Nước Mỹ giữa cuộc đua Nhật-Hàn
Theo nội dung bài viết, Hàn Quốc đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề thương mại với Nhật Bản. Theo Phó Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Hyun-chong, người đang gặp gỡ các quan chức thương mại và các nhà lập pháp Mỹ tại thủ đô Washington, trong đó có Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, chính quyền Mỹ đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp ba bên với hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản để thảo luận vấn đề này.
Giữa lúc việc Nhật Bản thắt chặt các quy định xuất khẩu đối với một số nguyên liệu công nghệ cao từ nước này sang thị trường Hàn Quốc có thể gây tổn hại cho liên minh giữa Mỹ với hai nước này, chưa kể đến nguồn cung các hàng hóa liên quan trên toàn cầu, Washington cần chủ động hòa giải giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trước khi quá muộn. Những mâu thuẫn trong lịch sử không bao giờ kết thúc giữa Hàn Quốc và Nhật Bản có thể gây thất vọng cho Mỹ. Bài xã luận nhận định Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đứng đằng sau việc hạn chế xuất khẩu gần đây sang Hàn Quốc, vì ông muốn có thêm sự ủng hộ của cánh hữu trước cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2019. Ông Abe nên nhận ra rằng các hạn chế xuất khẩu có thể mang lại kết quả không mong muốn.Nhà Xanh đã xác nhận tin tức trên các phương tiện truyền thông ngày 11/7 rằng Nga đã chào bán hydro florua, một trong những mặt hàng bị Nhật Bản hạn chế xuất khẩu, cho Hàn Quốc. Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc cho biết đề nghị của Nga đang được nước này xem xét.Trước đó, khi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa kết thúc, Chính phủ Nhật Bản ngày 1/7 tuyên bố bắt đầu thực thi lệnh hạn chế xuất khẩu một số vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc từ ngày 4/7. Trong đó đáng chú ý là nhựa nhiệt dẻo (fluorinated polyimide) được sử dụng trong sản xuất tấm màn hình điện thoại thông minh, chất cản màu (resist) và hydro clorua có độ tinh khiết cao (high-purity hydrogen fluoride) được sử dụng làm khí ăn mòn (etching gas) trong sản xuất chất bán dẫn. Đây đều là những vật liệu mà Nhật Bản chiếm ưu thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến Hàn Quốc dù muốn đổi đối tác mới cũng không thể tìm được sản phẩm thay thế. Lệnh hạn chế của Nhật Bản được dự báo sẽ tác động lớn tới ngành sản xuất chất bán dẫn và màn hình hiển thị của Hàn Quốc, thậm chí còn ảnh hưởng tiêu cực tới những nhà cung cấp linh kiện đầu vào cho các hãng công nghệ lớn như Apple, Huawei…Nỗ lực của Mỹ trong việc hòa giải mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật cũng có thể đóng vai trò chiến lược trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên vì sự đổ vỡ quan hệ Seoul-Tokyo có thể làm phức tạp các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/7 cam kết tăng cường quan hệ với cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói rằng "Nhật Bản và Hàn Quốc tất nhiên không chỉ là bạn bè, họ còn là đồng minh", cho biết thêm Mỹ sẽ làm mọi cách có thể để để tăng cường các mối quan hệ song phương và giữa ba nước, cả công khai và trong hậu trường.Mỹ rõ ràng đang có lập trường thận trọng đối với cuộc tranh cãi thương mại này vì họ nhận thức rõ những gì đằng sau sự căng thẳng leo thang giữa hai đồng minh của Washington. Tuy nhiên, rõ ràng là, tranh chấp kéo dài sẽ không có lợi cho bất kỳ bên nào trong ba nước này./.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc ưu tiên giải quyết mâu thuẫn thương mại với Nhật Bản qua đường ngoại giao
15:51' - 15/07/2019
Ngày 15/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tái khẳng định việc giải quyết những tranh cãi thương mại giữa nước này và Nhật Bản thông qua biện pháp ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Nhật - Hàn "giáng đòn" mạnh vào lĩnh vực công nghệ toàn cầu
10:27' - 15/07/2019
Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's nhận định tranh cãi thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc kéo dài sẽ giáng một đòn mạnh hơn nữa vào lĩnh vực công nghệ toàn cầu vốn đang rất trì trệ.
-
Kinh tế Thế giới
WTO sẽ thảo luận về tranh cãi thương mại Nhật – Hàn
05:30' - 15/07/2019
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MTIE) cho biết WTO sẽ chính thức thảo luận về vấn đề Nhật Bản hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Thái Lan đạt thỏa thuận vận chuyển dầu qua eo Hormuz
18:31'
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 28/3 thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Đông sau một tháng xung đột: Từ cú sốc năng lượng đến tái định giá rủi ro
15:54'
Sau một tháng xung đột Mỹ–Israel và Iran, giá năng lượng tăng sốc, chứng khoán lao dốc, USD mạnh lên, trong khi vàng mất vai trò trú ẩn truyền thống.
-
Kinh tế Thế giới
Nga cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/4
13:39'
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak vừa chỉ đạo Bộ Năng lượng nước này soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4 tới.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump tuyên bố mở cửa cho đầu tư, khẳng định kỷ nguyên hoàng kim mới
13:07'
Tổng thống Trump kêu gọi các nhà đầu tư toàn cầu lựa chọn Mỹ là nơi xây dựng tương lai, phát triển công nghệ và tạo dựng tài sản.
-
Kinh tế Thế giới
Singapore công bố kế hoạch trở thành trung tâm giao dịch vàng toàn cầu
06:30'
Singapore vừa công bố kế hoạch nhằm tăng cường vị thế như một trung tâm giao dịch vàng toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Nước Anh buộc doanh nghiệp “mở sổ lương”
05:30'
Trong đời sống xã hội Anh, có những cải cách không ồn ào nhưng lại chạm đến gốc rễ của bất bình đẳng.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 27/3/2026
21:48' - 27/03/2026
Ngày 27/3/2026, điểm tin kinh tế thế giới nổi bật với nhiều diễn biến đáng chú ý liên quan đến căng thẳng thương mại, năng lượng và thị trường tài chính toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Iran ngăn cản 3 tàu đi qua eo biển Hormuz
21:28' - 27/03/2026
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chính thức tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả các tàu thuyền đến hoặc đi từ các cảng của các quốc gia đồng minh hoặc ủng hộ Mỹ, Israel.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh khẩn cấp chấm dứt khủng hoảng nhân sự hàng không
16:33' - 27/03/2026
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ ký sắc lệnh khẩn cấp nhằm bảo đảm trả lương ngay lập tức cho nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) trong bối cảnh ngân sách phân bổ cho Bộ An ninh Nội địa bị đình trệ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề Khóa họp 73 Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ). Ảnh: YONHAP/TTXVN