Nội các tiềm năng của Tổng thống mới đắc cử D. Trump
Ngày 10/11, Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã có cuộc hội đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng, đánh dấu sự khởi đầu cho quá trình chuyển giao quyền lực của Mỹ sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11 vừa qua.
Cùng ngày, báo “The Hill”, tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ, đã cho đăng tải bài viết về danh sách Nội các tiềm năng của ông Donald Trump.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đội ngũ phụ trách công tác tiếp quản quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thảo sẵn một danh sách các thành viên nội các tiềm năng cho chính quyền sắp tới. Danh sách này có tổng số 41 gương mặt để chọn ra 14 người đứng đầu các bộ ngành trong Chính phủ Mỹ.
“The Hill” cho biết danh sách có một số chính khách khá nổi tiếng như các cựu ứng cử viên tổng thống tham gia chiến dịch bầu cử sơ bộ vừa qua của đảng Cộng hòa là bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson, Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cựu Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và một số nhân vật khác.
Theo “The Hill”, chức Bộ trưởng Tư pháp dự kiến được trao cho cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani. Chủ tịch Ủy ban toàn quốc của đảng Cộng hòa Reince Priebus là ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế Chánh Văn phòng Nhà Trắng.
Ông Chris Christie nằm trong số các ứng viên đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Thương mại, cùng với ông Mike Huckabee. Ông Ben Carson đang được cân nhắc cho cương vị Bộ trưởng Giáo dục và Thống đốc bang Florida Rick Scott hiện là ứng viên duy nhất cho vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người.
Xuất hiện bên cạnh Tổng thống đắc cử Trump trong lễ ăn mừng chiến thắng vào đêm 8/11, ông Chris Christie cũng được dự đoán sẽ giữ một vai trò quan trọng trong nội các mới, có khả năng là chiếc ghế Bộ trưởng An ninh Nội địa.
Một bất ngờ trong danh sách nói trên đó là sự xuất hiện của cựu ứng cử viên tổng thống Sarah Palin, người có thể sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ.
Hai trong số những vị trí nội các quan trọng nhất là Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng cũng đã xuất hiện những cái tên sáng giá. Chiếc ghế Ngoại trưởng Mỹ là cuộc cạnh tranh giữa ông Newt Gingrich, cựu Thứ trưởng Ngoại giao John Bolton, Thượng nghị sĩ Bob Corker và Thượng nghị sĩ Jeff Sessions.
Trong khi đó, danh sách ứng viên tiềm năng cho vị trí người đứng đầu Lầu Năm Góc gồm có Thượng nghị sĩ Jeff Sessions, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia thời Tổng thống George Bush - ông Stephen Hadley, cựu Thượng nghị sĩ Jim Talent và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (CIA) Jim Woolsey.
Ngoài ra, vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) có thể sẽ được trao cho cựu Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mikes Rogers và Trung tướng về hưu Michael Flynn đảm nhiệm chức Cố vấn An ninh Quốc gia.
Tuy nhiên, báo “The Hill” cho biết đây chưa phải danh sách cuối cùng và nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh từ nay cho tới khi Tổng thống đắc cử Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2017./.
>>> Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nêu các ưu tiên trong chính sách đối nội
- Từ khóa :
- Nội các của Tổng thống Mỹ
- Donald Trump
- Quốc hội Mỹ
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nêu các ưu tiên trong chính sách đối nội
10:04' - 11/11/2016
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump khẳng định dành ưu tiên cho các vấn đề gồm dịch vụ chăm sóc y tế, an ninh biên giới và tạo việc làm.
-
Kinh tế Thế giới
Bầu cử Mỹ 2016: EU muốn hiểu rõ về các chính sách của Tổng thống đắc cử D.Trump
20:16' - 10/11/2016
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho rằng cần phải làm rõ những ý định, chính sách của ông Donald Trump.
-
Kinh tế Thế giới
S&P xác nhận mức xếp hạng đầu tư "AA+/A-1+" của Mỹ sau khi ông Trump đắc cử Tổng thổng
19:40' - 10/11/2016
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) ngày đã xác nhận xếp hạng nợ công của nước này ở mức đầu tư "AA+/A-1+", trong khi duy trì triển vọng ổn định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu đợt sa thải hơn 1.300 nhân viên
10:46'
Trong bản thông báo nội bộ gửi đến đội ngũ nhân viên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đợt sa thải lần này sẽ bao gồm 1.107 viên chức và 246 công chức ngoại giao làm việc tại Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Câu chuyện truyền cảm hứng cho cả thế giới
10:10'
Hai nước đã trải qua một giai đoạn lịch sử phi thường, xây dựng mối quan hệ song phương đạt được những tiến triển đầy ý nghĩa và đáng tự hào.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành rượu vang Đức lo ngại tác động tiêu cực từ thuế quan của Mỹ
21:56' - 11/07/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các nhà sản xuất rượu vang nước này dự đoán sẽ có nhiều hậu quả tiêu cực lớn nếu Mỹ quyết định áp thuế quan đối với rượu vang nhập khẩu.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới tăng trưởng trì trệ
16:20' - 11/07/2025
Kinh tế Anh chỉ đạt mức tăng trưởng 0,1% trong tháng 5/2025 với sự sụt giảm cả trong hai lĩnh vực sản xuất và xây dựng.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu của Trung Quốc có thể khởi sắc trước thời hạn Mỹ tái áp thuế
15:45' - 11/07/2025
Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 6/2025 nhiều khả năng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh giao hàng trước thời hạn để tránh rủi ro thuế của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Cuba đẩy mạnh sử dụng năng lượng Mặt trời trong sản xuất xì gà
14:45' - 11/07/2025
Để duy trì sản xuất xì gà, nông dân ở tỉnh miền Tây Pinar del Río đã chuyển sang sử dụng tấm pin Mặt trời để vận hành hệ thống tưới tiêu giữa cuộc khủng hoảng năng lượng.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ Ngoại giao Mỹ lên kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn
12:50' - 11/07/2025
Ngày 10/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ sớm triển khai kế hoạch cắt giảm nhân sự, sau khi Tòa án Tối cao tạo điều kiện cho đợt tinh giản biên chế hàng loạt theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Brazil tuyên bố đáp trả tương xứng nếu Mỹ áp thuế 50%
11:33' - 11/07/2025
Tổng thống Brazil mong muốn tìm ra giải pháp ngoại giao nhưng cũng tuyên bố sẽ áp thuế đáp trả tương xứng nếu Mỹ áp thuế 50% với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ ngày 1/8 tới đây.
-
Kinh tế Thế giới
EU rút Panama khỏi danh sách các nước có nguy cơ cao về rửa tiền
10:49' - 11/07/2025
Chính phủ Panama mới đây tuyên bố nước này đã “khôi phục được niềm tin quốc tế” sau khi được Liên minh châu Âu (EU) rút khỏi danh sách các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố.