BNEWS Từ đầu năm 2024 đến nay giá cua biển và tôm càng xanh ở Kiên Giang tăng cao giúp nông dân tăng lợi nhuận.
Đặc biệt, trong khoảng 2 tuần qua, nông dân vùng U Minh Thượng gồm các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đang vào đợt thu hoạch rộ cua biển, tôm càng xanh nên người nuôi càng phấn khởi.
Hai tuần qua, hộ ông Nguyễn Văn Trưng, xã Đông Yên, huyện An Biên bước vào đợt cao điểm thu hoạch cua biển theo mô hình nuôi quảng canh cải tiến kết hợp nuôi tôm sú trên diện tích gần 6ha. Ông Trưng cho biết, giá cua gạch hiện được thương lái thu mua 600.000 đồng/kg, cua y cỡ nhất (trọng lượng từ 400 gram trở lên mỗi con) giá 240.000 đồng/kg, cua y cỡ nhì giá 200.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm 2023, giá cua gạch tăng khoảng 200.000 đồng/kg; cua y tăng gần 50.000 đồng/kg.
Ông Trưng cũng cho hay, trong 2 tuần qua, trung bình mỗi gia đình thu hoạch được từ 70-100kg cua; trong đó, đa phần là cua y. Cua biển nuôi vụ này đạt tỷ lệ khá cao, hơn 80% và nhờ bán có giá nên lợi nhuận mang về cho gia đình tăng gấp rưỡi so với những năm trước. “Theo tôi, nguyên nhân cua biển tăng giá là do đầu năm thời tiết nắng nóng và độ mặn tăng cao ảnh hưởng, thiệt hại đến cua nuôi ở đầu vụ làm cho sản lượng thu hoạch đợt này giảm nên giá tăng lên. Để nghề nuôi cua phát triển bền vững và người nuôi có lợi nhuận khá, tôi mong ngành chức năng mời gọi doanh nghiệp lớn về ký kết thu mua với mức giá hợp lý để người nuôi cua yên tâm. Vì trong thời gian qua, giá cua biển cũng khá bấp bênh và phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái định giá”, ông Trưng chia sẻ thêm.
Gắn bó với nghề nuôi tôm, cua ở xã Hưng Yên, huyện An Biên hơn 20 năm, ông Nguyễn Văn Sinh cho biết, ít có năm nào giá cua biển lại có khá cao trong thời điểm từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm như năm nay. “Thường thì giá cua biển tăng cao trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, hoặc dịp Thanh minh, và giá tăng mỗi đợt khoảng 20 ngày đến 1 tháng. Vuông nuôi kết hợp tôm, cua gia đình tôi lúc thả đầu vụ, giữa tháng 2 cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại do ảnh hưởng của hạn mặn, vì vậy, tỷ lệ đầu con đạt khoảng 60%. Cũng may cua biển có giá cao ngay trong thời điểm thu hoạch rộ nên gia đình cũng như những nông dân nuôi cua, tôm ở đây rất phấn khởi, vì có lợi nhuận khá từ mô hình”, ông Sinh cho biết.
Không chỉ có cua biển tăng giá, khoảng 1 tháng qua, giá tôm càng xanh ở các huyện thuộc vùng U Minh Thượng như An Minh, Vĩnh Thuận… cũng tăng khá cao. Anh Lê Văn Chúc, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận chia sẻ, gia đình vừa “được mùa, trúng giá” vụ tôm càng xanh đầu năm 2024. Cụ thể, gia đình anh nuôi thả nuôi kết hợp tôm càng xanh, tôm thẻ và tôm sú trên diện tích 2,5ha vào cuối tháng 2 năm nay. Đến giữa tháng 6, gia đình thu hoạch được hơn 1,2 tấn tôm càng xanh bán với giá tôm oxy 140.000 đồng/kg, tôm ngộp giá 80.000 đồng/kg.
"Từ đầu năm 2022 đến nay lần đầu tiên tôm càng xanh có giá như trên, chứ trước đó giá tôm oxy từ 110.000-120.000 đồng/kg, tôm ngộp 50.000-60.000 đồng/kg. Nhờ giá bán được cao nên sau khi trừ chi phí, vụ tôm càng này tôi thu lợi nhuận hơn 100 triệu đồng, tăng gấp rưỡi so với những vụ tôm trước". Theo anh Chúc, có thể vào đầu vụ nắng nóng gay gắt và độ mặn quá cao làm ảnh hưởng thả giống nên đến đợt thu hoạch tôm càng xanh này hút hàng và bán có giá cao.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, trong 5 tháng đầu năm 2024, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của tỉnh đạt khoảng 320.000 tấn, đạt hơn 40% kế hoạch năm; trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt hơn 110.000 tấn, đạt hơn 35%, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Trong tháng 2 và tháng 3/2024, nắng nóng và độ mặn tăng cao ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản nói chung và tôm, cua nói riêng ở một số khu vực, nhưng không đáng kể.
Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết, sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng so với cùng kỳ do diện tích thả nuôi tăng, nhất là các loại thủy sản có giá trị cao như: Tôm nước lợ, cua biển, cá nuôi lồng bè… Các ngành chức năng hữu quan tăng cường quản lý chất lượng giống thủy sản, nhất là tôm giống, cua giống, đồng thời khuyến cáo nông dân mua con giống chất lượng ở các cơ sở sản xuất kinh doanh rõ ràng, uy tín để thả nuôi.
Theo ông Toàn nhận định, giá tôm càng xanh và cua biển tăng và duy trì ở mức tương đối cao như hiện nay bên cạnh tăng lợi nhuận cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương còn có tác động tích cực đến việc phục hồi sản xuất của ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh.
“Để ngành nuôi trồng thủy sản nói chung, nuôi tôm, cua nói riêng đạt hiệu quả trong thời gian tới, ngành nông nghiệp chủ động triển khai các giải pháp như: Tăng cường kiểm dịch chất lượng con giống; tập huấn kỹ thuật nuôi tôm, cua theo hướng an toàn sinh học, giám sát chặt chẽ dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý, khống chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Đồng thời, phối hợp với cơ quan có liên quan, các địa phương vận hành hệ thống công trình thủy lợi điều tiết nước phục vụ cho nuôi tôm, cua; vận hành hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, cung cấp thông tin phục vụ nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả", ông Lê Hữu Toàn thông tin thêm.
Tin liên quan
Kiên Giang chăm lo, bảo vệ trẻ em vùng biên giới, hải đảo
Thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, tỉnh Kiên Giang triển khai nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáKết nối cung cầu hai chiều, mở rộng thị trường cho hàng Việt
Kết nối cung - cầu theo hai chiều giúp hàng Việt mở rộng thị trường miền núi; đồng thời đưa sản phẩm vùng cao vào hệ thống phân phối, tiếp cận người tiêu dùng cả nước và vươn ra thị trường quốc tế.
-
Hàng hoáVĩnh Long phát triển 500 ha chanh không hạt phục vụ xuất khẩu
Theo nội dung ký kết, các bên phối hợp phát triển vùng trồng chanh không hạt theo chuỗi liên kết, hỗ trợ kỹ thuật, vốn và tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu đến năm 2030 phát triển vùng trồng đạt 500 ha.
-
Hàng hoáĐưa sản phẩm OCOP vươn xa trên nền tảng số
Với hơn 200 sản phẩm OCOP, Hà Tĩnh có nguồn sản phẩm đặc trưng phong phú để phát triển thị trường.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm khi nguồn cung từ Saudi Arabia tăng trở lại
Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên 22/9, do nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia tăng trở lại sau khi đường ống Đông - Tây được khôi phục hoạt động.
-
Hàng hoáKhi nông sản Tây Ninh không còn chỉ bán bằng sản lượng
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tạo thêm động lực phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên
Chiều 22/9, giá dầu châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên, khi giới đầu tư chờ đợi khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran bên lề Khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này.
-
Hàng hoáNga miễn thuế xuất khẩu ngũ cốc đến cuối năm 2026
Bộ Nông nghiệp Nga ngày 21/9 thông báo nước này đã quyết định đưa mức thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng ngũ cốc về bằng 0 từ nay cho đến cuối năm 2026.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/9
Chốt phiên 21/9, giá dầu Brent giao tháng 11/2026 giảm 3,4%, xuống 100,34 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giao tháng 10/2026 giảm 4,51% xuống 95,78 USD/thùng.
-
Hàng hoáLivestream đưa sản phẩm OCOP Điện Biên vươn xa
Phiên chợ thanh toán không tiền mặt tỉnh Điện Biên năm 2026 diễn ra với 30 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP và các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán số.












