BNEWS Cuộc đua giành ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã được khởi động sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm.
Cuộc đua giành ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm đã được khởi động khi Hạ nghị sĩ Steve Scalise, nhân vật quyền lực thứ hai của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, và Hạ nghị sĩ Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đều tuyên bố ra tranh cử vị trí này.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thông tin trên được các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đưa ra ngày 4/10 sau một cuộc họp kín. Hạ nghị sĩ Scalise, sinh năm 1965, đại diện cho bang Louisiana, hiện đang điều trị bệnh ung thư tủy, từ lâu được xem là người sẽ kế vị ông McCarthy. Chính khách này được cho là còn bảo thủ hơn cả vị Hạ nghị sĩ đến từ bang California vừa bị phế truất. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Jordan, sinh năm 1964, đại diện cho bang Ohio, là một đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump, đã tuyên bố nếu trở thành Chủ tịch Hạ viện sẽ phản đối việc viện trợ quân sự cho Ukraine.Giới phân tích dự đoán sẽ có thêm một số ứng cử viên của đảng Cộng hòa tham gia vào cuộc đua giành vị trí đứng đầu Hạ viện đầy quyền lực. Hiện có một số nhân vật khác được nêu tên như là phương án thay thế ông McCarthy, trong đó có Hạ nghị sĩ Tom Emmer - nhân vật số 3 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, Hạ nghị sĩ Patrick McHenry - người vừa được chỉ định làm Chủ tịch Hạ viện tạm quyền, Hạ nghị sĩ Tom Cole - Chủ tịch Ủy ban Quy tắc của Hạ viện và Hạ nghị sĩ Elise Stefanik - nữ nghị sĩ duy nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.
Đảng Cộng hòa ấn định ngày 11/10 sẽ bỏ phiếu để chọn người kế nhiệm ông McCarthy, người bị bãi nhiệm hôm 3/10 trong một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Mỹ, một vị Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm bị phế truất. Tối 3/10, ông McCarthy đã thông báo với các đồng nghiệp trong đảng Cộng hòa rằng ông sẽ không tìm cách quay trở lại vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Việc ghế Chủ tịch Hạ viện bị bỏ trống trên thực tế sẽ làm hầu hết mọi hoạt động của cơ quan lập pháp này bị ngưng trệ cho đến khi một vị chủ tịch mới được bầu ra. Hiện Quốc hội Mỹ chỉ có 40 ngày để thông qua các dự luật chi tiêu ngân sách cho tài khoá 2024, nếu không, chính phủ sẽ lại đứng trước nguy cơ đóng cửa./.Tin liên quan
Lần đầu tiên trong lịch sử Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị bãi nhiệm
Ngày 3/10, với 216 phiếu thuận và 210 phiếu chống, các nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua quyết định cách chức Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.










