Opel nộp phạt 75,5 triệu USD vì gian lận khí thải ô tô

09:40' - 22/10/2021
BNEWS Văn phòng Công tố Frankfurt (Đức) thông báo hãng sản xuất ô tô Opel đã nộp phạt 64,8 triệu euro (75,5 triệu USD) về hành vi gian lận khí thải ô tô diesel, qua đó tránh được các thủ tục pháp lý.

Cuộc điều tra đối với Opel đã kết thúc vào tháng Hai với một khoản tiền phạt liên quan đến yêu cầu tài liệu vi phạm.

Người phát ngôn của Opel cho hay cuộc điều của văn phòng công tố liên quan đến việc kiểm soát khí thải của các động cơ diesel cũ hơn đã được “kết luận với giấy biên nhận khoản phạt do vi phạm luật hành chính”.

Các cáo buộc công khai về gian lận và chứng cứ gian dối đối với bốn nhà quản lý của Opel, đã giảm mức phạt xuống khoảng 5.000-10.000 euro dành cho các tổ chức từ thiện.

Hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Đức Volkswagen, vốn "nổi danh" với vụ bê bối gian lận khí thải động cơ diesel tháng 9/2015, còn gọi vụ bê bối Dieselgate, đã nộp hơn 32 tỷ euro tiền phạt, bồi thường và chi phí tòa án (phần lớn ở Mỹ).

Tại Đức, hàng loạt vụ kiện kết thúc với việc giải quyết hơn 240.000 vụ trong tháng 6/2021. Volkswagen chi trả hơn 750 triệu euro cho khách hàng sở hữu xe bị ảnh hưởng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục