Nhựa Bình Minh tiếp tục đưa giải pháp nước sạch đến vùng biên giới, miền núi

  • Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

BNEWS Ngày 25/9, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) tiếp tục triển khai dự án “Thương nguồn nước - Yêu tương lai”, mang nguồn nước sạch đến cho cán bộ chiến sĩ, người dân nơi biên giới tỉnh Sơn La.

Dự án “Thương nguồn nước – Yêu tương lai” mang đến giải pháp thiết thực, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Dự án được BMP - (đơn vị thành viên Tập đoàn SCG của Thái Lan có nhiều doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam) cung cấp 10.400 m ống HDPE (ống nhựa được làm từ vật liệu nhiệt dẻo mật độ cao, có cấu trúc phân tử bền vững và độ bền rất lớn) và phụ tùng để phát triển hạ tầng nước tại khu vực biên giới Quảng Trực, Lâm Đồng và xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.

Dự án năm 2026 hướng tới hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, người dân tại các địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận nguồn nước sạch, đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em thông qua chương trình “Trung thu xanh”.

Trong khuôn khổ dự án, hệ thống ống HDPE được sử dụng để xây dựng hạ tầng cấp nước phù hợp với điều kiện địa hình tại các địa phương. Việc đầu tư vào hệ thống đường ống được xác định nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch lâu dài thay vì chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt.

100 suất học bổng được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến một mùa trăng ấm áp

Từ năm 2021 đến 2026, dự án “Thương nguồn nước - Yêu tương lai” đã trao tặng hơn 99.400 m ống nhựa, góp phần đưa nguồn nước đến khoảng 26.000 người dân. Tổng giá trị dự án trong giai đoạn này hơn 19,2 tỷ đồng.

Năm 2026, dự án được mở rộng triển khai tại Đồn Biên phòng Đắk Dang (Đắk Nông) và xã Ngọc Chiến (Sơn La), góp phần đưa nguồn nước sạch đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương, đồng bào Mông và các em học sinh Trường Tiểu học Ngọc Chiến.

Ông Niwat Athiwattananont, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh cho biết: “Mỗi đường ống được trao tặng không chỉ đưa nguồn nước đến gần hơn với cộng đồng, mà còn giúp người dân cũng như cán bộ chiến sĩ, người dân nơi biên giới, vùng cao giảm bớt những nhọc nhằn trong sinh hoạt, có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe, lao động và phát triển sinh kế. Cũng như mỗi phần quà trung thu, mỗi suất học bổng cũng không chỉ mang đến niềm vui trong một ngày hội, mà còn là sự động viên để những em nhỏ thêm tự tin học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn”.

Không khí rộn ràng, tươi vui của các em nhỏ và gia đình khi tham gia chương trình "Trung thu Xanh"

Bên cạnh dự án về hạ tầng nước, Nhựa Bình Minh và SCG tiếp tục tổ chức chương trình “Trung thu xanh” tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Hơn 1.100 học sinh tại các trường mầm non, tiểu học ở xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng và bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La được nhận bánh Trung thu, cặp sách, nón, bình nước và các vật dụng học tập.

Đáng chú ý, chương trình trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động “Đổi rác lấy dụng cụ học tập” cũng được tổ chức, qua đó khuyến khích học sinh hình thành thói quen phân loại rác và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Nhiều phần quà thiết thực như bánh Trung thu, dụng cụ học tập... được trao tặng cho các em nhỏ ở địa phương

SCG là đối tác đồng hành cùng dự án. Tập đoàn này hiện hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992, với các lĩnh vực kinh doanh chính gồm xi măng - vật liệu xây dựng, hóa dầu và bao bì. Theo doanh nghiệp, các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam tập trung vào giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh được thành lập năm 1977, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng ống, phụ tùng nhựa phục vụ ngành vật liệu xây dựng. Doanh nghiệp cho biết các sản phẩm ống và phụ tùng nhựa của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, không chứa kim loại nặng và được chứng nhận an toàn bởi WRAS của Vương quốc Anh.

Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục