Nhu cầu vận tải hàng hóa Á-Âu qua tuyến đường sắt Nga tăng mạnh

08:57' - 11/03/2024
BNEWS Tờ Thời báo Tài chính (FT) của Anh ngày 10/3 cho biết nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ châu Á đến châu Âu qua tuyến đường sắt của Nga đã tăng hơn 30%.
Tờ Thời báo Tài chính (FT) của Anh ngày 10/3 cho biết nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ châu Á đến châu Âu qua tuyến đường sắt của Nga đã tăng hơn 30% sau khi căng thẳng gia tăng tại Biển Đỏ làm gián đoạn hoạt động vận tải biển.

 
FT viết: “Nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ châu Á đến châu Âu bằng đường sắt qua Nga đã tăng mạnh kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ”.

Theo hãng chuyển phát nhanh DHL của Đức, từ tháng 12/2023, số lượng yêu cầu vận chuyển qua tập đoàn Đường sắt Nga (RZhD) đã tăng 40%. FT cho biết công ty RailGate Europe tính toán rằng nhu cầu vận chuyển qua đường sắt của Nga đã tăng trung bình 25-30% và hãng vận tải Rail Bridge Cargo của Hà Lan cho rằng nhu cầu đã tăng 31%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục