Nợ thuế ô tô của người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc tăng hàng năm

10:04' - 02/10/2023
BNEWS Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc (MOIS) ngày 2/10 cho biết số tiền nợ thuế ô tô của người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc tăng đều đặn, đạt gần 10 tỷ won (7,3 triệu USD) vào năm 2022.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, MOIS cho biết, nợ thuế ô tô của người nước ngoài ở Hàn Quốc đã tăng lần lượt 23,5% lên 7,892 tỷ won (tương đương 5,8 triệu USD) vào năm 2020, rồi 8,688 tỷ won (6,4 triệu USD) vào năm 2021 và 9,747 tỷ won (7,2 triệu USD) vào năm 2022.

 

Khi số lượng người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc tăng lên, số tiền thuế ô tô cũng tăng đều đặn. Số thuế ô tô được đánh tăng 21,4% trong 3 năm từ 40,477 tỷ won (29,9 triệu USD) năm 2020 lên 49,151 tỷ won (36,3 triệu USD) vào năm 2022. Số tiền thu được được phát hiện đã tăng 22,2% từ 32,443 tỷ won (24 triệu USD) lên 39,645 tỷ won (29,3 triệu USD) trong cùng kỳ. Tỷ lệ thu tăng nhẹ từ 80,2% lên 80,7%.

>>Honda Việt Nam đồng loạt ưu đãi lệ phí trước bạ ô tô, cao nhất đến 100%

Nợ thuế ô tô nước ngoài tập trung ở khu vực đô thị. Tỉnh Kyunggi có số tiền truy thu thuế ô tô lớn nhất đối với người nước ngoài với 4,077 tỷ won (3 triệu USD). Seoul ước tính số tiền này là 1,422 tỷ won (1 triệu USD).

Một quan chức MOIS cho biết người nước ngoài ở Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết các khoản thuế quá hạn, chẳng hạn như không báo cáo việc thay đổi nơi cư trú. Nhưng MOIS đang tích cực sử dụng nhiều hệ thống khác nhau, chẳng hạn như tịch thu bảo hiểm dành riêng cho người lao động nước ngoài và yêu cầu họ phải nộp giấy chứng nhận nộp thuế khi được phép ở lại.

Quan chức này nói thêm bắt đầu từ năm nay, MOIS đã sửa đổi luật để cho phép người nước ngoài gửi dữ liệu xuất nhập cảnh một cách thường xuyên và tăng thời gian gửi dữ liệu liên quan đến cư trú ở Hàn Quốc của người nước ngoài.

Thời gian tới, các cấp chính quyền địa phương Hàn Quốc sẽ nỗ lực nhiều mặt và đưa ra hành động nghiêm khắc đối với người vi phạm, nhằm thúc đẩy phúc lợi của người dân địa phương và đạt được mức thuế công bằng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục