Niềm vui lớn từ nguồn vốn nhỏ

08:34' - 30/01/2022
BNEWS Với hơn 22.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại Hưng Yên được tiếp cận vốn ưu đãi trong năm 2021, nguồn vốn chính sách đã góp phần lớn cải thiện đời sống cho nhiều người dân nơi đây.

 

Tết Nguyên Đán đang đến gần, chị Nguyễn Thị Lý, ở xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên không còn lo lắng bởi gia đình chị vừa được thoát khỏi cái nghèo. Nhờ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để chăn nuôi, gia đình chị Lý đã có thu nhập ổn định và có “của ăn của để”.

Năm 2019, chị Lý được Hội phụ nữ xã Hồng Quang giới thiệu tiếp cận vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chị được vay 50 triệu đồng và đầu tư nuôi bò. Sau 1 hơn năm vừa nuôi vừa học hỏi cách chăm sóc, đàn bò của chị Lý đã sinh sản. Cứ như vậy, đàn bò sinh sôi nảy nở, đến nay chị Lý đã bán được bò và có thu nhập.

Chị Lý xúc động chia sẻ, số vốn tuy không lớn nhưng như “chiếc cần câu” giúp gia đình chị thoát nghèo. Nếu đi vay mà chịu lãi suất cao thì áp lực trả nợ rất lớn và những người nghèo sẽ không dám vay. Tuy nhiên, vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội lãi suất hợp lý và người vay nếu sử dụng vốn đúng mục đích thì sẽ trả được nợ. Nguồn vốn này thực sự có ý nghĩa đối với những hộ nghèo như gia đình chị.  

Cùng chung niềm vui như chị Lý, gia đình anh Nguyễn Văn Vượng ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ năm nay được đón Tết cổ truyền trong ngôi nhà mới khang trang với một phần hỗ trợ từ vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Yên Mỹ.

Anh Vượng chia sẻ, những năm trước cứ đến mùa mưa là sân nhà anh bị ngập, nước bẩn tràn hết vào sân, rất mất vệ sinh. Ngôi nhà đã cũ và xuống cấp, vợ chồng anh Vượng và các con  có được ngôi nhà chắc chắc, để nắng mưa không còn vất vả.

Mong ước có ngôi nhà khang trang, vợ chồng anh Vượng đã cần cù lao động, tích cóp và vay thêm người thân được khoản vốn nhưng vẫn không đủ kinh phí để xây. Anh Vượng quyết định đi vay ngân hàng và anh được giới thiệu đến Ngân hàng Chính sách Xã hội.

“Ban đầu tôi rất lo lắng vì sợ không đủ khả năng trả lãi cũng như nợ vay. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội giải thích và đưa ra phương án vay, tôi thấy mình có khả năng trả được nợ và quyết định vay 50 triệu đồng. Vay được vồn ưu đãi nên gia đình tôi không bị áp lực nhiều, chúng tôi đang tích cực làm việc và tích luỹ để đến hạn trả đủ vốn cho ngân hàng ”, anh Vượng nói.

Anh Vượng và chị Lý là hai trong nhiều trường hợp được thụ hưởng nguồn vốn chính sách. Nguồn vốn này đã góp phần tích cực cho tỉnh Hưng Yên trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo tại Hưng Yên là 1,3%, giảm 0,18% so với năm 2020; tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,42%, giảm 0,26% so với năm 2020.

Trong năm 2021, vốn tín dụng chính sách đã giúp gần 5.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; giải quyết việc làm cho hơn 2.300 lao động, hơn 1.500 lượt học sinh sinh viên tại Hưng Yên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập.

Bên cạnh đó, tín dụng chính sách cũng đã hỗ trợ xây dựng cải tạo hơn 23 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường tại Hưng Yên. Điều này đã góp phần cải thiện môi trường xanh sạch, không bị ô nhiễm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư tại khu vực nông thôn. Nguồn vốn chính sách cũng đã giúp 139 hộ gia đình ở Hưng Yên được vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội và xây mới, sửa chữa nhà để ở.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hưng Yên cũng khẳng định, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, thời gian qua chi nhánh đã tích cực giải ngân vốn tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng góp phần đẩy lùi hoạt động tín dụng “đen” trên địa bàn. Cùng với đó, rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hưng Yên đã giảm 10% so với lãi suất cho vay đối với các khoản còn dư nợ từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Tổng số tiền lãi giảm là hơn 6,1 tỷ đồng và gia hạn nợ cho 1.601 món vay với dư nợ hơn 63 tỷ đồng.

Doanh số cho vay năm 2021 của chi nhánh đạt hơn 840 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường, cho vay nhà ở xã hội, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm…

Năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo về hoạt động tín dụng chính sách. Đồng thời, tăng cường thông tin truyền thông, chú trọng tuyên truyền đi vào chiều sâu để hộ vay hiểu và thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ khi vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động giao dịch xã, công khai hóa cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi để chính quyền và nhân dân địa phương biết và giám sát thực hiện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục