BNEWS Theo Nữ hoàng Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump có " mối liên quan" đặc biệt đối với nước Anh vì có cội nguồn tổ tiên là người Scotland.
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, tối 3/6 tại Cung điện Burkingham ở thủ đô London, Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ Nhị đã mở quốc yến chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Irelannd.
Mở đầu bài phát biểu tại yến tiệc, Nữ hoàng Anh cho rằng những chuyến thăm cấp nhà nước luôn nhắc nhớ về "mối quan hệ gần gũi và lâu đời" giữa Anh và Mỹ.
Nữ hoàng cũng nhắc đến lễ kỷ niệm D- Day, khi những người lính Anh và Mỹ đã cùng nhau chiến đấu đề bào vệ nền dân chủ. Nữ hoàng đánh giá cao "những kết nối văn hóa sâu đậm và những di sản có cùng với nhau" cũng như các mối quan hệ kinh tế Anh-Mỹ.
Nữ hoàng cũng nhắc đến ông Trump có " mối liên quan" đặc biệt đối với nước Anh vì ông Trump có cội nguồn tổ tiên là người Scotland.
Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Trump đã ca ngợi Nữ hoàng Anh là "hiện thân của tinh thần yêu nước và phẩm giá".
Ông Trump khẳng định sự can đảm của người Anh trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã cho thấy "vận mệnh của nước Anh luôn nằm trong tay người Anh", ông cũng ca ngợi vai trò của Hoàng gia Anh trong Chiến tranh thế giới thứ hai kiên quyết giữ vững "tình đoàn kết không gì lay chuyển của khối Thịnh vượng Chung".
Ông Trump cho rằng cuộc chiến đã "gắn kết hai dân tộc" và khẳng định những giá trị sẽ gắn kết hai nước trong tương lai.
Trưa 3/6, Nữ hoàng Elizabeth II và Thái tử Charles đã có lễ tiếp đón nồng hậu Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump.
Sau lễ đón, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân đã ăn trưa riêng với Nữ hoàng Elizabeth. Chiều cùng ngày Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ vô danh tại tu viện Westminster Abbey, dự trà chiều tại Clarence House cùng với Thái tử Charles và Camilia nữ Công tước xứ Cornwall. Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi "toàn bộ Hoàng Gia" là "tuyệt vời" và mối quan hệ Mỹ-Anh là " rất vững mạnh".
Quốc yến chiêu đãi Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump do Nữ hoàng chủ trì với sự tham gia của một số thành viên Hoàng gia như Hoàng tử William và Công nương Kate, và nhiều nhân vật có uy tín trên chính trường và xã hội Anh và những người Mỹ danh tiếng hiện đang sống tại Anh.
Tuy nhiên một số chính trị gia nổi tiếng của Anh như lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn, Chủ tịch Hạ viện John Bercow và lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Vin-xơ Cây-bờ đã từ chối tham dự Quốc yến để bày tỏ thái độ với Tổng thống Trump.
Trong thời gian diễn ra chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh của Tổng thống Donald Trump từ 3-5/6, một số cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch tại London, Manchester, Belfast và Birmingham. Người biểu tình đang lên kế hoạch "biểu tình toàn quốc", bắt đầu tại Quảng trường Trafalgar, London lúc 11 giờ sáng ngày 4/6.
Cả phe ủng hộ và chống Trump đều nói họ sẽ có mặt. Cảnh sát đô thành London cho biết họ có "một nhóm chỉ huy rất có kinh nghiệm" phụ trách chiến địch đảm bảo an ninh cho chuyến thăm.
Ngày 4/6, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng May sẽ có bữa ăn sáng bàn chuyện kinh doanh tại Điện St James's. Trong số các lãnh đạo doanh nghiệp tham dự, dự kiến sẽ có CEO của tập đoàn Barclay Jes Staley, giám đốc điều hành của GlaxoSmithKline, Chủ tịch BAE Systems Roger Carr, và lãnh đạo National Grid John Pettigrew.
Sau đó, phái đoàn do ông Trump dẫn đầu sẽ có cuộc thảo luận bà May và các quan chức Chính phủ Anh về một số vấn đề như biến đổi khí hậu và Huawei.
Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 3/6 cho biết ông Trump và bà May sẽ không có cuộc họp riêng giữa hai người, tuy nhiên sau cuộc gặp giữa hai đoàn, hai người sẽ tổ chức cuộc họp báo chung vào trưa 4/6.
Tổng thống Donald Trump là Tổng thống Mỹ thứ 3 được Nữ Hoàng Anh tiếp theo nghi lễ quốc gia cho dù Nữ hoàng đã từng gặp 12 trong tổng số 13 tổng thống Mỹ trong suốt 67 năm trị vì của bà. Hai tổng thống Mỹ trước đây từng được tiếp đón cấp nhà nước là ông George W Bush và ông Barack Obama.
Chuyến thăm cấp nhà nước khác với các chuyến thăm chính thức, thường diễn ra theo lời mời của Nữ hoàng. Về phần mình, Nữ hoàng đưa ra lời mời dựa theo lời tư vấn từ phía chính phủ.
Nữ hoàng Anh một năm thường đón tiếp hai hoặc ba nguyên thủ quốc gia. Từ khi đăng quang năm 1952 tới nay, bà đã đón tiếp 112 chuyến thăm cấp nhà nước./.
Tin liên quan
Anh và Mỹ mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại sau sự kiện Brexit
Trong khuôn khổ chuyến thăm của tới Anh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Theresa May sẽ thảo luận với ông Trump về quan hệ kinh tế trong tương lai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCanada phát tín hiệu không tiếp tục trả đũa Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng các biện pháp thương mại mới của Mỹ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp nhưng tác động khiêm tốn đến nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 572 triệu USD triển khai R&D tự chủ tại 7 vùng
Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tự chủ theo 7 vùng, với tổng vốn đầu tư 789 tỷ won (khoảng 572 triệu USD) trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiAi Cập cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam
Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030













