Nông nghiệp Tuyên Quang bứt phá với chuyển đổi số và phát triển xanh
Tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng nhiều giải pháp ứng dụng tiến bộ, khoa học công nghệ được đưa vào từng khâu sản xuất, nhất là có những bước tiến trong hoạt động xuất khẩu nông sản... là những điểm nhấn ấn tượng của nông nghiệp xứ Tuyên trong những năm gần đây. Đây là tiền đề quan trọng để nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ”, góp phần thúc đẩy kinh tế Tuyên Quang ngày càng phát triển.
* Niềm tin vào nông nghiệp xanh
Sản xuất nông nghiệp Tuyên Quang đang có bước chuyển mạnh mẽ từ truyền thống sang hướng hiện đại, bền vững. Người nông dân không còn dựa vào kinh nghiệm mà bắt đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào canh tác để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, giảm chi phí sản xuất, thân thiện với môi trường.
Mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Sơn Dương Green Farm, xã Sơn Dương (Tuyên Quang) được đánh giá là một trong những mô hình tiêu biểu và là địa chỉ tin cậy cho nhiều hợp tác xã, nông dân trong và ngoài tỉnh đến học tập kinh nghiệm. Theo anh Nguyễn Việt Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Dương Green Farm, hiện anh đang có 8 khu nhà màng trồng dưa lưới và ớt chuông với tổng diện tích gần 5.000m2.
Toàn bộ các nhà màng được quy hoạch, tự động hóa theo công nghệ hiện đại với quạt mát, phun sương tưới ẩm, đường ống dẫn nước được lập trình sẵn, tự cảm biến để điều hòa độ ẩm và mực nước. Mô hình cho năng suất cây trồng gấp 3 lần so với phương pháp canh tác thông thường, thời gian thu hoạch ngắn, lợi nhuận cao. Hiện các mặt hàng nông sản của công ty đang được bày bán tại nhiều chuỗi siêu thị, cửa hàng sản phẩm nông nghiệp sạch trong và ngoài tỉnh. Doanh thu từ nông sản mỗi năm đạt trên 2 tỷ đồng.
Anh Phạm Văn Yên, thôn Đô Thượng 6, xã Xuân Vân - nơi được biết đến như “vựa bưởi” của Tuyên Quang cho biết, anh đang là chủ của vườn bưởi hơn 7ha. Trong 6 năm qua, anh chỉ dùng phân hữu cơ tự ủ để chăm bón cho cây bưởi. Nguyên liệu để ủ phân là nguồn rác hữu cơ tại nhà, tại vườn hoặc tận dụng gà, cá, vịt chết, ốc sên, sau đó trộn với các loại rau, quả, mật mía và sữa... Tủy từng loại nguyên liệu, sau khoảng 25 ngày - 60 ngày ngâm ủ sẽ cho ra thành phẩm phân hữu cơ đầy đủ chất dinh dưỡng, nhất là không có mùi hôi.
Cũng theo anh Yên, sử dụng phân hữu cơ giúp lá cây xanh hơn, cây có sức sống và cho quả to, mọng nước hơn trước; đồng thời còn giúp cải tạo, tăng độ phì nhiêu, hệ vi sinh vật trong đất, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường.
* Mở rộng các chuỗi cung ứng
Hoạt động sản xuất nông sản theo chuỗi liên kết tại Tuyên Quang đang từng bước được xây dựng và mở rộng. Đặc biệt, khi sản phẩm nông sản muốn chinh phục những thị trường quốc tế thì mối quan hệ giữa nông dân – hợp tác xã và doanh nghiệp càng phải chặt chẽ để đáp ứng những yêu cầu khắt khe về chất lượng, nguồn gốc…
Xã Xuân Vân vốn được biết đến là vùng trồng bưởi nhiều và ngon nổi tiếng của tỉnh Tuyên Quang với tổng diện tích trên 900ha. Cây bưởi đã đem lại thu nhập cao cho nhiều gia đình trong xã. Những năm trước, thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong tỉnh và những địa phương lân cận. Tuy nhiên, năm 2024, gần 8.000 quả bưởi Soi Hà, xã Xuân Vân đã được xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh.
Ông Triệu Văn Tuyển, Giám đốc Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Xuân Vân cho biết, để đạt được điều này, bưởi Soi Hà đã vượt qua quy trình kiểm tra với 923 chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các loại gây hại cho sức khỏe. Hợp tác xã đã tiến hành rà soát, kiểm tra và lựa chọn 10 nhà vườn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, giám sát chặt chẽ quá trình chăm sóc và thu hái theo những quy chuẩn, tiêu chuẩn xuất khẩu mà đơn vị thu mua yêu cầu.
Việc lần đầu tiên Tuyên Quang xuất khẩu nông sản sang Vương Quốc Anh, một trong những thị trường khắt khe nhất châu Âu cho thấy địa phương đã có kế hoạch trong phát triển sản phẩm chủ lực, đặc sản, tạo thương hiệu và giá trị nông sản xứ Tuyên đối với thị trường trong và ngoài nước.
Còn tại Hợp tác xã Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh, ông Nguyễn Công Sử, Giám đốc Hợp tác xã cho hay, đơn vị chuyên sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm chè đặc sản. Bà con nông dân tham gia hợp tác xã không phải lo lắng về đầu ra của sản phẩm. Qua thực tiễn sản xuất, trình độ của người nông dân cũng được nâng cao, tư duy canh tác có sự biến chuyển rõ rệt, từ canh tác truyền thống sang sản xuất hàng hóa, biết tính toán hiệu quả kinh tế và ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, việc giám sát, hỗ trợ và quản lý cũng thuận lợi hơn; định hướng các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng quy hoạch cũng khả quan hơn.
* Tăng trưởng kinh tế gắn với “trụ đỡ” nông nghiệp
Theo đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế tỉnh. Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh hướng đến phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Tập trung phát triển các chuỗi giá trị cây trồng, vật nuôi chủ lực, đặc sản trên địa bàn; thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết chuỗi và tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa...
Ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang khẳng định, mục tiêu không chỉ là tăng trưởng ngành mà từ đó còn củng cố “trụ đỡ” của các ngành kinh tế và xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường. Trong giai đoạn tới, tỉnh tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; đồng thời, chú trọng phát huy tiềm năng đất đai, khí hậu và điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh gắn với khoa học – công nghệ hiện đại và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mang giá trị đa tầng.
Cùng với đó, triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ, đặc biệt trong khâu chế biến và bảo quản nông sản. Việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Tuyên Quang cũng chú trọng đổi mới mô hình tổ chức sản xuất, thúc đẩy liên kết giữa nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp, phát triển sản xuất theo quy hoạch và định hướng thị trường. Tỉnh khuyến khích tích tụ đất đai để hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, chuyển từ hỗ trợ bao cấp sang hỗ trợ vay vốn ưu đãi, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước.
Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho các hợp tác xã, giúp hoạt động một cách hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật. Tỉnh cũng ưu tiên thu hút doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển hệ thống dịch vụ nông nghiệp hiện đại, phục vụ hiệu quả tái cơ cấu ngành.
Song song với đó, tỉnh triển khai thực chất và hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), tập trung nâng cao chất lượng, sản lượng và thương hiệu của các sản phẩm chủ lực địa phương. Tỉnh định hướng phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư chế biến sâu, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững...
Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp Singapore hỗ trợ Tuyên Quang
21:04' - 25/10/2025
Công tác vận chuyển hàng viện trợ chia làm 2 chuyến, trong đó chuyến đầu tiên tới sân bay Nội Bài trưa 25/10, chuyến hàng còn lại sẽ được chuyển đến trong ít ngày tới.
-
Kinh tế Việt Nam
Tăng tốc trên công trường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang
11:35' - 22/10/2025
Những ngày giữa tháng 10/2025, tranh thủ thời tiết nắng ráo, thuận lợi, các đơn vị thi công đã huy động nhân công máy móc thi công cầu vượt Quốc lộ 37 – một hạng mục quan trọng trong toàn tuyến.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
18 giờ ngày 21/10, mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang
17:18' - 21/10/2025
Chiều 21/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 8140/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Quảng Trị: Bồi lấp nghiêm trọng luồng hàng hải cửa biển Cửa Việt
16:33'
Tình trạng bồi lấp luồng lạch tại cửa biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị diễn ra thường xuyên đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của ngư dân và vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp.
-
Kinh tế xã hội
Nhật Bản nâng cấp phương án đối phó với thảm họa động đất
16:33'
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản vừa hoàn thiện dự thảo sửa đổi “Kế hoạch cơ bản thúc đẩy các biện pháp khẩn cấp” nhằm ứng phó với nguy cơ xảy ra động đất tại khu vực thủ đô Tokyo.
-
Kinh tế xã hội
Người Việt đưa phở vào bệnh viện Philippines, mở lối kinh doanh mới
16:31'
Vượt qua rào cản pháp lý, logistics và cạnh tranh khốc liệt, nhiều người Việt tại Philippines đang thành công với mô hình ẩm thực Việt, mở rộng cơ hội kinh doanh và quảng bá văn hóa Việt Nam.
-
Kinh tế xã hội
Cửa biển Lý Hòa bị "bịt kín": Hàng trăm tàu bất lực nằm bờ
15:59'
Gần trưa, nắng hè phủ trắng dải cát ven biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. Trước mắt chúng tôi, nơi từng là cửa biển Lý Hòa tấp nập tàu thuyền nay chỉ còn doi cát khổng lồ chắn ngang dòng chảy.
-
Kinh tế xã hội
Không có công dân Việt Nam trong vụ hỏa hoạn ở Ấn Độ
15:44'
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ xác nhận không có công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 3/6 ở khách sạn Flourish Stay, khu Malviya Nagar, thủ đô New Delhi.
-
Kinh tế xã hội
Seoul mở rộng mạng lưới “Cửa hàng giá tốt” để kiềm chế lạm phát
15:00'
Thành phố Seoul ngày 4/6 cho biết sẽ nâng tổng số cơ sở tham gia chương trình “Cửa hàng giá tốt” lên 2.025 đơn vị trong năm nay nhằm góp phần ổn định giá cả và giảm gánh nặng chi tiêu cho người dân.
-
Kinh tế xã hội
Khi người nông dân trở thành “người bán hàng số”
14:35'
Với gần 62% dân số sống ở khu vực nông thôn và hơn 9 triệu hộ nông dân, Việt Nam đang sở hữu tiềm năng rất lớn để phát triển thương mại điện tử trong lĩnh vực nông nghiệp.
-
Kinh tế xã hội
Nhiều chuỗi khách sạn nước ngoài ngừng hoạt động tại Cuba
13:57'
Chuỗi khách sạn Tây Ban Nha Meliá thông báo sẽ ngừng hoạt động tại 15 khách sạn đang điều hành ở Cuba, do lo ngại sắc lệnh ngày 1/5 của Mỹ.
-
Kinh tế xã hội
Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân
13:04'
Dự án được triển khai nhằm giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với các sản phẩm dưa lưới, Công ty TNHH MTV Sơn Dương Green Farm, xã Sơn Dương (Tuyên Quang) đang thử nghiệm trồng bí Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN
Công nhân làm việc tại nhà màng của Công ty TNHH MTV Sơn Dương Green Farm, xã Sơn Dương (Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN
Thành viên Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Xuân Vân (Tuyên Quang) ủ phân hữu cơ để bón cho cây bưởi. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN
Ông Nguyễn Công Sử, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh (Tuyên Quang), kiểm tra các sản phẩm chè chuẩn bị đưa ra thị trường dịp Tết sắp tới. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN
Nguồn nguyên liệu để sản xuất chè của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh (Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN