Những niềm vui vươn khơi sau Tết

14:21' - 15/02/2019
BNEWS Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hàng trăm tàu cá của ngư dân tỉnh Phú Yên tại các cảng cá Phú Lạc (huyện Đông Hòa), Đông Tác (thành phố Tuy Hòa), Tiên Châu (huyện Tuy An) tấp nập vươn khơi.
Thành quả của ngư dân sau những chuyến vươn khơi đầu năm. Ảnh: Thế Lập - TTXVN

Theo Ban quản lý cảng cá tỉnh Phú Yên, từ ngày mùng 8 - 10 tháng Giêng có hơn 50 tàu làm thủ tục xuất bến hành nghề khai thác xa bờ.

Các tàu cá của ngư dân vươn khơi trong chuyến biển đầu năm chủ yếu là nghề lưới rê, lưới rút đánh bắt cá chuồn, cá ngừ sọc dưa. Vùng biển khai thác chính của ngư dân Phú Yên là khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà dàn.

Ngư dân mở chuyến biển đầu năm với tinh thần phấn khởi nhờ chuyến biển trước đạt sản lượng, giá ổn định.

Ngư dân Nguyễn Khắc Quy, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa chia sẻ, năm nay chuyến biển đầu có nhiều thuận lợi, giá xăng dầu vẫn ổn định; thực phẩm không tăng. Người làm trên tàu cá cũng dễ tìm hơn vì chuyến trước được mùa. Ông Quy mong đi trúng luồng cá như những lần trước.

Bên cạnh tàu cá xuất bến đánh bắt chuyến biển đầu năm, nhiều tàu cá khác của ngư dân đón Tết trên biển để khai thác thủy sản tiếp tục về bến bán thủy sản.

Ngư dân tỉnh Phú Yên phấn khởi vì từ cuối năm trước đến nay, các tàu đều được mùa cá ngừ đại dương, cá ngừ sọc dưa, cá cơm, ruốc biển…

Riêng nghề khai thác cá ngừ đại dương trúng khá lớn. Trung bình mỗi tàu khai thác 1,5 - 3 tấn, giá bán khá cao 130.000 đồng/kg.

Ban quản lý cảng cá tỉnh Phú Yên phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động ngư dân chấp hành đúng quy định về khai thác hải sản trên biển; ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác; không khai thác ngoài phạm vi vùng biển Việt Nam.

Ông Hà Viên, Giám đốc Ban quản lý cảng cá tỉnh Phú Yên cho biết, hầu hết các tàu cá trước khi làm thủ tục xuất bến đều được tuyên truyền cẩn thận về việc chấp hành pháp luật và các bước ghi nhật ký khai thác thủy sản.

Để khai thác có hiệu quả, ngư dân liên kết, hợp tác với nhau trở thành tổ tàu thuyền an toàn cùng xuất, về bến. Cách làm này tạo thuận lợi trong quản lý, sắp xếp hoạt động tại các cảng cá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục