Phà Cát Lái quá tải khi người dân ùn ùn đổ về sau Lễ

20:29' - 01/05/2018
BNEWS Chiều 1/5, sau kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày, nhiều người dân cùng phương tiện giao thông đã bắt đầu trở lại Tp. Hồ Chí Minh để làm việc, học tập.
Dòng người về thành phố qua phà Cát Lái, quận 2. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Do lượng phương tiện đổ dồn về khá đông, nhiều tuyến đường khu vực cửa ngõ của Thành phố như Quốc lộ 1 (hướng từ Miền Tây lên), Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội, đường Trường Chinh... khá đông, nhưng chưa xuất hiện tình trạng ùn ứ.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sau 4 ngày nghỉ lễ, chiều 1/5, dòng người ùn ùn đổ về Thành phố Hồ Chí Minh qua các cửa ngõ.

Đặc biệt, bến phà Cát Lái (quận 2), trên đường từ Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai về thành phố.

Trong hai ngày vừa qua, lưu lượng phương tiện qua phà Cát Lái liên tục tăng đột biến lên đến hơn 90.000 lượt người phương tiện/ngày, gấp đôi so với ngày thường.

Các đơn vị chức năng và cầu phà phải duy trì nhiều chốt trạm, huy động hết phương tiện để để duy trì ổn định tình hình giao thông.
Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, đến 17 giờ chiều nay, tại cửa ngõ phía Đông- Bến phà Cát Lái từ tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu về Thành phố Hồ Chí Minh chưa có tình trạng kẹt xe kéo dài, nhưng phương tiện đông nên di chuyển rất chậm.
Chủ động ứng phó với diễn biến này, Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị quản lý phà Cát Lái, đã huy động 7 phà loại lớn; trong đó có 2 phà loại 200 tấn và 5 phà loại 100 tấn, đồng thời tăng cường thêm 50% nhân sự thay đổi ca kíp liên tục để điều tiết lưu lượng phương tiện giao thông.
"Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với công an địa phương để tham gia điều tiết giữ an ninh trật tự cho đầu bến Đồng Nai. Khi lượng hành khách đổ dồn về một thời điểm quá đông thì cũng khó tránh khó tránh khỏi tình trạng ùn ứ hai đầu bến. Các bên sẽ nỗ lực giải tỏa các phương tiện trong thời gian nhanh nhất", ông Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.

Dòng người về thành phố qua Quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Đại diện bến xe miền Tây cho biết, lượng hành khách quay lại Thành phố Hồ Chí Minh qua bến khoảng 50.000 lượt/hành khách trong ngày hôm nay.

Các nhà xe sẵn sàng phục vụ hành khách về đến bến xe an toàn, chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu một ngày làm việc mới.

Theo thống kê , qua 4 ngày nghỉ, lượng hành khách qua bến đạt gần 400.000 hành khách, với gần 15.000 lượt xe đi và đến bến xe.
Tương tự, tại Bến xe miền Đông, hành khách quay về thành phố ước đạt từ 50.000-60.000 hành khách/ngày. Đáng chú ý, ở cửa ngõ Đông Bắc thành phố, trong ngày, dòng người đổ dồn về thành phố thông qua Quốc lộ 13 đông so với ngày thường.

Đa phần là những người từ các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Bình Dương. Nhiều người đi lại bằng bằng xe máy tranh thủ đi sớm dù thời tiết nắng nóng, oi bức, nhưng do chủ động tránh giờ cao điểm nên không xảy ra ùn ứ.
Tại một số điểm nóng như khu vực cầu vượt Bình Phước, Giao lộ Quốc lộ 13 – Hiệp Bình Chánh… đều có lực lượng cảnh sát giao thông túc trực để điều khiển giao thông nên trật tự giao thông được đảm bảo.
Đến chiều tối ngày 1/5, trên tuyến Quốc lộ 1A qua huyện Bình Chánh, ước tính có hàng vạn người trở lại thành phố bằng xe gắn máy với đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe.

Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông chốt chặn thường xuyên trên tuyến này nên các phương tiện lưu thông trật tự, an toàn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục