PBoC bơm tiền vào thị trường tiền tệ ngày thứ ba liên tiếp

19:57' - 02/12/2016
BNEWS Ngày 2/12 là ngày thứ ba liên tiếp Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức Ngân hàng Trung ương) bơm tiền vào thị trường tiền tệ sau khi đã bơm 90 tỷ NDT và 5 tỷ NDT trong hai ngày 30/11 và 1/12.
PBoC bơm tiền vào thị trường ngày thứ ba liên tiếp. Ảnh: EPA/TTXVN
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức Ngân hàng Trung ương) tiếp tục bơm 245 tỷ NDT (35,6 tỷ USD vào thị trường tiền tệ thông qua các thỏa thuận mua lại (repo) trái phiếu đảo ngược trong ngày 2/12 nhằm giảm bớt căng thẳng thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng.

Theo đó, PBoC bơm 160 tỷ NDT thông qua thỏa thuận repo đảo ngược 7 ngày, 60 tỷ NDT thông qua c ác thỏa thuận repo đảo ngược trong 14 ngày và 25 tỷ NDT thông qua thỏa thuận repo đảo ngược trong 28 ngày.

Tuy nhiên, các thỏa thuận repo đảo ngược đáo hạn trong ngày 2/12 có giá trị lên tới 240 tỷ NDT, nên số tiền thực mà PBoC bơm vào thị trường chỉ là 5 tỷ NDT.

Cùng ngày, lãi suất liên ngân hàng qua đêm (Shibor) tại Thượng Hải đã khép lại chuỗi 16 ngày tăng khi hạ 0,5 điểm cơ bản xuống còn 2,32%. Trong khi đó, Shibor 7 ngày giảm 0,1 điểm cơ bản xuống 2,501% và Shibor trong ba tháng tăng 1,3 điểm cơ bản lên 3,0686%.

Giới phân tích nhận định khả năng thanh khoản sẽ tiếp tục eo hẹp trong thời gian tới trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục