BNEWS Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ra quân sản xuất, kinh doanh với kỳ vọng một năm mới gặt hái được nhiều thắng lợi.
Giá cả một số mặt hàng nông sản như hồ tiêu, cà phê… gia tăng sau Tết, do đó, nông dân phấn khởi, tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cây.
Gia đình ông Nguyễn An Thạnh, thôn 3, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin trồng 1,5 ha hồ tiêu với khoảng 2.000 trụ. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), vợ chồng ông Thạnh đã ra rẫy tưới nước, bón phân hữu cơ cho vườn cây khỏe để chuẩn bị thu hoạch vào tháng 3 tới. “Thời tiết sau Tết có nhiều gió, lạnh làm trái tiêu chậm lớn, gió làm gẫy, ngã trụ tiêu. Do đó, vợ chồng tôi tăng cường chăm sóc, phòng bệnh cho vườn tiêu trước thềm thu hoạch. Hiện nay, giá hồ tiêu sau Tết tăng cao, từ 145.000 đồng/kg ngày 16/1 tăng lên đến 153.00 đồng/kg ngày 7/2, do đó nông dân rất phấn khởi. Mặt khác, hồ tiêu là cây trồng khó tính, nhiều bệnh, chi phí đầu tư lớn, rủi ro trong đầu tư cao nên diện tích hồ tiêu trên địa bàn đã giảm. Diện tích giảm, sản lượng giảm, do đó nông dân kỳ vọng vụ mùa thu hoạch hồ tiêu năm nay có thể đạt giá lên đến 200.000 đồng/kg” - ông Thạnh chia sẻ.Tương tự vợ chồng ông Thạnh, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, gia đình anh Nguyễn Văn Linh, thôn 6, xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar đã thường xuyên thăm rẫy, theo dõi lượng nước tưới cho vườn cây cà phê trồng xen với sầu riêng. Thời điểm này, hơn 1ha cà phê đang bắt đầu ra hoa, cần lượng nước tưới phù hợp. Do đó, gia đình anh Linh vừa tưới, vừa chăm sóc, cắt cành cho vườn cà phê ngay sau kỳ nghỉ Tết.
“Hiện nay, gia đình tôi vừa đầu tư chăm sóc, vừa cầu mong một năm “mưa thuận gió hòa”, giá cả nông sản tiếp tục ở mức cao và ổn định, bà con có những vụ mùa thắng lợi để cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn” - anh Nguyễn Văn Linh kỳ vọng. Thời tiết sau Tết khá bất lợi cho người trồng hồ tiêu song thuận lợi cho nông dân trồng cà phê. Theo người dân, thời điểm sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cây cà phê đòi hỏi lượng nước tưới nhiều hơn và dễ bị bệnh rệp sáp. Năm nay, sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, khí hậu ôn hòa, nhiều gió, không quá nắng nóng, se lạnh về ban đêm nên thuận lợi cho cây cà phê ra hoa, sinh trưởng. Bà Lương Thị Oanh, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Ea Wy, huyện Ea H’Leo cho biết, sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, giá cà phê đang tăng, từ 114.500 đồng/kg vào ngày 16/1 tăng lên đến 130.000 - 140.000 đồng/kg vào ngày 7/2. Giá cao, bà con thành viên hợp tác xã phấn khởi, chú trọng chăm sóc vườn cây, vừa tưới nước vừa bón phân hữu cơ để cây sinh trưởng, phát triển tốt, kỳ vọng vào một năm được mùa, được giá.Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngay từ những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khí thế sản xuất ở các doanh nghiệp đã sôi nổi, nhộn nhịp. Chị Cao Thị Thanh Huyền, công nhân Nhà máy Hòa Phú, Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco DakLak) cho biết, sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền ấm áp, sum vầy bên gia đình, những ngày đầu tiên đi làm trở lại, anh chị em công nhân rất phấn khởi, nỗ lực làm việc. Được công ty chăm lo về chế độ lương, thưởng Tết, lì xì đầu năm mới, anh chị em công nhân quyết tâm gắn bó, cố gắng làm việc, phấn đấu hoàn thành những đơn hàng xuất khẩu ngay sau kỳ nghỉ Tết.
Ông Dương Đình Thạch, Giám đốc Nhà máy Hòa Phú - Simexco DakLak cho biết, tự hào là đơn vị xuất khẩu hàng đầu của tỉnh, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cán bộ, công nhân viên nhà máy đã trở lại làm việc sôi nổi, bắt tay vào sản xuất. Ngay trong ngày đầu tiên làm việc của năm mới 3/2, nhà máy đã xuất gần 200 tấn cà phê và 50 tấn hồ tiêu, qua đó tạo khí thế phấn khởi để cán bộ, công nhân viên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xuất khẩu năm 2025 của công ty. Để động viên doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên, người lao động nhân dịp đầu Xuân năm mới, từ ngày 4 - 6/2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm, tặng quà, chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đoàn công tác đã nắm bắt thông tin sản xuất, kinh doanh, định hướng phát triển và khó khăn, đề xuất của các đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời động viên các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2025.Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà, tỉnh hiện có hơn 130.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Thời gian qua, doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân đã có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó mục tiêu tăng trưởng giai đoạn tới của tỉnh là 12%.
Khí thế làm việc trong những ngày đầu năm mới sau kỳ nghỉ Tết đã thể hiện quyết tâm sản xuất, kinh doanh của nông dân, người lao động, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk về một năm mới thi đua sôi nổi, đạt kết quả cao. Nghiêm túc, khẩn trương, kết nối và kỳ vọng, nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của năm 2025, góp phần nâng cao đời sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Tin liên quan
Đồng Nai trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 14 dự án lớn
Các dự án được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc ngành sản xuất chất bán dẫn; linh kiện điện, điện tử; cơ khí chế tạo; dệt; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpCụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW trong vận hành lưới điện miền Nam
Tự động hóa 100% trạm 110kV và ứng dụng AI, chuyển đổi số, EVNSPC tạo bước đột phá vận hành lưới điện miền Nam theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.
-
Doanh nghiệpDấu ấn Vinmec tại Đại hội Chấn thương Chỉnh hình châu Á - Thái Bình Dương 2026
Vinmec và VinUniversity tham dự APKASS 2026 tại Hàn Quốc với vai trò chủ tọa, trình bày 8 báo cáo khoa học và giới thiệu các công nghệ chấn thương chỉnh hình cá thể hóa.
-
Doanh nghiệpEVN đề nghị Hà Nội tháo gỡ vướng mắc các dự án truyền tải điện
EVN và EVNNPT đề nghị Hà Nội đẩy nhanh quy hoạch, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng các dự án truyền tải, nhằm tăng năng lực cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô.
-
Doanh nghiệpThanh Hóa khởi công cụm công nghiệp Hà Long I mức đầu tư 500 tỷ đồng
Sáng 8/10, tại xã Hà Long, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thành Nam tổ chức Lễ khởi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hà Long I (giai đoạn 1).
-
Doanh nghiệpNghị quyết 57-NQ/TW: Lập Liên danh chuyển đổi số trong công nghiệp năng lượng
GTINX, VPI và VTI đã ký MOU lập Liên danh GTINX - VPI - VTI để phối hợp triển khai các giải pháp chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và quản trị trong công nghiệp - năng lượng.
-
Doanh nghiệpBất định pháp lý thúc đẩy việc kiện đòi hoàn thuế tại Mỹ
Pickard ước tính số đơn kiện có thể vượt 3.000, nhưng nhấn mạnh chưa thống kê chính xác.
-
Doanh nghiệpEVNNPT mời ngân hàng thu xếp hơn 200 triệu EUR cho 8 dự án
EVNNPT mời ngân hàng thu xếp hơn 200 triệu EUR vốn vay để triển khai 8 dự án truyền tải điện quan trọng tại nhiều tỉnh thành.
-
Doanh nghiệpPetrovietnam tăng gấp 2,3 lần vốn đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí
Petrovietnam sẽ đầu tư mạnh cho hoạt động thăm dò-khai thác với tổng vốn đầu tư cho hoạt động thăm dò - khai thác giai đoạn 2026–2030 dự kiến cao gấp 2,3 lần giai đoạn 2021–2025.
-
Doanh nghiệpVinUni và VPI hợp tác nghiên cứu công nghệ số và chuyển dịch năng lượng
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Trường Đại học VinUni đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nghiên cứu công nghệ số và chuyển dịch năng lượng.














