BNEWS Theo một nguồn tin thân cận, cựu Chủ tịch Nissan Motor Co. Carlos Ghosn bị nghi ngờ đã chuyển 1,7 tỷ yen (15 triệu USD) thua lỗ từ các khoản đầu tư cá nhân sang cho Nissan trong năm 2008.
Nguồn tin trên cho biết Ủy ban Giám sát Chứng khoán và Hối đoái Nhật Bản đã nhận thấy những vi phạm liên quan đến giao dịch phái sinh của ông Ghosn.
Ngày 19/11, nhà chức trách Nhật Bản đã bắt giữ ông Ghosn, với cáo buộc vi phạm Luật quản lý sàn giao dịch và công cụ tài chính, thao túng các hồ sơ tài chính và báo cáo không đầy đủ thu nhập cá nhân.
Theo các công tố viên Tokyo, ông Ghosn bị nghi báo cáo thu nhập tại Nhật Bản thấp hơn so với thực tế 5 tỷ yen (tương đương 44 triệu USD) từ năm 2011. Nếu bị kết tội, ông Ghosn sẽ đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù và bị phạt 10 triệu yen (hơn 88.000 USD).
Cho đến nay, ông Ghosn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc sau khi bị bắt giữ ngày 19/11 ở Tokyo. Tuy nhiên, hãng tin Kyodo ngày 25/11 dẫn nguồn tin giấu tên trên cho biết ông Ghosn đã bác bỏ các cáo buộc nhằm vào ông.Bên cạnh đó, nguồn tin trên cũng cho hay Nissan đang chuẩn bị khởi kiện ông Ghosn với cáo buộc lạm dụng công quỹ để mua nhà riêng ở nước ngoài cũng như chi trả cho các khoản chi tiêu cá nhân khác.
Nhà sản xuất ô tô này đang kiểm tra tất cả các cáo buộc nhằm vào lãnh đạo cấp cao trên và tìm cách đòi bồi hoàn các khoản quỹ mà ông Ghosn đã sử dụng sai mục đích.
Ông Ghosn đang bị nghi ngờ sử dụng một trong những máy bay của Nissan vào mục đích cá nhân. Chiếc máy bay Nissan thuê phục vụ hoạt động kinh doanh đã bay tới nhiều quốc gia nơi Nissan không có cơ sở hoạt động lớn.Trong các điểm đến có Beirut, thủ đô của Liban, tại đây ông Ghosn đã sử dụng miễn phí một dinh thự mà Nissan đã chi hàng trăm triệu yen để mua lại. Sau khi được sửa chữa lại cách đây 4-5 năm, ông Ghosn được cho là đã đến thăm dinh thự này gần như hàng tháng.
- Từ khóa:
- Carlos Ghosn
- nissan
- mitsubishi
- thua lỗ
Tin liên quan
Mitsubishi cách chức Chủ tịch Carlos Ghosn
Hãng chế tạo ô tô Mitsubishi Motors Corp thông báo Ban lãnh đạo công ty đã quyết định cách chức Chủ tịch của ông Carlos Ghosn, sau khi ông này bị bắt giữ với các cáo buộc gian lận tài chính.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.










