PayPal chi 2,7 tỷ USD mua lại Paidy

15:44' - 08/09/2021
BNEWS PayPal - "đại gia" thanh toán trực tuyến của Mỹ - đang chuẩn bị mua lại công ty công nghệ tài chính Paidy của Nhật Bản với giá 2,7 tỷ USD.

Đây là một tín hiệu mới cho thấy bước phát triển của lĩnh vực “mua hàng trước, trả tiền sau”.

Trong tuyên bố ngày 7/9, PayPal nêu rõ mức giá thương lượng sau cùng trong thương vụ này là 300 tỷ yen (2,7 tỷ USD) và công ty sẽ thanh toán “chủ yếu bằng tiền mặt”.

Hai bên dự kiến giao dịch sẽ được hoàn tất vào quý IV, tùy thuộc vào các bước phê duyệt quy định cần thiết. Sau khi tiếp quản, Paidy vẫn sẽ tiếp tục hoạt động với thương hiệu như hiện nay.

Là một công ty công nghệ tài chính ra đời vào năm 2008 tại Tokyo, Paidy cho phép các nhà kinh doanh online cung cấp thanh toán qua thẻ tín dụng và trả góp cho khách hàng của họ.

Công ty hiện có 6 triệu khách hàng này đã huy động được khoảng 400 triệu USD từ các nhà đầu tư, bao gồm Goldman Sachs và PayPal Ventures - chi nhánh của PayPal.

Vào tháng 4 năm nay, hai công ty đã ký kết thỏa thuận hợp tác, theo đó cho phép người dùng Paidy ở Nhật Bản mua hàng bằng thẻ tín dụng tại tất cả nhà kinh doanh online có sử dụng PayPal làm dịch vụ thanh toán trên khắp thế giới.

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2010 đến nay, PayPal hiện có hơn 4,3 triệu tài khoản ở Nhật Bản./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục