BNEWS Ngày 19/8, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị “Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”.
Hội nghị đã thu hút sự tham dự của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường, Hội Luật gia, các chuyên gia về luật của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều trường đại học ở các tỉnh, thành phố phía Nam.
Tại hội nghị, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ đã giới thiệu những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi được Quốc hội khóa XV thông qua vào kỳ họp thứ 3, ngày 16/6/2022, trong đó tập trung những điểm mới về bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; về bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Nội dung đáng chú ý được nhiều đại biểu quan tâm là những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.Theo đại diện Phòng Pháp chế và Chính sách, Cục Sở hữu trí tuệ, theo Điều 86a bổ sung vào sau Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ, ngoại trừ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia thì quyền đăng ký được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn; nếu được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có một phần ngân sách nhà nước thì phần quyền đăng ký tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn. Đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện quyền đăng ký và Luật giao Chính phủ quy định chi tiết.
Tiếp đó, theo Điều 133a được bổ sung vào sau Điều 133 Luật Sở hữu trí tuệ, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước mà không cần sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng trong các trường hợp sau đây: Người nắm độc quyền sử dụng không thực hiện trong một thời gian hợp lý các biện pháp hiệu quả để sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà Nhà nước hỗ trợ trên 30% tổng số vốn; Việc sử dụng nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, bảo đảm dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, dự kiến sắp tới Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sẽ dự thảo quy định theo hướng các cơ quan cấp ngân sách nhà nước cho các đề tài khoa học và công nghệ sẽ có trách nhiệm xem xét cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các mục đích xã hội.Tin liên quan
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Sáng 16/6, với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtNgày 7/10 sẽ tuyên án phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác
Trước những tình tiết mới tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luậtHọp báo Bộ Công an: Khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm xây dựng quanh hồ Đồng Đò
Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi "Đưa, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ".
-
Kinh tế và pháp luậtĐã khởi tố 41 bị can trong vụ án gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang
Vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
Luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù
Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới, đưa và nhận hối lộ
Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).
-
Kinh tế và pháp luậtGoogle kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU
Google đã kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google.












