Nhu cầu nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ giảm mạnh

08:40' - 08/06/2023
BNEWS Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ trong tháng 5/2023 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 27 tháng.
Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ trong tháng 5/2023 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 27 tháng, do nước này hủy các đơn hàng dầu ăn đắt đỏ và thay thế bằng dầu đậu nành và dầu hướng dương rẻ hơn, các đại lý vừa cho biết.

Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ đã giảm xuống còn 441.000 tấn trong tháng 5/2023, giảm 14% so với mức 510.094 tấn trong tháng 4/2023, theo ước tính trung bình từ các đại lý. Nhập khẩu dầu cọ của nước này trong tháng 5/2023 ở mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021.
 
Việc nhà nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới này giảm sức mua có thể ảnh hưởng đến giá dầu cọ, vốn được giao dịch gần mức thấp nhất trong 30 tháng.

Ấn Độ chủ yếu mua dầu cọ từ hai nhà sản xuất hàng đầu là Indonesia, Malaysia và Thái Lan, trong khi nước này nhập khẩu dầu đậu nành và dầu hướng dương từ Argentina, Brazil, Nga và Ukraine.

Nhập khẩu dầu hướng dương của Ấn Độ trong tháng 5/2023 tăng 28% so với tháng trước đó lên 319.000 tấn, trong khi nhập khẩu dầu đậu nành tăng 10% lên 290.000 tấn, theo ước tính trung bình từ các đại lý./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục