Uganda và Bangladesh.
Anh và khoảng 150 quốc gia khác đã phê chuẩn Công ước 1951 về Quy chế tị nạn của LHQ.Tuy nhiên, theo ông Turk, quy chế này đang không được tôn trọng. Ông cũng lấy ví dụ quy định nhập cư mới của Mỹ gây khó khăn cho việc xin tị nạn ở biên giới, song ông hoan nghênh việc chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nỗ lực giải quyết vấn đề trên bằng việc tạo ra các tuyến đường di cư an toàn.
Cùng ngày, người phát ngôn phái Bộ Ngoại giao Anh ở Geneva khẳng định các chính sách mới của nước này là hợp pháp và tuân thủ công ước của LHQ về quy chế tị nạn, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thảo luận với Cao ủy LHQ về dự luật trên.
Trước đó, Hạ viện Anh đã thông qua Dự luật Di trú bất hợp pháp do chính phủ đệ trình. Quy định mới sẽ ngăn chặn người đến Anh bằng thuyền nhỏ xin tị nạn, buộc họ hồi hương hoặc sang các nước thứ ba an toàn, như Rwanda.
Dự luật cũng có những nội dung sửa đổi bao gồm việc làm rõ các trường hợp hạn chế trục xuất đối với trẻ em không có người đi kèm và cam kết vạch ra “các tuyến đường an toàn và hợp pháp” cho những người xin tị nạn ở Anh. Dự luật đang được chuyển đến Thượng viện Anh để xem xét./.
Tin liên quan
Nhập cư trái phép từ Mexico sang Mỹ giảm 50%
Số người nhập cư trái phép qua biên giới phía Nam của Mỹ với Mexico đã giảm gần 50% kể từ khi Điều khoản 42 về hạn chế người di cư với lý do ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 hết hiệu lực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.










