Peru đầu tư 10 tỷ USD cho các dự án mỏ

19:56' - 01/11/2017
BNEWS Theo Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Peru Cayetana Aljovín, trong năm 2018, Peru dự kiến sẽ triển khai các dự án khai thác mỏ có tổng đầu tư khoảng 10 tỷ USD.

Bà Aljovín nhận định giá các nguyên liệu kim loại trên thế giới tăng đã khiến nhiều dự án có tính khả thi về mặt kinh tế. Đơn cử như giá đồng dự kiến ở mức 3 USD/pound (1 pound = 0,454 kg) đã khuyến khích nhiều lãnh đạo doanh nghiệp mạnh dạn thúc đẩy các dự án bị trì hoãn.

Về tình trạng khai thác mỏ lậu, bà Aljovín cho biết hiện có khoảng 13.000 thợ khai mỏ không chính thức đã tham dự các khóa đào tạo nhanh do chính phủ tổ chức, và 80% các chủ mỏ bất hợp pháp cũng đã tiến hành đăng ký địa điểm khai thác với chính phủ.

Dự kiến trong tuần tới, Peru sẽ ban hành quy định về thủ tục điều hành mỏ quặng mới mà theo bà Aljovín sẽ bao gồm những điều chỉnh tạo thuận lợi hơn cho hoạt động khai thác khoáng sản.

Theo báo cáo gần đây của Bộ Năng lượng và Mỏ Peru, tới tháng Chín năm nay, danh mục các dự án khai thác mỏ tại quốc gia Nam Mỹ này đạt tổng giá trị 51,102 tỷ USD và đang tiếp tục gia tăng.

Trong tổng vốn này, số vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc đạt 11,4 tỷ USD, tiếp theo là Canada với 9,633 tỷ USD, Anh với 5,888 tỷ USD và Mỹ với 5,496 tỷ USD…

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục