Ninh Thuận thả hơn 50.000 con cá giống xuống sông Dinh

12:26' - 17/04/2017
BNEWS Số cá này trước khi thả đã được theo dõi tình trạng sức khỏe.
Thả cá giống xuống sông Dinh. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận phối hợp Chi cục Thủy sản, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức thả hơn 50.000 con cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Dinh.

Trước khi thả cá ra sông, Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận đã theo dõi tình trạng sức khỏe của cá để đảm bảo cá thả về thiên nhiên không có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Việc thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản góp phần tạo đàn cá trong tự nhiên, đảm bảo cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; ngăn chặn giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sản ngoại lai xâm hại ra môi trường, thả những giống loài thủy sản hữu ích cho môi trường sinh thái. Qua đó, phát triển bền vững kinh tế thủy sản.

Ông Nguyễn Khắc Lâm – Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết, thả cá giống ra sông Dinh nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản sông Dinh đang ngày càng cạn kiệt.

Thời gian tới, Sở tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bằng các chất nổ, chất độc và các ngư cụ bị cấm sử dụng. Mỗi năm tỉnh Ninh Thuận thả hơn 1 triệu con giống thủy sản các loại ra môi trường tự nhiên.

Cuối tháng 3 vừa qua, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức thả hơn 1 triệu con tôm sú (post) giống ra biển nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá và Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2017).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục