BNEWS Hội nghị Trump - Tập cho thấy Bắc Kinh vẫn muốn duy trì dòng vốn và doanh nghiệp Mỹ, trong khi Washington gia tăng sức ép thương mại để giành lợi thế kinh tế.
Theo Fox News ngày 17/5, khi các chi tiết từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dần được tiết lộ, một thực tế đang hiện rõ là Trung Quốc vẫn cần doanh nghiệp Mỹ và Tổng thống Trump có thể đang nắm lợi thế.
Phái đoàn doanh nghiệp cao cấp tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến đi Bắc Kinh từ ngày 13-15/5 vừa qua cho thấy nỗ lực cân bằng kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chủ tịch Tập Cận Bình muốn tiếp tục thu hút đầu tư và duy trì ảnh hưởng của các đại công ty Mỹ tại Trung Quốc, trong lúc Tổng thống Trump đang dùng áp lực thương mại và quyền tiếp cận thị trường làm đòn bẩy đối với Bắc Kinh.
Danh sách doanh nhân đi cùng Tổng thống Trump gồm nhiều nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và tài chính như Tim Cook của Apple, Elon Musk của Tesla và SpaceX, Jensen Huang của Nvidia, Sanjay Mehrotra của Micron và Dina Powell McCormick của Meta.
Ngoài ra còn có Stephen Schwarzman của Blackstone, Larry Fink của BlackRock, Jane Fraser của Citigroup và David Solomon của Goldman Sachs.
Fox News cho biết nhiều người trong phái đoàn hiện nằm trong số các doanh nhân giàu nhất thế giới. Ông Elon Musk hiện được Bloomberg Billionaires Index xếp là người giàu nhất thế giới, trong khi ông Stephen Schwarzman và ông Jensen Huang đều sở hữu tài sản trị giá hàng chục tỷ USD.
Tổng cộng, nhóm này đại diện cho sức mạnh doanh nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ USD với các quan hệ kinh doanh sâu rộng tại Trung Quốc bất chấp nhiều năm căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.
Các công ty này hiện vẫn phụ thuộc lớn vào người tiêu dùng Trung Quốc, những nhà máy sản xuất và chuỗi cung ứng tại quốc gia này dù hai bên liên tục bất đồng về thuế quan, công nghệ và an ninh quốc gia.
Fox News cho biết vai trò ảnh hưởng của giới doanh nghiệp đã xuất hiện rõ ngay trong các cuộc thương lượng. Hai bên đã thảo luận về việc mở rộng quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các công ty Mỹ, một ưu tiên hàng đầu của nhiều Giám đốc điều hành (CEO) tham dự chuyến đi.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố các cơ hội tại Trung Quốc “sẽ ngày càng mở rộng hơn nữa”. Trong lúc đó, Washington cũng đang cân nhắc các bước đi có thể ảnh hưởng trực tiếp tới những công ty này.
Truyền thông Mỹ cho biết nước này có thể cho phép Nvidia bán dòng chip H200 (dòng chip thấp hơn các chip bán dẫn tiên tiến nhất của Nvidia) cho một số công ty Trung Quốc với giới hạn nhất định.
Tuy nhiên, các tranh chấp lớn hơn liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) và kiểm soát xuất khẩu công nghệ hiện vẫn chưa được giải quyết.
Hai bên cũng thảo luận việc gia tăng đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ cùng các thương vụ mua hàng Mỹ như thịt bò, đậu nành và máy bay Boeing. Đây đều là các vấn đề thương mại gây tranh cãi nhiều năm qua giữa hai quốc gia.
Fox News cho rằng chính sự pha trộn giữa hợp tác và căng thẳng này là nơi Tổng thống Trump nhìn thấy cơ hội. Nếu các công ty Mỹ vẫn tiếp tục muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc trong lúc Bắc Kinh cho thấy họ vẫn cần doanh nghiệp Mỹ, Tổng thống Trump có thể lập luận rằng áp lực kinh tế của Washington đang phát huy hiệu quả.
Điều đó giúp củng cố lập luận của ông về việc tiếp tục áp thuế, siết xuất khẩu công nghệ và áp dụng các điều kiện thương mại cứng rắn hơn với Trung Quốc.
Theo Fox News, các CEO Mỹ hiện đang cố tìm kiếm thêm sự ổn định và tiếp cận sâu hơn vào thị trường Trung Quốc trong lúc phải thích nghi với chiến lược của Washington dựa trên áp lực kinh tế và các quan ngại an ninh quốc gia.
Tổng thống Trump hiện cũng đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Nhà Trắng vào tháng 9 tới, cho thấy các cuộc thương lượng giữa hai bên sẽ còn tiếp tục.
Fox News kết luận rằng thông điệp từ Bắc Kinh hiện rất rõ ràng: Trung Quốc vẫn muốn duy trì doanh nghiệp Mỹ tại thị trường của mình.
Tin liên quan
Đại sứ Perdue: Mỹ - Trung thúc đẩy loạt cam kết thương mại tỷ USD
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cho biết chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump là chuyến đi lịch sử và mở ra nhiều cam kết thương mại lớn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCanada khiếu nại việc áp thuế bổ sung của Mỹ
Canada phản đối kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với lý do chống lao động cưỡng bức, cho rằng Ottawa đã có các biện pháp kiểm soát và không có cơ sở để áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada.
-
Kinh tế Thế giớiBofA cảnh báo Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu điện
Báo cáo cho biết khi nhu cầu điện tăng nhanh, năng lực truyền tải của hệ thống điện đang trở thành yếu tố hạn chế tốc độ tăng trưởng tại nhiều khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiVân Đồn tiến thêm một bước thành trung tâm MRO mới của khu vực
Ủy ban châu Âu phê duyệt thành lập liên doanh HAECO Vietnam, tháo nút thắt pháp lý cuối cùng để tổ hợp MRO 360 triệu USD tại Vân Đồn tiến tới vận hành từ năm 2028.
-
Kinh tế Thế giớiSầu riêng Malaysia gặp khó với thị trường Trung Quốc
Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng xuất khẩu sầu riêng của Malaysia sang Trung Quốc có thể gặp rủi ro nếu người trồng không tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu nghiêm ngặt của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026
Chi tiết điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCác thị trường đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ
Các thị trường dầu mỏ và tài chính đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Dự án tàu điện từ trường siêu tốc mở đường cho “siêu vùng đô thị” quy mô 2.000 tỷ USD
Nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư đang phục hồi sau khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt, nhưng nhu cầu yếu, đặc biệt từ Trung Quốc, khiến thị trường đối mặt nguy cơ dư cung trong ngắn hạn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ Iran sau các vụ tấn công tại Eo biển Hormuz
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 7/7 đã quyết định thu hồi quy chế miễn trừ cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu, sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz.











