Nợ nước ngoài của Indonesia tăng 7,7% trong năm 2019

08:30' - 18/02/2020
BNEWS Nợ nước ngoài của Indonesia đến hết quý IV/2019 ở mức 404,3 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10,4% so với quý trước.
Nợ nước ngoài của Indonesia đến hết quý IV/2019 ở mức 404,3 tỷ USD. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tới cuối quý IV/2019, nợ nước ngoài của Indonesia ở mức 404,3 tỷ USD, bao gồm 202,9 tỷ USD nợ công (nợ của chính phủ và ngân hàng trung ương) và 201,4 tỷ USD nợ tư, trong đó có nợ của các doanh nghiệp nhà nước.

Theo Ngân hàng trung ương Indonesia (BI), số nợ nước ngoài nói trên tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10,4% so với quý trước.

Cụ thể, nợ chính phủ lên tới 199,9 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước và 10,3% so với quý trước, do dòng vốn nước ngoài đổ vào các cổ phiếu và trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ.

Điều này phản ánh niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế quốc gia và sự hấp dẫn của thị trường tài chính trong nước.

Nợ nước ngoài của chính phủ được ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phúc lợi công cộng, trong đó có lĩnh vực xã hội, y tế và con người (chiếm 19,1% nợ nước ngoài của chính phủ); xây dựng (16,6%); giáo dục (16,2%); hành chính công, quốc phòng và an sinh xã hội bắt buộc (15,4%); tài chính và bảo hiểm (13,3%).

Nợ nước ngoài của tư nhân tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước và 10,8% so với cùng kỳ quý trước. Tính theo lĩnh vực, 76,9% số nợ này tập trung vào lĩnh vực lĩnh vực tài chính & bảo hiểm; điện, khí đốt và cung cấp nước sạch; lĩnh vực sản xuất; lĩnh vực khai khoáng và dầu khí.

Theo BI, nợ nước ngoài của Indonesia vẫn được duy trì ở mức lành mạnh và được quản lý thận trọng.

Tính đến cuối năm 2019, nợ nước ngoài của quốc gia này tương đương 36,1% GDP. Về cấu trúc, nợ dài hạn chiếm tới 88,3% tổng nợ nước ngoài./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục