Nokia cắt giảm tới 10.000 việc làm đến năm 2023
Ngày 16/3, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Nokia của Phần Lan thông báo có kế hoạch giảm 11% số lao động trong hai năm tới, trong khuôn khổ chương trình cắt giảm chi phí để tiết kiệm 600 triệu euro (715 triệu USD) và tập trung vào những mảng quan trọng do môi trường cạnh tranh mạng 5G ngày càng quyết liệt.
Trong tuyên bố, Nokia cho biết tình hình kinh doanh trong hai năm tới sẽ quyết định chính xác số việc làm mà hãng cắt giảm.
Tuyên bố nêu rõ với kế hoạch tái cơ cấu, quy mô nhân sự của Nokia dự kiến ở mức 80.000-85.000 lao động trong giai đoạn 18-24 tháng tới, thay vì khoảng 90.000 lao động như hiện nay.
Trước đó, tháng 6/2020, Nokia công bố kế hoạch giảm hơn 1.000 việc làm tại công ty con Alcatel-Lucent ở Pháp - tương đương 1/3 lực lượng lao động của hãng làm việc tại nước này.
Đây là đợt cắt giảm nhân viên lần thứ 4 tại Alcatel-Lucent trong 4 năm kể từ khi Nokia mua lại nhà sản xuất phần cứng này năm 2016.
Nokia tỏ ra yếu thế trong cuộc đua “tam mã” với Ericsson và Huawei để thống trị thị trường thiết bị mạng 5G, khi mất hợp đồng lớn với hãng viễn thông Verizon ở Mỹ vào năm ngoái và không thể thâm nhập vào Trung Quốc.
Các đợt cắt giảm nhân sự của Nokia được thực hiện trong bối cảnh hãng sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới đang đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thiết bị viễn thông.
Dự kiến, ngày 18/3 tới, Nokia sẽ công bố chi tiết chiến lược kinh doanh và dự báo tình hình tài chính trong dài hạn./.
- Từ khóa :
- Nokia
- Phần Lan
- việc làm
- cắt giảm chi phí
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Rogers thâu tóm Shaw – Thương vụ đình đám liệu có làm thay đổi thị trường viễn thông Canada?
14:44' - 16/03/2021
Rogers Communications Inc.(đóng trụ sở tại Toronto) có kế hoạch mua lại Shaw Communications Inc. với giá 20,4 tỷ CAD (16,33 tỷ USD).
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
Đầu tư gần 6.700 tỷ đồng để di dời, tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
14:35'
UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định phê duyệt dự án thành phần 1 về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, với vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng.
-
Chuyển động DN
Úc không áp thuế chống bán phá giá với thép cốt bê tông của Hòa Phát
14:01'
Tập đoàn Hòa Phát cho biết, Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) vừa ra quyết định chấm dứt điều tra đối với Thép Hòa Phát Hải Dương.
-
Chuyển động DN
Khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2
12:36'
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2) vừa phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2.
-
Chuyển động DN
Vinatex đạt lợi nhuận năm 2025 cao thứ 2 trong lịch sử
12:19'
Năm 2025 là một năm tiếp tục "vượt khó" thành công của ngành dệt may Việt Nam, cơ bản kiểm soát được tình hình biến động thuế quan toàn cầu, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả.
-
Chuyển động DN
Nvidia dự kiến bàn giao chip H200 cho Trung Quốc từ giữa tháng 2/2026
11:15'
Tổng khối lượng giao hàng ước tính vào khoảng 5.000–10.000 mô-đun chip, tương đương khoảng 40.000–80.000 chip AI H200.
-
Chuyển động DN
Apple đối mặt án phạt gần 100 triệu euro
07:33'
Cơ quan Cạnh tranh Italy (AGCM) cho biết đã phạt tập đoàn công nghệ Mỹ Apple 98 triệu euro (tương đương 115 triệu USD) với cáo buộc lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường ứng dụng di động.
-
Chuyển động DN
MobiFone và CMC hợp tác cung cấp giải pháp số cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước
19:12' - 22/12/2025
CMC cho biết, chiều 22/12, tại Hà Nội, Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) và CMC ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trong giai đoạn mới.
-
Chuyển động DN
Shein mở cửa hàng tại Paris: Khi thời trang giá rẻ thử sức châu Âu
18:25' - 22/12/2025
Việc công ty thời trang Trung Quốc Shein mở cửa hàng đầu tiên tại Paris – kinh đô thời trang của thế giới – đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, giới kinh doanh và giới hoạch định chính sách châu Âu.
-
Chuyển động DN
Các nhà sản xuất chip Trung Quốc chạy đua IPO
18:24' - 22/12/2025
Các nhà sản xuất chip Trung Quốc đang chạy đua phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) nhằm huy động số vốn cần thiết hướng tới mục tiêu quốc gia về tự chủ về công nghệ.

Biểu tượng của nhà sản xuất thiết bị viễn thông Nokia. Ảnh: Reuters