OPEC+ đồng thuận ngăn đà "rơi tự do" của giá dầu
Sau nhiều trở ngại cuối cùng Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác liên minh (OPEC+) đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu 9,7 triệu thùng/ngày (tương đương 10% nguồn cung toàn cầu) trong tháng Năm và tháng Sáu trong nỗ lực "giải cứu" thị trường dầu mỏ đang trải qua cuộc khủng hoảng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 làm giảm mạnh nhu cầu năng lượng.
Theo đó, Saudi Arabia và Nga, hai quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất trong OPEC+, đồng ý cắt giảm khoảng 5 triệu thùng/ngày.
Các thành viên OPEC+ khác nhất trí cắt giảm 5 triệu thùng/ngày. OPEC kêu gọi Mỹ, Canada và các nước sản xuất dầu khác cắt giảm thêm 5 triệu thùng/ngày.
Cũng theo thỏa thuận, từ tháng 7 tới tháng 12/2020, mức cắt giảm sẽ còn 8 triệu thùng/ngày và từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2022 là 6 triệu thùng/ngày.Nhằm ứng phó tình trạng dư cung dầu toàn cầu và giá dầu trượt dốc kể từ giữa năm 2014, OPEC+ đã nhất trí cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày kể từ tháng 1/2017.
Sau nhiều lần gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng năm 2019 của OPEC+ (với mức cắt giảm lên tới 2,1 triệu thùng/ngày tính cả phần cắt giảm tự nguyện 400.000 thùng/ngày của Saudi Arabia) đã hết hạn vào ngày 31/3/2020 và các nước phải tính đến thỏa thuận mới nếu muốn tiếp tục hạn chế nguồn cung.
Thỏa thuận mới, "cài đặt" lại liên minh OPEC+, cũng là sự phục hồi quan hệ giữa Saudi Arabia và Nga sau khi hai nước bất đồng về vấn đề cắt giảm sản lượng trong cuộc họp vào ngày 6/3, dẫn đến việc Saudi Arabia phát động cuộc chiến giá dầu với Nga.
Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga đồng thời là thành viên nhóm đàm phán của Nga, ông Kirill Dmitriev, nói với Arab News rằng "Nga và Saudi Arabia, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, có thể mang lại sự ổn định cho thị trường năng lượng toàn cầu".
Ông Dmitriev nhấn mạnh: "Đây là thời điểm quan trọng mang tính lịch sử, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Chúng ta đã đồng ý gạt bỏ bất đồng và thúc đẩy thỏa thuận bao gồm các thành viên OPEC+ và các nước sản xuất dầu thô khác".
Về phần mình Bộ Năng lượng Mỹ viện dẫn báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ nói rằng sản lượng dầu của nước này tự giảm mà không cần bất cứ hành động nào của Chính phủ.
Chuyên gia dầu mỏ người Liban Rabia Yaghi nhận định dịch COVID-19 khiến các hoạt động sản xuất bị đình trệ, hiện có khoảng 20% lượng dầu trên thế giới bị dư thừa.
Do đó, các nước xuất khẩu dầu thô buộc phải cân bằng cung cầu. Điều này là không thể tránh khỏi.
Sự đồng thuận của Saudi Arabia và Nga được kỳ vọng sẽ giúp tái cân bằng thị trường dầu mỏ do nhu cầu yếu.
Nhu cầu nhiên liệu toàn cầu đã giảm tới 30% (tương đương 30 triệu thùng/ngày) do chính phủ các nước triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 làm giảm hoạt động của các phương tiện giao thông và nền kinh tế.
Hiện giá dầu Brent đang được giao dịch vào khoảng 32 USD/thùng và giá dầu ngọt nhẹ New York đứng ở mức 24 USD/thùng, chỉ bằng khoảng một nửa so với mức hồi cuối năm 2019./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Các nước nhận định thế nào về thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+?
09:33' - 13/04/2020
Trong cuộc điện đàm song phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhất trí về "tầm quan trọng to lớn của một thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mà OPEC+ đã đạt được".
-
Hàng hoá
OPEC+ đạt thỏa thuận cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu/ngày
09:17' - 13/04/2020
Động thái này được đưa ra nhằm bình ổn giá “vàng đen” trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới.
-
Hàng hoá
Thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+ chi phối thị trường dầu thế giới
12:16' - 11/04/2020
Yếu tố chính chi phối tâm lý nhà đầu tư trên thị trường dầu thô thế giới tuần này là những thông tin xung quanh thỏa thuận cắt giảm sản lượng cùa nhóm OPEC+.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Hà Nội: Nguồn cung xăng dầu tiếp tục cải thiện, thị trường cơ bản ổn định
20:05' - 12/03/2026
Thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày 12/3 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi nguồn cung tại nhiều cửa hàng được bổ sung, hoạt động bán hàng dần trở lại bình thường.
-
Thị trường
Cần Thơ xử phạt nhiều cây xăng bán nhỏ giọt, tự ý nâng giá
18:50' - 12/03/2026
Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cửa hàng xăng dầu tự ý giảm lượng hàng bán ra.
-
Thị trường
Thị trường xăng dầu ổn định, nguồn cung tại nhiều cửa hàng được bổ sung
17:52' - 11/03/2026
Kết quả giám sát từ chiều tối ngày 10/3 đến sáng 11/3 cho thấy phần lớn các cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, niêm yết giá công khai và bán hàng đúng giá quy định.
-
Thị trường
Giá lúa giảm, ngành nông nghiệp nêu các giải pháp hỗ trợ nông dân
15:33' - 11/03/2026
Ngành nông nghiệp cho rằng cần linh hoạt chính sách thu mua dự trữ, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu lúa gạo nhằm ổn định thị trường trong thời điểm thu hoạch rộ lúa Đông Xuân.
-
Thị trường
Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Công cụ giảm sốc trong điều hành giá năng lượng
15:24' - 11/03/2026
Việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cần được hiểu đúng bản chất. Đây không phải là chiếc van có thể mở ra tùy tiện để kéo giảm giá bán lẻ mà phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.
-
Thị trường
Xung đột Trung Đông: Những kịch bản tác động đến sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản
13:10' - 11/03/2026
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những biến động từ xung đột tại Trung Đông có tác động nhất định đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.
-
Thị trường
Tăng kiểm soát, không để thiếu hụt xăng dầu cục bộ
12:36' - 11/03/2026
Trước những biến động của giá xăng dầu do căng thẳng địa chính trị trên thế giới, nhiều địa phương đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.
-
Thị trường
Giữ nhịp tăng trưởng từ thị trường nội địa
19:36' - 10/03/2026
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và nhu cầu thương mại suy giảm, vai trò của thị trường nội địa ngày càng trở nên nổi bật.
-
Thị trường
Ấn Độ có thể tăng gấp đôi lượng dầu mua từ Nga
18:27' - 10/03/2026
Các nhà phân tích tin rằng Nga có thể tăng gần gấp đôi nguồn cung dầu cho Ấn Độ sau khi Mỹ cấp phép cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ mua dầu thô đã được vận chuyển trên tàu chở dầu.

Bảng giá xăng được niêm yết tại một cửa hàng xăng của Tập đoàn BP ở Brooklyn, New York (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN