Nhu cầu vay tiêu dùng tăng cao, nợ thẻ tín dụng Mỹ cán mốc mới

10:25' - 12/07/2024
BNEWS Nhiều người Mỹ đã tiêu hết số tiền tiết kiệm tích lũy trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và hiện đang phải dựa vào thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán khác để chi tiêu.
Số liệu chính thức vừa công bố cho thấy hoạt động vay tiêu dùng của người dân Mỹ trong tháng 5/2024 tăng mạnh nhất trong 3 tháng, phản ánh qua số dư thẻ tín dụng tăng vọt.

Tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng ở Mỹ đã tăng 11,4 tỷ USD trong tháng 5/2024, sau mức tăng đã được điều chỉnh 6,5 tỷ USD trong tháng 4/2024, theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cuộc khảo sát các nhà kinh tế của hãng tin Bloomberg dự báo mức tăng 8,9 tỷ USD trong tháng 5/2024.

 
Trong khi đó, tín dụng tuần hoàn (loại hình tín dụng mà người vay có thể sử dụng lại sau khi đã trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã vay) tăng 7 tỷ USD trong tháng 5/2024, cũng là mức cao nhất trong ba tháng.

Nhiều người Mỹ đã tiêu hết số tiền tiết kiệm tích lũy trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và hiện đang phải dựa vào thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán khác để chi tiêu. Kết hợp với chi phí sinh hoạt tăng, điều đó càng làm tình hình tài chính của các hộ gia đình căng thẳng thêm và dẫn đến tiêu dùng chậm lại.

Theo dữ liệu mới nhất, doanh số bán lẻ ở Mỹ hầu như không tăng trong tháng 5/2024 và các tháng trước đó đã được điều chỉnh giảm.

Dữ liệu trên cơ sở hàng quý từ chi nhánh của Fed ở New York cho thấy nợ hộ gia đình, bao gồm cả thế chấp, đã tăng lên mức kỷ lục 17.700 tỷ USD trong ba tháng đầu năm nay.

Báo cáo của Fed cho thấy lãi suất vay trên thẻ tín dụng của Mỹ đã tăng lên 22,76% trong tháng 5/2024, chỉ kém mức kỷ lục từ năm 1994. Khoản vay thời hạn 60 tháng từ một ngân hàng thương mại để mua xe mới đứng ở mức 8,2%, cũng gần mức cao nhất.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục