Ô tô điện Trung Quốc đang lan sang Thái Lan
Hãng xe điện Neta, một trong những thương hiệu xe điện Trung Quốc đầu tiên vào Thái Lan năm 2022, là một ví dụ điển hình về việc các hãng xe gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của chương trình ưu đãi khắt khe từ chính phủ nhằm thúc đẩy sản xuất xe điện tại Thái Lan.
Theo chương trình này, các nhà sản xuất ô tô được miễn thuế nhập khẩu nhưng có nghĩa vụ sản xuất trong nước với số lượng tương đương xe nhập khẩu trong năm 2024.
Do doanh số bán chậm lại và điều kiện tín dụng thắt chặt, các nhà sản xuất ô tô đã đề nghị chính phủ điều chỉnh chương trình, và phần sản lượng thiếu hụt của năm 2024 đã được dời sang năm nay.
Theo một vị quan chức phụ trách về thuế, Neta thừa nhận không thể sản xuất đủ xe tại Thái Lan như đã hứa, vì vậy chính phủ đang giữ lại một phần trợ cấp của họ. Bên cạnh đó, 18 đại lý bán xe đã đệ đơn kiện Neta khi hãng nợ họ hơn 200 triệu baht (6,17 triệu USD).
Theo đơn kiện, Neta đã cam kết trả tiền để hỗ trợ các đại lý xây dựng phòng trưng bày và lo dịch vụ sửa chữa, bảo hành cho khách hàng, nhưng cuối cùng lại không trả các khoản tiền này.
Theo truyền thông nhà nước, công ty mẹ của Neta là Zhejiang Hozon New Energy Automobile đã tiến hành thủ tục phá sản tại Trung Quốc vào tháng trước.
Thị phần sụt giảm
Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, thị phần của hãng xe điện Neta trên thị trường xe điện Thái Lan đạt đỉnh khoảng 12% vào năm 2023 khi ngành này đang phát triển, trong khi hãng xe BYD chiếm 49% thị phần trong năm đó.
Tại Thái Lan, một trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô của khu vực, các thương hiệu Trung Quốc thống trị thị trường xe điện với tổng thị phần hơn 70%.
Số lượng thương hiệu xe điện Trung Quốc đã tăng gấp đôi trong năm qua lên 18 thương hiệu. Điều này gây áp lực lớn lên các hãng nhỏ hơn, vốn không có tầm ảnh hưởng và quy mô như BYD, hãng đã ượt qua hãng xe điện Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới.
Theo dữ liệu của chính phủ, trong 5 tháng đầu năm nay, số lượng xe Neta đăng ký mới - một chỉ số đại diện cho doanh số - đã sụt 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái và thị phần đăng ký xe điện của hãng giảm xuống còn 4%.
Nhà phân tích Abhik Mukherjee, tại công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, nhận định sự sụt giảm của hãng xe điện Neta tại Thái Lan phản ánh sự mong manh của các thương hiệu xe điện hạng hai của Trung Quốc cả ở trong nước và quốc tế.
Ông cho rằng cạnh tranh gay gắt về giá và lợi thế quy mô của các nhà sản xuất hàng đầu đã khiến các công ty nhỏ hơn ngày càng khó tồn tại, đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu, nơi biên lợi nhuận mỏng và dịch vụ hậu mãi vững chắc là điều cần thiết.
Tại Thái Lan, thị trường quốc tế lớn nhất của Neta, hãng bán ba mẫu xe, với mẫu rẻ nhất Neta V-II Lite có giá 549.000 baht (16.924 USD) trước khi giảm giá, trong khi mẫu Dolphin cơ bản của hãng dẫn đầu thị trường BYD có giá 569.900 baht.
Thị trường ô tô nội địa Thái Lan ngày càng trở nên cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ.
Chuyên gia Rujipun Assarut, trợ lý giám đốc điều hành của viện nghiên cứu KResearch, một đơn vị của ngân hàng Kasikornbank Thái Lan, cho biết một số thương hiệu Trung Quốc đã giảm giá hơn 20% khi giá cả đã trở thành chiến lược chính để kích thích sức mua.Tình trạng dư thừa công suất và cuộc chiến giá cả xe điện ở Trung Quốc đã thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô mở rộng ra nước ngoài, nhưng các thị trường như Thái Lan đang phản ánh chính những áp lực cạnh tranh khốc liệt, đẩy các công ty nhỏ hơn vào những rủi ro tương tự.
Triển vọng chưa sáng
Ba năm trước, Thái Lan đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm chuyển đổi ngành công nghiệp ô tô, vốn từ lâu do các hãng lớn của Nhật Bản như Toyota và Honda thống trị, để đảm bảo ít nhất 30% tổng sản lượng ô tô của nước này là xe điện vào năm 2030.
Thái Lan, vốn xuất khẩu khoảng một nửa sản lượng ô tô, đã thu hút hơn 3 tỷ USD đầu tư từ một loạt nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, bao gồm cả Neta, những đơn vị bị thu hút bởi chương trình ưu đãi của chính phủ.
Ông Ben Kiatkwankul, một đối tác tại công ty tư vấn Maverick Consulting Group có trụ sở tại Bangkok, cho rằng trường hợp của Neta nên khiến các nhà hoạch định chính sách Thái Lan phải dừng lại suy ngẫm.
Tháng 12 năm ngoái, sau một đợt sụt giảm doanh số mạnh, Ủy ban Đầu tư Thái Lan đã cho phép các nhà sản xuất xe điện gia hạn thời gian sản xuất nội địa ban đầu để tránh tình trạng dư cung và một cuộc chiến giá cả tồi tệ hơn.
Theo quy định ban đầu, cứ mỗi chiếc xe mà hãng nhập về bán trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2023, thì đến năm 2024, hãng đó phải sản xuất một chiếc xe tương ứng ngay tại Thái Lan. Nếu không làm được, họ sẽ bị phạt rất nặng.
Các nhà sản xuất ô tô đã tránh được các khoản phạt đó nhờ việc gia hạn, chuyển phần sản lượng chưa đáp ứng được sang năm nay, nhưng với tỷ lệ cao hơn là 1,5 lần số lượng xe nhập khẩu.
Ủy ban Đầu tư Thái Lan cho biết trong một tuyên bố với hãng tin Reuters hôm 5/7 rằng các vấn đề của Neta liên quan đến tình hình tài chính của công ty mẹ và không ảnh hưởng đến ngành công nghiệp xe điện Thái Lan trong dài hạn.
Cơ quan này khẳng định chính phủ Thái Lan vẫn cam kết với lĩnh vực ô tô và tiếp tục thúc đẩy các chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp xe điện và các công nghệ liên quan.
Ông Siamnat Panassorn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Thái Lan, cho biết các vấn đề của Neta là đặc thù của công ty và không phản ánh những thiếu sót trong chính sách hay thị trường của Thái Lan.
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các cú sốc từ bên ngoài, bao gồm căng thẳng địa chính trị và nguy cơ bị áp thuế cao hơn, đã làm gia tăng áp lực mà ngành này đang cảm nhận.
Tin liên quan
-
Ô tô xe máy
Nissan cân nhắc sản xuất xe điện cho Foxconn
07:35' - 07/07/2025
Nhật báo kinh tế Nikkei cho biết hãng Nissan Motor đàm phán với hãng Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc) về khả năng hợp tác sản xuất xe điện nhằm cứu nhà máy Oppama tại Nhật Bản khỏi nguy cơ đóng cửa.
-
Ô tô xe máy
Doanh số bán xe điện tại Anh tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025
07:29' - 06/07/2025
Doanh số bán xe điện tại Vương quốc Anh đã tăng gần 35% trong sáu tháng đầu năm 2025, sau khi thị trường ô tô nước này ghi nhận tháng Sáu sôi động nhất kể từ trước đại dịch COVID-19.
-
Ô tô xe máy
Ra mắt SUV đô thị thể thao Lynk & Co 06 Core Plus với giá 679 triệu đồng
10:23' - 05/07/2025
Sáng 5/7, Greenlynk Automotives – nhà phân phối thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam (thuộc Tasco Auto) chính thức giới thiệu mẫu xe Lynk & Co 06 Core Plus ra thị trường Việt với giá từ 679 triệu đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máy
Doanh số ô tô tại EU vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch COVID-19
07:50'
Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu ngày 27/1 công bố có 10,8 triệu xe được bán ra trong năm 2025, dù tăng 1,8% so với năm 2024, nhưng chưa thể đạt doanh số 15 triệu xe/năm trước dịch COVID-19.
-
Ô tô xe máy
Ngành ô tô Hàn Quốc trước cú sốc thuế quan mới từ Mỹ
18:57' - 27/01/2026
Ngành ô tô của Hàn Quốc một lần nữa rơi vào tình trạng hoảng loạn sau tuyên bố ngày 26/1(giờ địa phương) của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ tăng thuế nhập khẩu ô tô từ 15% lên 25%.
-
Ô tô xe máy
Chạy dịch vụ 4-7 chỗ: Vì sao ngày càng nhiều tài xế chốt VinFast Green?
16:28' - 27/01/2026
“Bộ tứ” Green của VinFast với thiết kế, công năng thực dụng, công nghệ hiện đại, giá thành và chi phí vận hành thấp đang là lựa chọn tối ưu cho các bác tài chạy dịch vụ.
-
Ô tô xe máy
Gần 200 hồ sơ được tuyển chọn vào “Tài năng đua xe nhí 2026”
14:52' - 27/01/2026
Từ danh sách gần 200 hồ sơ hợp lệ, Honda Racing Vietnam sẽ tiến hành vòng tuyển chọn “Tài năng đua xe nhí 2026” diễn ra trong 2 ngày 31/1 và 1/2/2026 tại Trường đua Đại Nam, TP Hồ Chí Minh.
-
Ô tô xe máy
VinFast bắt tay Autobrains phát triển xe tự lái chi phí thấp
11:13' - 27/01/2026
Sáng 27/1, VinFast công bố hợp tác chiến lược với Autobrains (Israel) nhằm phát triển công nghệ tự lái L2++ và kiến trúc xe tự hành mới, có khả năng chuyển đổi hầu hết các dòng xe thành “robo-car”.
-
Ô tô xe máy
Ấn Độ dự kiến giảm mạnh thuế ô tô EU, mở cửa thị trường tỷ dân
11:12' - 27/01/2026
Ấn Độ có kế hoạch cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô từ Liên minh châu Âu (EU) từ mức lên tới 110% xuống còn 40%, bước đi mở cửa thị trường tỷ dân lớn nhất từ trước đến nay.
-
Ô tô xe máy
Doanh số bán xe máy điện VinFast tăng 473% so với năm trước
10:28' - 26/01/2026
Sáng 26/1, VinFast công bố đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 406.453 xe máy điện các loại trong năm 2025, tăng 473% so với năm trước.
-
Ô tô xe máy
Suzuki bán nhà máy tại Thái Lan cho Ford, rút khỏi sản xuất ô tô
09:05' - 26/01/2026
Suzuki Motor quyết định bán nhà máy lắp ráp tại Thái Lan cho Ford Motor, chính thức chấm dứt sản xuất tại thị trường này trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng từ các hãng xe Trung Quốc.
-
Ô tô xe máy
Mexico triệu hồi hơn 2.500 xe Honda do nguy cơ lỗi phanh
08:51' - 25/01/2026
Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Liên bang Mexico (Profeco) vừa thông báo triệu hồi hơn 2.500 xe ô tô của hãng Honda do cảnh báo nguy cơ lỗi ở cơ cấu bàn đạp phanh.

Xe ôtô điện bên trong nhà máy của hãng BYD ở Rayong (Thái Lan). Ảnh: Reuters/TTXVN
Ba mẫu xe thuần điện gồm DOLPHIN, SEAL và ATTO 3 của nhà sản xuất Trung quốc BYD. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN