BNEWS Dù đã cải thiện trong thời gian qua, nhưng tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp.
Nhiều giải pháp được triển khai nhưng một số khu vực gần như không chuyển biến do nhiều nguyên nhân như mật độ xây dựng nhà ở tăng cao, mật độ phương tiện giao thông tăng, áp lực tăng dân số cơ học, hệ thống giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu; trong đó, nguồn lực đầu tư cho các dự án hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 – 2020 chỉ ước chỉ đạt khoảng 24% so với mục tiêu, đặt ra cho ngành giao thông thành phố phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện tình hình.
* Chú trọng giao thông thủyTheo Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh, sản lượng vận tải hàng hóa bằng đường thủy trong năm 2019 chiếm 35,2% so với vận tải bằng đường bộ. Vận tải hàng hóa đường thủy tăng trưởng, đặc biệt Tân Cảng Cát Lái đón Teu thứ 5 triệu và trở thành 1 trong 28 cảng biển lớn nhất thế giới.
Đây là một tín hiệu tích cực cho vận tải hàng hóa đường thủy và cũng là nỗ lực đầu tư các hạ tầng giao thông đường bộ phục vụ khu vực quanh cảng Cát Lái.
Tuy nhiên, hiện tỷ trọng đầu tư cho đường thủy tính trong 5 năm gần đây chỉ bằng 5,4% so với đầu tư cho việc xây dựng mạng lưới đường bộ. Các dự án đầu tư về giao thông đường bộ kết nối đặc biệt là đường trục Bắc - Nam kết nối với cảng Hiệp Phước, nút giao Mỹ Thủy, đường Vành đai 2 và các tuyến đường kết nối với cảng Cát Lái chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân. Thực tế, hệ thống hạ tầng kết nối với các cảng biển chưa được đầu tư đồng bộ nên chưa khai thác hết tiềm năng của hệ thống cảng biển, đặc biệt là khu cảng biển mới Hiệp Phước, trong khi lượng hàng hóa tập trung về khu cảng Cát Lái càng nhiều. Các tuyến giao thông thủy trọng điểm vướng các công trình vượt sông (đã được xây dựng từ lâu) tĩnh không, khẩu độ không đảm bảo đã ảnh hưởng lớn đến quá trình khai thác vận tải đường thủy. Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, thời gian tới, Thành phố sẽ quan tâm phát triển vận tải hành khách công cộng, phục vụ du lịch bằng đường thủy để góp phần giảm ùn tắc giao thông đường bộ và tạo ra các sản phẩm thu hút du lịch cho thành phố. Dự kiến cuối tháng 4/2020, Thành phố sẽ đưa vào khai thác tuyến phà biển vận tải hành khách, hàng hóa từ Cần Giờ đi Vũng Tàu và ngược lại. Cùng với đó, ngành giao thông sẽ triển khai phát triển tuyến vận tải hành khách, phục vụ du lịch từ Tp. Hồ Chí Minh đi Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và ngược lại, sau khi cầu bến tại huyện Côn Đảo được đầu tư, nâng cấp để hoàn thành đưa vào khai thác trong giai đoạn 2020 - 2022. Phát triển các tuyến vận tải hành khách cố định đi Côn Đảo, Bình Dương. Ngành phối hợp với các ngành, các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công cảng Quốc tế Mũi Đèn đỏ (Quận 7). Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ báo cáo và trình UBND Tp. Hồ Chí Minh ưu tiên vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; sớm đầu tư cảng ICD Long Bình phục vụ di dời khu Cảng Trường Thọ, giảm ùn tắc giao thông khu vực xa lộ Hà Nội; quy hoạch phát triển cảng cạn ICD Củ Chi trên địa bàn huyện Củ Chi; tập trung nguồn lực thực hiện các dự án kết nối hạ tầng với hệ thống cảng biển đối với khu cảng Hiệp Phước và khu cảng Cát Lái... * Đồng bộ nhiều giải pháp Tính đến cuối năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý 8.041.252 phương tiện, gồm 755.491 xe ô tô và 7.285.761 xe mô tô; trong năm 2019 tổng số phương tiện đăng ký mới tăng 387.936 phương tiện, gồm 63.834 xe ô tô và 324.102 xe mô tô (bình quân mỗi ngày có khoảng 174 xe ô tô và 888 xe mô tô đăng ký mới).Sở Giao thông Vận tải kiến nghị UBND Thành phố chấp thuận cơ bản khung giải pháp của Đề án “Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh”.
Về lâu dài, sau khi Đề án được thông qua, Sở Giao thông Vận tải sẽ khẩn trương triển khai các nhóm giải pháp theo từng giai đoạn để từng bước tăng khối lượng vận tải hành khách công cộng, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.
Tại buổi duyệt kế hoạch năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải giữa tháng 2/2020, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đề nghị, Sở nghiên cứu xây dựng đề án hạn chế giao thông ngày và chuyển hướng xây dựng phát triển kinh tế đêm. Điều này nhằm bắt nhịp với xu thế phát triển hiện nay, đồng thời phải giải quyết, giảm áp lực giao thông ban ngày, bởi ban ngày quá nhiều phương tiện ra vào trong khi ban đêm thì gần như không có. Theo ông Võ Văn Hoan, tuy chi phí nhân công vào ban đêm có tăng nhưng các chi phí khác lại giảm, cụ thể như xăng dầu giảm hẳn, chi phí xã hội cũng sẽ giảm, kẹt xe giảm, giảm chi phí vận chuyển trên đường... Do đó, chúng ta cần tuyên truyền, vận động người dân, các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp dịch vụ ủng hộ chủ trương. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải cũng tập trung tổ chức phân luồng khu vực trung tâm Thành phố theo hướng hạn chế xe tải lưu thông ban ngày, cấm xe khách lưu thông một số tuyến đường; cấm xe sơ-mi rơ-móoc lưu thông vào một số tuyến đường vào ban đêm.Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện các phố đi bộ khu vực trung tâm Thành phố. Sở nghiên cứu đề xuất triển khai việc thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực nội đô Thành phố báo cáo xin chủ trương thực hiện.
Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ triển khai các giải pháp, đẩy mạnh tái cơ cấu lĩnh vực vận tải, kết nối các phương thức vận tải, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động vận tải hành khách công cộng.Đồng thời, Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt chẽ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, nhất là khu vực nội thành.
Thành phố sẽ quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện… phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng. Đây là những giải pháp kết hợp nhằm giải quyết bài toán giao thông trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh trong điều kiện nguồn lực đầu tư hạn chế./.Tin liên quan
Hà Nội lên phương án xử lý 10 điểm đen ùn tắc giao thông
Liên ngành Giao thông Vận tải và Công an thành phố Hà Nội vừa có biên bản thống nhất để có giải pháp khắc phục 10 điểm ùn tắc giao thông mới phát sinh trên địa bàn thành phố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở Mường La
Hàng năm, vào mùa mưa lũ, người dân xã Mường La (tỉnh Sơn La) lại nơm nớp lo sợ bởi thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai phát triển TOD, mở động lực tăng trưởng từ hạ tầng giao thông
Đồng Nai ưu tiên phát triển đô thị theo mô hình TOD gắn với đường sắt và sân bay Long Thành, thúc đẩy giao thông công cộng, logistics, thương mại và tạo động lực tăng trưởng kinh tế vùng.
-
Kinh tế xã hộiSớm khắc phục sụt lún trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Sau hơn nửa năm khai thác, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau xuất hiện nhiều điểm lún tại đầu cầu, cống, khiến phương tiện phải giảm tốc, ảnh hưởng hoạt động vận tải, giao thương khu vực.
-
Kinh tế xã hộiTăng ưu đãi để phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm cần bám sát định hướng quản lý xuyên suốt từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ.
-
Kinh tế xã hộiNgười dân mong có chỗ ở mới tốt hơn sau khi di dời khỏi các chung cư cũ
Thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định thu hồi 280 căn hộ thuộc tài sản công tại 3 khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng: Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh để giải tỏa, phá dỡ.
-
Kinh tế xã hộiĐề xuất các giải pháp phát triển bền vững khu bảo tồn biển Cà Mau
Cà Mau đẩy mạnh quản lý Khu bảo tồn biển rộng 27.000 ha, đầu tư hạ tầng, tăng cường tuần tra, chuyển đổi sinh kế ngư dân và phục hồi hệ sinh thái nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, chống khai thác IUU.
-
Kinh tế xã hộiKhông để dòng vốn đầu tư chậm lại vì chờ điện
Khi hạ tầng điện đi trước một bước, dòng điện không chỉ thắp sáng từng mái nhà mà còn trở thành "mạch máu" nuôi dưỡng các khu công nghiệp, khu du lịch và những dự án đầu tư mới.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội đầu tư gần 30.000 tỷ đồng nâng cao năng lực chữa cháy
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng cháy, chữa cháy, ra mắt Mini App tư vấn an toàn điện trên iHanoi và đẩy nhanh Đề án gần 30.000 tỷ đồng nhằm giảm nguy cơ cháy nổ, bảo vệ người dân.
-
Kinh tế xã hộiHải Phòng cưỡng chế kiểm đếm đất, đẩy nhanh dự án khu dân cư
Ngày 23/7, UBND xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng Điểm dân cư mới thôn Hợp Nhất, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng.












