OIE: Nguy cơ lớn lây lan cúm gia cầm sang người ​

07:30' - 07/01/2022
BNEWS Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) ngày 5/1 cảnh báo dịch cúm gia cầm tại châu Á và châu Âu đang có nguy cơ lớn lây lan sang người do số lượng biến thể cao.

Sự lây lan của bệnh cúm gia cầm độc lực cao đã làm dấy lên sự lo ngại của các chính phủ và ngành chăn nuôi gia cầm, sau khi những đợt bùng phát dịch trước đó đã dẫn đến việc tiêu hủy hàng chục triệu con gia cầm và các lệnh hạn chế buôn bán.

Chia sẻ với báo giới, Tổng Giám đốc OIE, bà Monique Eloit cho biết: “Lần này tình hình phức tạp hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn bởi chúng tôi nhận thấy sự xuất hiện của nhiều biến thể hơn, dẫn tới việc khó khăn hơn trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Thậm chí những biến thể này có thể biến đổi hoặc kết hợp với virus gây bệnh cúm ở người, vốn có thể lây truyền giữa người và người, để tạo ra những chủng virus mới”.

Theo thống kê của OIE, trong ba tháng cuối năm 2021, trên thế giới đã có 15 nước bùng phát dịch cúm gia cầm, trong đó hầu hết là chủng H5N1. Italy là quốc gia bùng phát dịch mạnh nhất ở châu Âu với 285 ổ dịch, khiến gần 4 triệu con gia cầm bị tiêu hủy.

Ngày 5/1, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Israel (Ix-ra-en) thông báo phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm H5N1 gây bệnh cho khoảng 107.000 con gà tây. Theo Bộ này, ổ dịch trên bùng phát tại một trang trại ở làng Aviel gần thị trấn ven biển Caesarea.

Đây là điểm nóng tiếp theo về dịch cúm H5N1 sau khi Isarel liên tiếp phát hiện hàng chục trại chăn nuôi gia cầm và gà tây bị nhiễm bệnh ở miền Bắc và miền Nam trong những tuần gần đây.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Israel Oded Forer cho biết lực lượng chức năng đang làm việc theo quy trình, giám sát chặt chẽ một số khu vực và phong tỏa các ổ dịch để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm thường bắt đầu vào mùa Thu, với nguồn lây truyền chủ yếu là các loài chim hoang dã di cư. H5N1 là một trong số ít các chủng cúm gia cầm đã lây truyền sang người.

Tính đến thời điểm này, thế giới ghi nhận khoảng 850 người mắc H5N1, trong đó có 50% trường hợp mắc bệnh đã tử vong.

Mặc dù vậy, theo bà Eloit, hầu hết các nước đã có biện pháp kiềm chế sự bùng phát dịch cúm gia cầm và việc lây nhiễm sang người là rất hiếm gặp, chỉ khi có sự tiếp xúc trực tiếp với gia cầm nhiễm bệnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục