Nơi chắp cánh cho ước mơ của du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
“Chúng tôi mong muốn các em sau này có thể trưởng thành, trở thành những lãnh đạo trẻ, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước, đồng thời trở thành cầu nối về nguồn nhân lực tốt giữa Nhật Bản và Việt Nam trong tương lai”.
Đây là lời chúc của thày Yoshihama Yosuke, Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Goto ở tỉnh Nagasaki của Nhật Bản, nơi có 16 du học sinh Việt Nam theo học.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đánh giá về các du học sinh Việt Nam, thày Yosuke nhấn mạnh các du học sinh Việt Nam “rất ngoan, hiền và có phép tắc”, có nhiều nỗ lực trong cả học tập và trong cuộc sống.
Thày cho biết thế mạnh của nhà trường là các chương trình giáo dục được xây dựng để các học sinh có thể học lên cao hơn tại các trường đại học ở Nhật Bản.
Để hướng tới các kỳ thi tiếng Nhật, nhà trường đã xây dựng các chương trình học tiếng Nhật với 800 giờ học/năm, đồng thời thường xuyên tổ chức các đợt giao lưu giữa nhà trường với các trường khác của Nhật Bản để giúp học sinh hiểu hơn về văn hóa truyền thống của Nhật Bản.
Trường Nhật ngữ Goto là trường do chính quyền thành phố Goto hợp tác với chính quyền tỉnh Nagasaki và Đại học Công lập Nagasaki lập ra từ năm 2020 dành riêng cho các du học sinh Việt Nam.
Giải thích về ý tưởng thành lập trường, ông Ichitaro Noguchi, Thị trưởng thành phố Goto, cho biết: “Chúng tôi muốn xây dựng trường tiếng Nhật tại đảo Goto để thu hút các em học sinh nước ngoài đến sinh sống và học tập tại đây. Thế mạnh của chúng tôi là có một chương trình học bổng để hỗ trợ cho các em. Chúng tôi hỗ trợ cho các em học sinh là 40.000 yen/tháng (337 USD/tháng). Nếu tham gia thêm kỳ thi năng lực tiếng Nhật và đạt trình độ N1, N2, các em sẽ được hỗ trợ thêm 20.000 yen”.
Như vậy, trong 2 năm học ở đây, mỗi học sinh sẽ được nhận khoảng 1 triệu yen và các em sẽ không phải hoàn trả lại số tiền này.
Ngoài chương trình trên, theo ông Noguchi, thành phố còn có một chương trình hỗ trợ các thực tập sinh nước ngoài kỹ năng làm việc tại đây.
Nếu khi đến đây trình độ tiếng Nhật không tốt, các thực tập sinh được học miễn phí tiếng Nhật tại Trường Nhật ngữ Goto.
Chỉ còn vài ngày nữa, 16 du học sinh Việt Nam trong khóa đào tạo đầu tiên của Trường Nhật ngữ Goto sẽ chính thức tốt nghiệp. Với nhiều người trong số họ, Trường Nhật ngữ Goto không chỉ là nơi đã đào tạo và chắp cánh cho các ước mơ trên con đường du học, mà còn là nơi cưu mang và giúp đỡ họ trong 2 năm đầy khó khăn vì dịch COVID-19.
Chia sẻ về ngôi trường mà mình đã gắn bó trong 2 năm qua, em Trương Hoa Ánh Ngọc, 22 tuổi, một du học sinh đến từ Đà Nẵng, cho biết em và các bạn đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhà trường cũng như người dân nơi đây trong những lúc khó khăn nhất vì ảnh hưởng của dịch bệnh.
Về dự định tương lai, Ánh Ngọc cho biết sau khi tốt nghiệp Trường Nhật ngữ Goto, em sẽ học tiếp ở Đại học Nagasaki.
Cùng tốt nghiệp đợt này với Ánh Ngọc là Lê Trung Tín, sinh năm 1997 đến từ Khánh Hoà. Trung Tín cho biết điều kiện sinh sống và học tập ở Goto rất tốt nên em và các bạn chỉ cần chú tâm vào việc học. Trung Tín dự định theo học tiếp ngành công nghệ thông tin ở tỉnh Kagoshima.
Du học sinh Nguyễn Thị Thúy đến từ Quảng Nam cũng cùng quan điểm này, cho biết em sẽ tiếp tục theo học ở Đại học Nagasaki và mong muốn được làm việc ở Nhật Bản ít nhất 5 đến 7 năm, sau đó về nước cống hiến cho quê hương./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam đứng thứ 2 về số du học sinh đang học tại Nhật Bản
13:05' - 12/08/2021
Theo Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO), Việt Nam đứng thứ 2 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ về số du học sinh đang theo học tại Nhật Bản.
-
Đời sống
Hơn 1.000 du học sinh Việt Nam được doanh nghiệp Nhật Bản tài trợ
17:51' - 04/12/2020
Doanh nghiệp Nhật Bản đã tài trợ tổng cộng hơn 11 tỷ đồng cho Chương trình hỗ trợ học phí cho các du học sinh Việt Nam ở Nhật Bản gặp khó khăn vì dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Phát hiện loài khủng long mới giúp hé lộ bí ẩn tiến hóa ở Kỷ Jura
17:45'
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố phát hiện một loài khủng long mới có niên đại khoảng 180 triệu năm, thuộc giai đoạn đầu và giữa Kỷ Jura.
-
Đời sống
Hàn Quốc: Hơn 4.000 ca bệnh do nắng nóng, cao nhất từ năm 2018
17:28'
Ngày 25/8, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo hơn 4.000 người đã được điều trị các bệnh liên quan đến nắng nóng trong mùa Hè năm nay, mức cao kỷ lục kể từ năm 2018.
-
Đời sống
Phố phường Hà Nội “bừng sáng” sắc cờ Tổ quốc đón mừng Quốc khánh 2/9
12:41'
Những ngày này, khắp các tuyến phố Thủ đô Hà Nội rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay, lan tỏa không khí hân hoan, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
-
Đời sống
Cần Thơ khai mạc triển lãm chuyên đề "Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử"
12:33'
Sáng 25/8, tại Bảo tàng Quân khu 9 (thành phố Cần Thơ), Cục Chính trị Quân khu 9 Khai mạc triển lãm chuyên đề "Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử".
-
Đời sống
Tipasa – điểm đến mùa hè hàng đầu tại Bắc Phi
10:32'
Với đường bờ biển dài 120 km, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và kho tàng di sản văn hóa – lịch sử phong phú, tỉnh Tipasa của Algeria đang khẳng định vị thế là điểm đến mùa hè hấp dẫn của quốc gia này.
-
Đời sống
“Việt phục bộ hành” – Lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới
09:33'
Sự kiện ‘Việt phục bộ hành’ là sáng kiến quảng bá văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ giới thiệu tà áo dài, múa lân hay nét đẹp truyền thống, mà còn là cơ hội gắn kết cộng đồng người Việt tại nước ngoài.
-
Đời sống
Những hình ảnh ấn tượng tại buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần 2
09:25'
Ngày 24/8 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
-
Đời sống
Bất ngờ loài dơi khổng lồ sống tình cảm, gắn bó gia đình
07:49'
Một nghiên cứu công bố trên PLOS ONE ngày 20/8 cho thấy dơi bóng ma (Vampyrum spectrum), loài dơi ăn thịt lớn nhất châu Mỹ với sải cánh tới 1 mét, không hề dữ dằn như hình dung.
-
Đời sống
Phát hiện xương đùi khủng long bạo chúa lớn nhất châu Á
07:46'
Được mệnh danh là “thành phố khủng long của Trung Quốc”, tính đến thời điểm này, Chư Thành đã cung cấp cho giới khảo cổ các hóa thạch của hơn 10 loài khủng long mới.