Nhu cầu sản phẩm iPhone 13 của Apple chậm lại

08:40' - 03/12/2021
BNEWS Apple Inc vừa thông báo với các nhà cung cấp linh kiện của hãng rằng nhu cầu đối với dòng sản phẩm iPhone 13 đã chậm lại.

Trước đó, hãng đã cắt giảm sản lượng iPhone 13 khoảng 10 triệu chiếc do sự thiếu hụt chip toàn cầu. Giờ đây hãng thông báo với các nhà cung cấp rằng những đơn đặt hàng đó có thể không thực hiện được.

Vào tháng 10/2021, Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple đã cảnh báo rằng những ảnh hưởng của tình trạng hạn chế về nguồn cung, vốn đã khiến hãng mất doanh thu 6 tỷ USD trong quý IV của năm tài chính 2020-2021, sẽ tồi tệ hơn trong quý có đợt nghỉ lễ cuối năm và tình trạng thiếu chip đã ảnh hưởng đến hầu hết các sản phẩm của hãng.

Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô và làm gián đoạn sản xuất tại nhiều công ty khác nhau, từ Apple đến GM. Tháng trước tờ Nikkei thông báo rằng Apple thậm chí còn cắt giảm sản xuất máy tính bảng iPad để phân bổ nhiều linh kiện hơn cho các sản phẩm iPhone 13./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục