BNEWS Hơn tuần nay, nông dân tỉnh Vĩnh Long bắt đầu xuống giống vụ rau màu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.
Gia đình bà Phan Thị Ngọc Cẩm, ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ vừa xuống giống các loại rau cải, hành lá, rau mùi… trên diện tích 4.000 m2. Bà Cẩm cho biết, gia đình đã trồng rau cung ứng thị trường Tết Nguyên đán hơn 5 năm nay. Những năm trước, vụ rau Tết luôn cho lợi nhuận cao nhất trong năm do giá bán cao hơn khoảng 1,5 lần so với ngày thường. Diện tích này trước kia trồng lúa nhưng hiệu quả không cao nên từ năm 2015, gia đình bà quyết định chuyển sang chuyên canh rau màu.
Theo bà Cẩm, để rau đạt chất lượng phục vụ thị trường Tết, gia đình chú trọng khâu làm đất, chọn giống và chăm sóc theo hướng an toàn. Vụ Tết rất quan trọng nên gia đình bà phải theo dõi sát thời tiết, chủ động che phủ, thoát nước khi mưa lớn để hạn chế sâu bệnh và ngập úng. Dù chi phí giống, phân bón có tăng, nhưng nếu giá rau giữ ổn định như hiện nay nông dân vẫn có lãi khá. “Trồng rau màu không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên trong gia đình, nhất là thời điểm cuối năm”, bà Cẩm nói.
Ông Nguyễn Văn A, Bí thư Chi bộ ấp Ngãi Hiệp cho biết, ấp có 445 hộ dân, chủ yếu sản xuất nông nghiệp; trong đó, nhiều hộ chuyên trồng rau màu phục vụ thị trường Tết. Vụ Tết năm nay, toàn ấp xuống giống hơn 20 ha, chủ yếu là rau ăn lá. Các loại rau này sau khi xuống giống khoảng 30–40 ngày là cho thu hoạch, kịp cung ứng thị trường Tết Nguyên đán.
Theo ông Nguyễn Văn A, vụ vừa qua, giá rau màu tăng cao do ảnh hưởng của mưa lũ làm nguồn cung giảm, có thời điểm giá tăng gấp 7–8 lần so với ngày thường. Rau cải, xà lách có lúc lên đến 35.000-50.000 đồng/kg. Với năng suất khoảng 1 tấn/1.000 m2, vụ vừa qua, nông dân đạt lợi nhuận 30 triệu đồng/1.000m2. Mặc dù hiện nay giá rau đã giảm nhiều so với thời điểm cao nhất, nhưng vẫn ở mức có lãi, người dân rất phấn khởi và kỳ vọng giá rau sẽ tiếp tục ổn định đến Tết Nguyên đán, giúp bà con có thêm thu nhập, đón Tết sung túc hơn. Để cung ứng rau cho thị trường Tết Bính Ngọ, năm nay, nông dân xã Hưng Mỹ xuống giống 63 ha rau màu các loại. Không chỉ tại xã Hưng Mỹ, sản xuất rau màu phục vụ thị trường Tết đang diễn ra sôi động ở nhiều địa phương trong tỉnh. Hiện Vĩnh Long có gần 17.100 ha đất chuyên trồng màu, với các loại cây trồng chủ lực như ngô, khoai lang, dưa hấu, bí đỏ, rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả…; trong đó, các diện tích chuyên trồng rau màu cung ứng thị trường Tết mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Kết quả này gắn liền với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, nhất là diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả; trong đó, các diện tích chuyển đổi sang trồng rau màu cho hiệu quả cao nhiều lần so với trồng lúa trước đó.Theo ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, năm 2025, toàn tỉnh đã chuyển đổi 26.220 ha đất trồng lúa sang các loại cây trồng, vật nuôi khác, chủ yếu là cây hàng năm. Năm 2026, tỉnh Vĩnh Long dự kiến tiếp tục chuyển đổi gần 30.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi khác; trong đó khoảng 1.400 ha trồng cây lâu năm, 28.400 ha trồng cây hàng năm và 150 ha trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập cho nông dân.
Với những diện tích chuyển đổi sang trồng màu, ngành nông nghiệp địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn, hội thảo; khuyến khích nông dân luân canh cây rau màu trên đất lúa, tập trung phát triển các vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn. Ngành chuyên môn cũng tăng cường theo dõi, dự báo các đối tượng sâu hại; khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp canh tác tổng hợp, sử dụng giống đạt tiêu chuẩn, bón phân cân đối, tăng cường phân hữu cơ, thực hiện phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) và phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”, nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.Tin liên quan
Gỡ khó cho các dự án trọng điểm khu vực ven biển Vĩnh Long
Ngày 5/1, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đến khảo sát các dự án trọng điểm khu vực ven biển Vĩnh Long.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu quay đầu giảm nhẹ giữa sức ép chốt lời và "chảo lửa" Mỹ - Iran
Trong phiên giao dịch 16/7, giá dầu châu Á đã quay đầu giảm do giới đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau chuỗi ngày tăng nóng.
-
Hàng hoáĐiều chỉnh đồng loạt giá xăng dầu từ chiều 16/7
Giá xăng dầu đã được điều chỉnh kể từ 15h00 hôm nay 16/7 trong đó thực hiện trích chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
-
Hàng hoáKết nối tiêu dùng hàng Việt qua không gian trải nghiệm “Điện Biên phố”
Chương trình “Điện Biên phố” diễn ra từ ngày 16-19/7 tại Hà Nội, đưa hàng trăm đặc sản, sản phẩm OCOP của Điện Biên đến người tiêu dùng, mở rộng kết nối thị trường và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt.
-
Hàng hoáVượt bất lợi thời tiết, nhãn lồng Hưng Yên khẳng định thương hiệu
Dù sản lượng giảm do thời tiết bất lợi, nông dân Hưng Yên vẫn duy trì chất lượng nhãn lồng nhờ canh tác VietGAP, đồng thời bảo tồn nguồn gen quý, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Hàng hoáCăng thẳng Trung Đông đẩy giá khí đốt châu Á lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2026
Giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại thị trường châu Á vừa chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 3/2026.
-
Hàng hoáBắc Ninh công nhận 15 vườn vải đẹp, nâng tầm thương hiệu vải thiều
Bắc Ninh công nhận 15 vườn vải đẹp năm 2026 nhằm khuyến khích sản xuất an toàn, nâng cao thương hiệu vải thiều, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm mùa vải.
-
Hàng hoáSa Đéc làm chủ công nghệ nuôi cấy mô sản xuất cây giống hoa cảnh
Với mong muốn chủ động nguồn giống chất lượng cao phục vụ ngành hàng hoa cảnh, anh Lê Thanh Tuyến (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất cây giống.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng nhẹ nhờ mức giảm dự trữ của Mỹ thấp hơn kỳ vọng
Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên 15/7 sau số liệu dự trữ dầu thô tốt hơn dự đoán của Mỹ.
-
Hàng hoáGiá xăng dầu liên tiếp hạ, thị trường hàng thiết yếu giảm chậm
Giá xăng dầu liên tiếp được điều chỉnh giảm trong thời gian gần đây đang tạo thêm dư địa để giảm chi phí vận chuyển, sản xuất và lưu thông hàng hóa.














